Sai phạm lĩnh vực TN&MT khá nhiều nhưng chưa xử lý dứt điểm

(Baohatinh.vn) - Chiều 8/11, Đoàn Giám sát chuyên đề tình hình và kết quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu dẫn đầu có buổi làm việc với Sở TN&MT Hà Tĩnh để ngheo báo cáo thực thi pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

sai pham linh vuc tn mt kha nhieu nhung chua xu ly dut diem

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu: Hàng năm, Sở cần tổ chức các chuyên đề giám sát để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, xử lý vi phạm về tài nguyên - môi trường.

Từ 7/2013 đến 9/2017, Sở TN&MT đã ra 184 quyết định xử phạt đối với 69 cá nhân và 115 tổ chức. Tổng số tiền xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, đã thi hành 181 quyết định, thu gần 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở còn tham gia phối hợp với nhiều đơn vị để kiểm tra, xử lý các sai phạm trong lĩnh vực ngành quản lý. Qua đó, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý. Bên cạnh đó, ngành cũng phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết các tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực quản lý.

sai pham linh vuc tn mt kha nhieu nhung chua xu ly dut diem

Bà Bùi Cẩm Thạch – Phó phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp: Qua theo dõi hồ sơ, đơn vị còn tình trạng áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt chưa đúng quy định.

Các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trong thời gian qua chủ yếu xảy ra là vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất, cho thuê đất không đúng quy định; không thực hiện đầy đủ theo cam kết bảo vệ môi trường, không thực hiện quan trắc môi trường, xả thải trái quy định; khai thác khoáng sản không đúng thiết kế, khai thác trái phép.

Về cơ bản, các sai phạm đã được phát hiện xử lý nghiêm theo pháp luật, góp phần kịp thời chẩn chỉnh các sai phạm.

sai pham linh vuc tn mt kha nhieu nhung chua xu ly dut diem

Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương: Cần thu hồi các dự án chậm tiến độ, không phát huy hiệu quả; sau khi thu hồi, diện tích này không được bố trí, khai thác gây lãng phí.

Tuy vậy, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngành vẫn đang còn nhiều tồn tại như: Công tác thanh, kiểm tra chưa thường xuyên, kịp thời, các sai phạm vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương chưa được kiểm tra, xử lý dứt điểm; sau thanh, kiểm tra, việc theo dõi, đôn đốc xử lý các tồn tại còn chậm; nhiều địa phương chưa thực sự vào cuộc, có nơi buông lỏng quản lý; ý thức chấp hành của một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm, còn chống đối, trốn tránh…

sai pham linh vuc tn mt kha nhieu nhung chua xu ly dut diem

Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bùi Nhân Sâm: TN&MT là lĩnh vực lớn, nhiều vi phạm nhưng công tác xử lý còn quá ít, chưa đáp ứng tình hình thực tiễn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự cho rằng, TN&MT là lĩnh vực lớn, nhiều vi phạm nhưng công tác xử lý, số vụ xử phạt còn quá ít, chưa đáp ứng tình hình thực tiễn; các dự án chậm tiến độ, không phát huy hiệu quả bị thu hồi đất nhưng diện tích đất sau khi thu hồi chưa được bố trí, khai thác gây lãng phí; còn tình trạng áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong hồ sơ xử phạt chưa đúng quy định.

sai pham linh vuc tn mt kha nhieu nhung chua xu ly dut diem

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Đề nghị ngành TN&MT làm rõ hơn về công tác khắc phục và thực thi quyết định của các đơn vị sau khi bị xử lý vi phạm.

Các đại biểu cũng đề nghị Sở TN&MT tiếp tục làm rõ về một số vấn đề trong quá trình thực thi xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực; công tác tập huấn chuyên sâu cho cán bộ có thẩm quyền xử phạt, công tác hướng dẫn, chỉ đạo cấp huyện quản lý, xử lý vi phạm; những vụ vi phạm lớn thuộc thành phần đối tượng nào, thuộc cấp nào quản lý? …

sai pham linh vuc tn mt kha nhieu nhung chua xu ly dut diem

Giám đốc Sở TN&MT Võ Tá Đinh giải trình, ghi nhận ý kiến của các đại biểu.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu chia sẻ những khó khăn với ngành TN&MT trong việc xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đơn vị để báo cáo HĐND tỉnh.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị, thời gian tới, Sở TN&MT cần tăng cường công tác tham mưu UBND tỉnh để phát hiện, xử lý những vi phạm trong lĩnh vực. Mặc dù lực lượng thanh tra của đơn vị còn mỏng, nhưng hàng năm, Sở vẫn cần tổ chức các chuyên đề giám sát để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, xử lý vi phạm về tài nguyên, môi trường.

Đọc thêm

Sơn Kim 2 hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

Sơn Kim 2 hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

Giữ vững vai trò “phên dậu” nơi biên giới Việt - Lào, xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) đang nỗ lực phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2025-2030.
Xây dựng phường Trần Phú trở thành trung tâm đô thị, dịch vụ tổng hợp

Xây dựng phường Trần Phú trở thành trung tâm đô thị, dịch vụ tổng hợp

Hành trình phía trước của phường Trần Phú (Hà Tĩnh) là một bức tranh đa sắc màu, hòa quyện giữa sự năng động của đô thị hiện đại, sự trong lành của không gian xanh và sự thấm đẫm văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc. Phường Trần Phú nỗ lực vươn mình mạnh mẽ, góp phần nâng tầm vị thế tỉnh nhà trên bản đồ kinh tế – xã hội đất nước.
Sông Trí đặt mục tiêu trở thành đô thị động lực khu vực Nam Hà Tĩnh

Sông Trí đặt mục tiêu trở thành đô thị động lực khu vực Nam Hà Tĩnh

Sáng 7/8, Đảng bộ phường Sông Trí trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 186 đại biểu đại diện cho 2.338 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.
Phát huy tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở Mai Hoa

Phát huy tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở Mai Hoa

Sáng 7/8, Đảng bộ xã Mai Hoa trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Khê

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Khê

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng xã phát triển bền vững, đến năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Phường Nam Hồng Lĩnh – mạch đất thiêng bừng tươi khát vọng

Phường Nam Hồng Lĩnh – mạch đất thiêng bừng tươi khát vọng

Trên khắp ngả đường, góc phố của phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hôm nay đang ngập tràn cờ hoa, khẩu hiệu và không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Một nhịp sống mới, một khát khao mới đang dâng tràn cho mục tiêu đưa nơi đây thành một trong những đô thị động lực tăng trưởng kinh tế của phía Bắc Hà Tĩnh.
Mai Hoa – Khi đoàn kết trở thành động lực phát triển

Mai Hoa – Khi đoàn kết trở thành động lực phát triển

Đại hội Đảng bộ xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình phát triển mới, nơi sức mạnh đoàn kết và ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ và Nhân dân sẽ biến mọi tiềm năng thành hiện thực, đưa địa phương vững bước vươn mình.
Hải Ninh - khí thế mới, khát vọng mới!

Hải Ninh - khí thế mới, khát vọng mới!

Giữa không gian chan chứa sắc đỏ của lá cờ Đảng, sắc vàng của nắng mới và sắc xanh của biển trời, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang viết tiếp hành trình phát triển với “khí thế mới - khát vọng mới”. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hải Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là lời hiệu triệu cho một giai đoạn bứt phá: xây dựng Hải Ninh trở thành đô thị biển hiện đại, giàu đẹp, văn minh.
Cẩm Lạc tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng, hướng tới xã nông thôn mới nâng cao

Cẩm Lạc tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng, hướng tới xã nông thôn mới nâng cao

Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) – vùng bán sơn địa gian khó xưa kia đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng vươn lên thành xã nông thôn mới nâng cao. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Cẩm Lạc tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, làm nền tảng vững chắc cho hành trình kiến tạo tương lai.
Xã Thạch Khê vượt lên khó khăn, chung sức xây dựng, vững bước tương lai

Xã Thạch Khê vượt lên khó khăn, chung sức xây dựng, vững bước tương lai

Từ 3 xã: Thạch Hải, Thạch Khê, Đỉnh Bàn, một miền đất mới vừa được dệt lên mang tên xã Thạch Khê. Mảnh đất ấy mang dáng hình Long Ngâm - con rồng đang chờ vươn ra biển lớn. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030 mở ra hành trình của chính quyền tinh gọn, tầm nhìn vươn xa, đánh thức thế mạnh để viết nên chương phát triển mới.
Đánh thức tiềm năng, đưa Cẩm Trung vững bước vào kỷ nguyên mới

Đánh thức tiềm năng, đưa Cẩm Trung vững bước vào kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, tạo nền tảng cho phát triển toàn diện. Mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028 không chỉ là đích đến, mà còn là động lực để khơi dậy nội lực, khát vọng vươn lên, đưa Cẩm Trung vững bước trên hành trình đổi mới.
Đảng bộ xã Thạch Lạc quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Đảng bộ xã Thạch Lạc quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Thạch Lạc cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tư duy mới, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Lạc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Lạc

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) phấn đấu tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phát triển bền vững.