Sau kiểm tra, một xã ở Hà Tĩnh “gỡ khó” cấp bìa đất cho dân

(Baohatinh.vn) - Việc xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) tổ chức mời các hộ dân lên UBND để trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã thể hiện sự công chính của chính quyền, tạo niềm tin rất lớn trong Nhân dân.

36 hộ dân ở thôn Bắc Tân Dân (Tùng Lộc) vừa được Phòng TN&MT huyện Can Lộc, UBND xã Tùng Lộc mời lên trao tận tay GCNQSDĐ đã trở thành sự kiện làm nhiều người dân phấn khởi.

Đây là những trường hợp bị mất GCNQSDĐ, sau 10 năm không đủ căn cứ để cấp đổi.

Video: Ông Nguyễn Xuân Quyết (thôn Bắc Tân Dân, Tùng Lộc) phấn khởi khi có GCNQSDĐ

Thôn trưởng Bắc Tân Dân Đặng Hữu Sinh cho hay: "Tất cả 36 hộ này đều bị mất GCNQSDĐ, hầu hết là mất trong đợt lũ lịch sử năm 2010. Lần đó, nhiều nhà lũ đến tận nóc, đồ đạc, giấy tờ bị cuốn trôi, hư hỏng. Nhiều hộ cần GCNQSDĐ để vay mượn cho con ăn học, mua trâu bò… đều khó khăn. Cũng vì không có GCNQSDĐ nên một số hộ có tranh chấp ranh giới. Nhưng hiện nay, sau quy trình khá bài bản, tất cả các hộ này đã được cấp đổi”.

Sau kiểm tra, một xã ở Hà Tĩnh “gỡ khó” cấp bìa đất cho dân

Cán bộ xã, thôn trực tiếp gặp người dân để đối soát các thông tin về cấp đổi bìa

“Trận lũ năm 2010, cả nhà tôi phải ở trên nóc nhà, dùng thuyền đi lại. Tất cả giấy tờ đều hư hỏng hết, trong đó có GCNQSDĐ với hơn 400m2. Bao nhiêu lần đi làm lại mà không được, rất bức xúc. Vì không có bìa đất nên năm 2018, khi đó cần huy động tiền cho con đi xuất khẩu lao động, tôi phải đi vay lãi nóng. Lần này, may nhờ cấp trên quan tâm, về họp đi họp lại với dân rất nhiều lần nên việc này đã hoàn thành. Gia đình rất phấn khởi” - Ông Nguyễn Xuân Quyết (thôn Bắc Tân Dân) bày tỏ.

Cũng tình trạng bị lũ làm hư hỏng GCNQSDĐ, bà Nguyễn Thị Tụy nhiều năm mong mỏi có tờ giấy quan trọng này nhưng vướng pháp lý.

Bà còn cho hay, đất của bà được cấp năm 1996 nhưng từ khi mất GCNQSDĐ năm 2010, nhiều lần đi làm lại không có kết quả. Vì không có GCNQSDĐ nên khi mua đất để làm nhà cho con trai, gia đình phải nhờ người khác vay hộ.

Sau kiểm tra, một xã ở Hà Tĩnh “gỡ khó” cấp bìa đất cho dân

Bà Nguyễn Thị Tụy kiểm tra lại diện tích đất trong bản đề nghị cấp đổi bìa

Theo tìm hiểu, để có kết quả cấp đổi GCNQSDĐ đối với các trường hợp này, từ cuối năm 2019, UBND xã Tùng Lộc đã triển khai các bước từ kê khai, xác minh, cam kết… Mục đích của quá trình này là để chặt chẽ, đúng trình tự pháp lý, đồng thời phòng ngừa phát sinh các vụ việc phức tạp do tranh chấp sau này.

Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc Bùi Chiến Thắng cho hay: “Chúng tôi chọn thôn Bắc Tân Dân để làm điểm trong việc cấp đổi GCNQSDĐ đối với các trường hợp bị mất GCNQSDĐ.

Để hoàn thành thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ cho 36 hộ dân này, xã phải tiến hành rất nhiều bước như: yêu cầu các hộ cam kết, các thành viên trong gia đình và thôn phải ký xác nhận, sau đó niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn. Sau 30 ngày, người dân không có ý kiến gì thì lập biên bản kết thúc niêm yết và xây dựng hồ sơ đề nghị cấp trên thực hiện các bước tiếp theo”.

Sau kiểm tra, một xã ở Hà Tĩnh “gỡ khó” cấp bìa đất cho dân

Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Can Lộc và UBND xã Tùng Lộc trao bìa đất vừa cấp đổi cho dân

Ông Thắng còn cho biết thêm: Sau thôn Bắc Tân Dân, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục cấp đổi cho gần 200 trường hợp bị mất GCNQSDĐ ở 9 thôn còn lại. Việc này rất khó khăn nhưng xã quyết tâm phải làm. Hiện nay, xã đang tiến hành các bước để lập hồ sơ.

Được biết, tại Tùng Lộc, công tác quản lý nhà nước về đất đai trong nhiều năm trước đây có những lúc buông lỏng, sai phạm, nhiều lần phát sinh khiếu kiện.

Tháng 5/ 2019, UBKT Huyện ủy Can Lộc đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tùng Lộc và một số cá nhân có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xử lý tồn đọng trong cấp đất ở, quản lý đất đai.

Sau kiểm tra, một xã ở Hà Tĩnh “gỡ khó” cấp bìa đất cho dân

Cùng với 36 hộ dân thôn Bắc Tân Dân được cấp đổi bìa đất đã mất, nhiều người dân trong xã Tùng Lộc cũng đã đến UBND xã tham dự để hỏi về các thủ tục liên quan

Từ kết luận của UBKT Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã tiến hành kỷ luật một số cán bộ, công chức có sai phạm. Sau đợt kiểm tra này, cùng với việc thay đổi nhân sự chủ chốt, UBND xã đã quyết liệt trong quản lý nhà nước về đất đai.

Quý IV/2019, việc cấp đổi GCNQSDĐ cho Nhân dân, nhất là đối với trường hợp “khó” như mất giấy CNQSDĐ đã được tiến hành thận trọng, bài bản.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!