Sôi nổi hưởng ứng Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên tổ chức chấm và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh, Hà Tĩnh đã ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các địa phương, cơ quan, đơn vị với hơn 10.000 tác phẩm tham gia.

Những năm qua, Hà Tĩnh đã tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Trung ương phát động. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức chấm và trao giải cấp tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Được phát động từ tháng 3/2026, chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 10.000 tác phẩm dự thi từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Qua vòng sơ tuyển ở cơ sở, gần 600 tác phẩm tiêu biểu đã được lựa chọn gửi tham gia vòng thi cấp tỉnh.

bqbht_br_dsc-24d37.jpg
Chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 10.000 tác phẩm dự thi từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Cuộc thi năm nay có chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, tập trung vào 4 nhóm nội dung chính gồm: kiên định, bảo vệ, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số; các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay.

Ngay sau khi cuộc thi được phát động, nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đáng chú ý, mặc dù không có yêu cầu bắt buộc, nhiều địa phương đã tổ chức các vòng thi cấp cơ sở nhằm lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tốt nhất tham gia cấp tỉnh.

bqbht_br_tu-my.jpg
Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức cuộc thi Đảng bộ xã Tứ Mỹ đã lựa chọn 50 tác phẩm có chất lượng để thực hiện các bước thẩm định theo quy định.

Đảng bộ xã Tứ Mỹ là một trong những đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất toàn tỉnh với 518 tác phẩm của cán bộ, đảng viên thuộc 55 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Để bảo đảm chất lượng cuộc thi, địa phương đã tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Bà Phan Thị Hoài Thương - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tứ Mỹ cho biết: “Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức cuộc thi Đảng bộ xã đã lựa chọn 50 tác phẩm có chất lượng để thực hiện các bước thẩm định theo quy định. Kết quả có 10 tác phẩm và 3 tập thể được biểu dương, khen thưởng; trong đó 5 tác phẩm xuất sắc được gửi tham gia vòng thi cấp tỉnh. Đáng ghi nhận, có nhiều đảng viên trên 60 tuổi và cả học sinh THPT cũng tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Các bài viết được đầu tư nghiên cứu công phu, bám sát thực tiễn địa phương và đề xuất các giải pháp có tính khả thi”.

Các bài viết được quét phần mềm rà soát độ trùng lặp chặt chẽ.

Các bài viết được quét phần mềm rà soát độ trùng lặp chặt chẽ.

Cũng triển khai cuộc thi bài bản, sâu rộng, Đảng bộ xã Phúc Trạch đã giao Ban Xây dựng Đảng tổ chức chấm thi, trao giải và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc tham gia cấp tỉnh. Trước đó, địa phương đã tổ chức phát động, hướng dẫn xây dựng đề cương kỹ lưỡng, chặt chẽ. Từ 389 bài dự thi, Đảng bộ xã Phúc Trạch dự kiến trao 15 giải cho các bài thi xuất sắc và đã lựa chọn 5 tác phẩm gửi dự thi vòng thi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, một số chi bộ, đảng bộ trực thuộc cũng tổ chức chấm và trao giải ở cấp mình nhằm khuyến khích, động viên các tác giả.

bqbht_br_anh.jpg
Một số chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Phúc Trạch tổ chức chấm và trao giải ở cấp mình nhằm khuyến khích, động viên các tác giả. (Trong ảnh: Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Phúc Trạch trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc).

Ông Cao Quốc Hội - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phúc Trạch cho biết: “Địa phương xác định cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Thông qua cuộc thi, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc tiếp tục được nâng cao".

bqbht_br_z7959604741302-c7c8d2ffd07150743a4828892b91f61a.jpg
Chị Chu Thị Cẩm Minh (SN 1995), Phó Bí thư Đoàn trường Tiểu học Cẩm Lạc (người mặc áo dài xanh) nhận giải B vòng thi cấp xã do Ban Tổ chức cuộc thi Đảng ủy xã Cẩm Lạc trao tặng.

Không chỉ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh trẻ tuổi là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Chị Chu Thị Cẩm Minh (SN 1995), Phó Bí thư Đoàn trường Tiểu học Cẩm Lạc chia sẻ: "Quá trình tham gia cuộc thi giúp tôi có điều kiện nghiên cứu sâu hơn các chủ trương, nghị quyết của Đảng cũng như nhận diện rõ hơn những luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng. Tôi cho rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay".

bqbht_br_dscd-2445.jpg
Cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp nhận, rà soát, phân loại tác phẩm theo từng thể loại.

Hiện nay, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận, phân loại tác phẩm theo từng thể loại; thực hiện rà soát, kiểm tra trùng lặp và chuẩn bị cho vòng chấm sơ khảo, chung khảo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026.

bqbht_br_dsc-2d423.jpg
Gần 600 tác phẩm tiêu biểu từ cơ sở đã được lựa chọn gửi tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Năm đầu tiên tổ chức ở cấp tỉnh, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Điều đó cho thấy sự quan tâm, nhận thức ngày càng sâu sắc của các cấp, ngành, địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Công tác triển khai ở cơ sở được thực hiện bài bản, nghiêm túc; nhiều địa phương tổ chức sơ khảo chặt chẽ, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tham gia dự thi cấp tỉnh.

Từ số lượng lớn tác phẩm dự thi, cuộc thi không chỉ phát hiện nhiều bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi sẽ chấm bài công tâm, khách quan để lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất trao giải cấp tỉnh và gửi dự giải trung ương”.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!