Sử dụng vật liệu nổ để đòi nợ, lĩnh 42 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Đốt dây cháy chậm của quả nổ tự chế để uy hiếp, đòi nợ, Lê Anh Việt (SN 1983, trú xã Sơn Long, Hương Sơn) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Sử dụng vật liệu nổ để đòi nợ, lĩnh 42 tháng tù giam

Chiều 26/9, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Anh Việt (SN 1983, trú xã Sơn Long, Hương Sơn) về hành vi “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Ngày 20/11/2022, Lê Anh Việt cho anh L.H.C. (SN 1980, trú tại phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh) vay 108 triệu đồng. Đến ngày 8/12/2022, anh C. trả cho Việt 28 triệu, còn nợ 80 triệu đồng.

Việt nhiều lần liên lạc yêu cầu anh C. thanh toán nốt số tiền còn lại nhưng không được. Bực tức, ngày 6/1/2023, Việt đã đặt mua 1 quả nổ tự chế qua facebook với mục đích sử dụng để uy hiếp, buộc anh C. phải trả nợ.

Khoảng 0h35 ngày 8/1/2023, Lê Anh Việt dùng bật lửa đốt dây cháy chậm của quả nổ tự chế tại khu vực cạnh quán karaoke (có địa chỉ tại phường Kỳ Long) do anh C. làm chủ. Tuy nhiên, do dây cháy chậm của quả nổ ngắn nên hậu quả, Việt tự gây ra thương tích ở vùng tay, mặt của mình.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình sự, TAND tỉnh đã tuyên phạt Lê Anh Việt 42 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Được biết, Lê Anh Việt từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Việt cũng từng bị TAND quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) xử phạt về tội “Trộm cắp tài sản”, bị Công an huyện Hương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Xâm hại sức khoẻ của người khác”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!