Tái thiết lập chốt kiểm soát phòng dịch tại cửa ngõ phía Bắc TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Trong ngày đầu tiên tái thiết lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại cửa ngõ phía Bắc TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), các lực lượng đã tiến hành kiểm tra, khai báo y tế đối với 298 người, test nhanh COVID-19 cho 7 người.

Nhằm kiểm soát người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố phía Bắc và các huyện, thị trong tỉnh đến, về trên địa bàn, ngày 21/8, thị xã Kỳ Anh đã triển khai chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại cửa ngõ phía Bắc thị xã (thuộc khu vực cầu Mụ Lược, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Trước đó, vào ngày 9/6, chốt kiểm soát này từng được thiết lập với sự tham gia của 27 cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên thanh niên, đến tối 13/7 thì tiến hành tháo dỡ chốt.

Tái thiết lập chốt kiểm soát phòng dịch tại cửa ngõ phía Bắc TX Kỳ Anh

Chốt kiểm soát dịch có tổng số 34 cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự, y tế, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên. Mỗi ngày, các lực lượng sẽ chia thành 4 ca trực để thay phiên kiểm soát người và phương tiện ra/vào địa bàn thị xã.

Tái thiết lập chốt kiểm soát phòng dịch tại cửa ngõ phía Bắc TX Kỳ Anh

Tại chốt kiểm soát, các lực lượng trực tiếp lấy thông tin khai báo y tế, đo thân nhiệt cho tất cả các công dân vào địa bàn thị xã và tiến hành test nhanh trong các trường hợp cần thiết theo hướng dẫn.

Tái thiết lập chốt kiểm soát phòng dịch tại cửa ngõ phía Bắc TX Kỳ Anh

Ngay trong ngày đầu tái thiết lập, chốt kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, khai báo y tế đối với 298 người và test nhanh COVID-19 cho 7 người. Danh sách đã khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch sẽ được cập nhật thường xuyên cho các xã, phường để kiểm tra, theo dõi và thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định.

Tái thiết lập chốt kiểm soát phòng dịch tại cửa ngõ phía Bắc TX Kỳ Anh

TX Kỳ Anh cũng tiến hành lắp đặt thêm trạm chốt với 3 gian riêng biệt để phân ra các khu vực test nhanh COVID-19 và nơi khai báo y tế cho các công dân. Qua đó, đảm bảo giãn cách trong trường hợp lượng người dừng kiểm soát quá đông (Trong ảnh: Các công nhân Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh khẩn trương lắp đặt trạm chốt)

Việc tái thiết lập chốt kiểm soát phía Bắc là hết sức cần thiết trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở một số huyện, thị. Cùng với thực hiện chốt kiểm soát ở 2 cửa ngõ phía Bắc, phía Nam thị xã, tại 11 xã, phường cũng đã triển khai 43 chốt kiểm soát dịch COVID-19 với 283 người tham gia ứng trực. Qua đó, hỗ trợ công tác truy vết khi có diễn biến dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast