TAND huyện Thạch Hà xét xử lưu động vụ án buôn bán, tàng trữ pháo trái phép

(Baohatinh.vn) - Tại phiên tòa lưu động do Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức, Võ Văn Thăng (SN 1992) và Nguyễn Hữu Khánh (SN 2004), cùng trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên bị tuyên phạt tổng 21 tháng tù về các tội “Buôn bán hàng cấm” và “Tàng trữ hàng cấm”.

TAND huyện Thạch Hà xét xử lưu động vụ án buôn bán, tàng trữ pháo trái phép

Toàn cảnh phiên tòa.

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong Nhân dân, ngăn chặn các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn, chiều 17/1, TAND huyện Thạch Hà tổ chức phiên toà xét xử lưu động đối với các bị cáo Võ Văn Thăng (SN 1992) và Nguyễn Hữu Khánh (SN 2004) - cùng trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Buôn bán hàng cấm“và”Tàng trữ hàng cấm”.

Phiên tòa được mở tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thạch Hà với sự tham dự của gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

TAND huyện Thạch Hà xét xử lưu động vụ án buôn bán, tàng trữ pháo trái phép

2 bị cáo Võ Văn Thăng (SN 1992, bên phải) và Nguyễn Hữu Khánh (SN 2004, bên trái) tại phiên tòa lưu động.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Thạch Hà, vào lúc 4h20" ngày 11/12/2022, tại quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh (thuộc địa phận thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà), Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang Võ Văn Thăng đang có hành vi bán 3 hộp pháo loại 49 quả cho Nguyễn Hữu Khánh.

Khám xét xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 73C - 106.53 do Thăng điều khiển, lực lượng công an thu giữ thêm 3 hộp pháo nổ khác; tổng khối lượng 6 hộp pháo là 11,05 kg.

TAND huyện Thạch Hà xét xử lưu động vụ án buôn bán, tàng trữ pháo trái phép

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, Thăng và Khánh thừa nhận, Khánh mua pháo của Thăng với giá 1,2 triệu đồng/hộp nhằm mục đích sử dụng. Khi đang giao nhận thì cả 2 bị phát hiện, bắt quả tang.

Trong vụ án này, Võ Văn Thăng là người mua 6 hộp pháo nổ, có khối lượng 11,05 kg đưa từ Quảng Trị về Hà Tĩnh để bán lại kiếm lời; Nguyễn Hữu Khánh là người mua 3 hộp pháo nổ của Thăng để sử dụng.

Viện KSND huyện Thạch Hà đã truy tố Võ Văn Thăng về tội “Buôn bán hàng cấm” và Nguyễn Hữu Khánh về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thạch Hà xét xử lưu động vụ án buôn bán, tàng trữ pháo trái phép

Các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử xác định hành vi của 2 bị cáo là vi phạm pháp luật, mặc dù bị cáo nhận thức được việc buôn bán pháo nổ là hành vi bị nghiêm cấm, nhưng vì mục đích lợi nhuận mà vẫn cố tình thực hiện nên phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét nhân thân cùng quá trình điều tra và xét hỏi tại phiên toà, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối hận nên Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

TAND huyện Thạch Hà xét xử lưu động vụ án buôn bán, tàng trữ pháo trái phép

Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo.

Kết thúc phiên xử, TAND huyện Thạch Hà đã tuyên phạt Võ Văn Thăng 13 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm” và Nguyễn Hữu Khánh 8 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tàng trữ hàng cấm”, giao UBND xã Cẩm Sơn quản lý trong thời gian thử thách 16 tháng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!