Tăng cường phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, lực lượng công an, quân đội tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia; triển khai hiệu quả các chủ trương, quan điểm chỉ đạo về công tác đảm bảo QP-AN trong tình hình mới.

Sáng 2/8, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 (Nghị định số 03).

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng chủ trì hội nghị.

Tăng cường phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Võ Hồng Hải – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về đảm bảo QP-AN; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển KT-XH và đối ngoại của đất nước.

Tăng cường phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, thống nhất trong nhận định, đánh giá, dự báo. Từ đó, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng và xử lý đúng đắn, linh hoạt, hiệu quả các tình huống về QP-AN.

Phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ QP-AN và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp công tác vận động quần chúng gắn với phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng.

Tăng cường phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Các lực lượng đã phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới; triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia; bắt giữ, xử lý 36.857 vụ/41.982 đối tượng, 100 tổ chức phạm tội và vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các mặt công tác như: phối hợp phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật; biểu tình gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố; bảo vệ các sự kiện, mục tiêu trọng điểm; bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, biển, đảo và không gian mạng; phối hợp trong xây dựng, bảo vệ lực lượng và công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập… đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tăng cường phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

Đại biểu tỉnh Đắk Lắk phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận và phân tích rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị định số 03 và đề xuất các phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan công an, quân đội trong thực hiện Nghị định số 03; chủ động nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình dể kịp thời tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp; triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự; tập trung phát hiện ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm…

Tăng cường phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao thành quả của cán bộ, chiến sỹ hai lực lượng công an, quân đội trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, đề nghị thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục tập trung triển khai Nghị định số 03, thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin; kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia; quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo QP-AN trong tình hình mới.

Phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm; kịp thời phát hiện, cương quyết đấu tranh, xử lý các đường dây tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.