Tăng cường phối hợp giữa trại giam và gia đình trong giáo dục phạm nhân

(Baohatinh.vn) - Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân là dịp để tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình và Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, cải tạo người đang chấp hành án phạt tù.

Sáng 10/12, Trại giam Xuân Hà tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2025.

Đại diện các sở, ban ngành tham dự chương trình.

bqbht_br_1.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Trại giam Xuân Hà hiện có 343 cán bộ, chiến sỹ; đang quản lý, giam giữ hơn 2.300 phạm nhân. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám thị trại giam thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Trong năm 2025, trại giam đã tổ chức 8 lượt giáo dục chung cho 9.260 lượt phạm nhân; giáo dục riêng cho 8.016 lượt phạm nhân. Công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân được triển khai chặt chẽ, công khai.

Công tác đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Năm 2025, có 234 phạm nhân được đặc xá; 1.396 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; 4 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể và gia đình trong việc hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. Theo đó, đã mở 4 lớp dạy nghề; 38 lớp phổ biến về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, thị trường lao động, kỹ năng sống; tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”, xóa mù chữ, dạy văn hóa cho phạm nhân…

Để nâng cao công tác quản lý, giáo dục phạm nhân trong thời gian tới, Trại giam Xuân Hà xác định một số nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ; phối hợp linh hoạt giữa các biện pháp giáo dục để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, cải tạo phạm nhân...

bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_fhdjfd.jpg
Các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ "Tấm lòng vàng" của trại giam.
image.jpg
Lãnh đạo trại giam trao quà hỗ trợ các phạm nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với phạm nhân; thường xuyên phát động các phong trào thi đua; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân…

Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm tạo điều kiện cho thân nhân phạm nhân tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, cải tạo ở trại giam; chia sẻ, thấu hiểu với những khó khăn, áp lực của cán bộ, chiến sỹ. Từ đó, có sự phối hợp chặt chẽ với trại giam để động viên, giáo dục phạm nhân chấp hành tốt án phạt tù, sớm trở về hòa nhập cộng đồng xã hội.

Tại chương trình, Trại giam Xuân Hà đã phát động ủng hộ Quỹ “Tấm lòng vàng” dành cho phạm nhân và trao 179 phần quà trị giá gần 36 triệu đồng (trong đó, 10 suất trao tại hội nghị) cho phạm nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Dịp này, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ “Tấm lòng vàng” của trại giam số tiền gần 90 triệu đồng, góp phần chia sẻ, hỗ trợ những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật.

image-1.jpg
Gia đình và phạm nhân được gặp mặt, tham dự "Bữa cơm hạnh phúc" sau hội nghị.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.