Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu "về đích trước giờ G”

(Baohatinh.vn) - Đến ngày 30/11/2025, Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 137% kế hoạch Thủ tướng giao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

bqbht_br_anh-1111.jpg
Các đơn vị, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân nguồn vốn những tháng cuối năm 2025.

Hà Tĩnh giải ngân thuộc tốp đầu cả nước

Theo số liệu thống kê từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, đến ngày 30/11/2025, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý đạt 6.505 tỷ đồng, tương đương 137% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 60% kế hoạch do địa phương triển khai. Nhờ đó, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức trung bình cả nước.

Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, công tác giao vốn đã được UBND tỉnh thực hiện sớm, làm cơ sở để các địa phương thanh toán kịp thời cho các nhà thầu thi công. UBND tỉnh cũng đã thành lập 3 tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án và từng chủ đầu tư.

anh-bau-ha.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác kiểm tra khu tái định cư dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, bức tranh tổng thể về giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa như kỳ vọng. Đáng lưu ý, tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn tỉnh giao vẫn còn thấp; đặc biệt là nhóm nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương giải ngân mới đạt 27,4% kế hoạch vốn giao, nguồn vốn nước ngoài giải ngân mới đạt 37,2% kế hoạch vốn giao.

Ông Lê Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: “Việc một số nguồn vốn giải ngân chưa đạt được như kỳ vọng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Điều kiện thời tiết những tháng cuối năm diễn biến bất lợi, làm giảm nhịp độ triển khai các gói thầu và ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành khối lượng, để giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch”.

“Bên cạnh đó, một số dự án chuẩn bị đầu tư được bổ sung vốn từ ngân sách Trung ương với quy mô lớn, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư. Việc chậm trễ trong giai đoạn chuẩn bị đã làm giảm thời gian thực thi, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn”, ông Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.

bqbht_br_thi-cong-2.jpg
Ông Lê Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

"Chạy nước rút" để giải ngân vốn đầu tư công

Càng về cuối năm, không khí thi công trên các công trường dự án càng trở nên khẩn trương, nhộn nhịp. Các chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp nhằm tận dụng những ngày thời tiết thuận lợi. Song song với đó, công tác nghiệm thu, hoàn tất hồ sơ thanh toán cho các hạng mục đã hoàn thành cũng được ưu tiên đẩy nhanh, bảo đảm kịp thời giải ngân theo kế hoạch.

Chia sẻ về nỗ lực của đơn vị, anh Nguyễn Văn Tiệp - đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy cho biết: “Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, nắng ráo, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp. Hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8C đoạn từ nút giao Quốc lộ 8 tại xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh, xã Hương Sơn đã giải ngân được 60%. Đơn vị đang phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 sẽ hoàn thành thảm nhựa toàn bộ tuyến, đồng thời giải ngân đầy đủ nguồn vốn theo đúng kế hoạch được giao”.

bqbht_br_thi-cong-1.jpg
Rộn ràng thi công trên Quốc lộ 8C qua địa bàn xã Tứ Mỹ.

Không khí gấp rút thi công, tinh thần chủ động của các nhà thầu và chủ đầu tư cũng đang lan tỏa tại các công trường, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh. Điều này thể hiện nỗ lực cao, quyết tâm lớn của các đơn vị, nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân nguồn vốn trong năm 2025, góp phần thúc đẩy tiến độ đầu tư công và tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.

Anh Trần Đăng Khoa - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 cho biết thêm: “Tranh thủ từng ngày, từng giờ, khi thời tiết tạnh ráo, đơn vị huy động tối đa nhân lực và thiết bị để tăng tốc thi công hố móng tràn mới và đập chính của Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ, với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng. Điều này không chỉ giúp bù đắp quãng thời gian bị gián đoạn do mưa lũ, giải ngân tốt nguồn vốn trong năm 2025, mà còn tạo điều kiện để dự án bám sát tiến độ, hướng đến mục tiêu hoàn thành vào tháng 6/2026”.

bqbht_br_anh-ke-go.jpg
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm 2025. UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 9393/UBND-TH2 về việc yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý dự án và UBND các địa phương tập trung cao độ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm 2025.

Ông Lê Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm: “Để hoàn thành mục tiêu giải ngân, yêu cầu then chốt là tăng cường nỗ lực và quyết tâm của các cấp, ngành và địa phương trong từng bước triển khai dự án. Bên cạnh đó, các cơ quan tài chính cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và cũng chính là trách nhiệm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu và đơn vị”.

Giải ngân vốn đầu tư công giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao năng lực phát triển của Hà Tĩnh. Kết quả đạt được năm 2025 sẽ tạo nền tảng để Hà Tĩnh bước vào năm 2026 với yêu cầu cao hơn về tiến độ và hiệu quả đầu tư các dự án; tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao kỷ luật quản lý dự án, hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm bảo đảm giải ngân đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!