Tạo đà thúc đẩy sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư hạ tầng và hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua góp phần đưa ngành Công nghiệp Hà Tĩnh phát triển bền vững theo chiều sâu.

Ngày 25/6/2024 vừa qua trở thành dấu mốc đặc biệt của ngành Công nghiệp Hà Tĩnh với sự kiện khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (dự án VSIP).

Được kiến tạo để trở thành khu công nghiệp xanh, hiện đại và phát triển bền vững với tiêu chuẩn hạ tầng tối ưu, VSIP Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó, góp phần nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

5.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi công dự án VSIP

Ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương nhận định: “Dự án khởi công đánh dấu bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Khi các dự án thứ cấp vào đầu tư sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa các loại hình công nghiệp, phát triển mạnh về công nghiệp phụ trợ, từng bước chủ động về công nghệ nguồn, góp phần xây dựng tác phong làm việc công nghiệp trong lao động Hà Tĩnh, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Ngoài ra, khởi công dự án cũng là bước đầu để tiến tới đầu tư đồng bộ Dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Hà Tĩnh”.

Mới đây, ngày 13/7/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 639/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Dự án do Công ty CP đầu tư khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 13.276,491 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất của dự án là 964,84 ha ở khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng.

9859-1646034723-a4_XmSrtwV0aE2eAqW1.jpg
Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Đại diện Ban Quản lý KKT tỉnh cho biết, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan sẽ phối hợp với nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật như: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bổ sung đấu nối giao thông, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện giao đất và cho thuê đất, cấp phép xây dựng... để dự án sớm khởi công.

Đó là 2 sự kiện có ý nghĩa quan trọng, điểm nhấn nổi bật của ngành Công nghiệp Hà Tĩnh trong năm 2024, kỳ vọng tiếp thêm nguồn lực phát triển cho ngành công nghiệp nói riêng và KT-XH tỉnh nhà nói chung.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực từ đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, trong hơn nửa đầu năm 2024, hoạt động sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận nhiều điểm sáng.

09.JPG
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2024 tăng 4,18% so với tháng 6.

Báo cáo của Sở Công thương Hà Tĩnh cho thấy, so với tháng 6/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 4,18%; trong đó: ngành chế biến - chế tạo tăng 14,8%; ngành khai khoáng tăng 6,7%...

Mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp ước 7 tháng đầu năm vẫn giảm hơn 2% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của thị trường khiến sản lượng thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sụt giảm. Song, một số sản phẩm chủ lực của tỉnh vẫn ghi nhận mức tăng trưởng như: quặng inmenit và tinh quặng inmenit; quặng zircon và tinh quặng zircon; đá xây dựng; thức ăn gia súc; bia; vỏ bào, dăm gỗ; bê tông tươi; điện sản xuất…

Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu theo kế hoạch năm đề ra, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp, tăng tốc sản xuất kinh doanh.

98.jpg
6 tháng đầu năm, doanh thu, sản lượng và thu nhập bình quân của người lao động Xí nghiệp Khai thác chế biến khoáng sản Mitraco tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Lê Hồng Nhị – Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác chế biến khoáng sản Mitraco (Cẩm Xuyên) cho biết: “Từ đầu năm 2024 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị có nhiều khởi sắc, doanh thu, sản lượng và thu nhập bình quân của người lao động tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng các sản phẩm zircon, ilmenite, rutilem quặng thô… đạt hơn 7.789 tấn, hoàn thành 130% kế hoạch 6 tháng và đạt khoảng 70% kế hoạch năm. Dự kiến năm nay, đơn vị sẽ hoàn thành vượt trên 125% kế hoạch. Thời gian tới, xí nghiệp tiếp tục tập trung cho khâu sản xuất, tiếp tục tìm kiếm mặt bằng khai thác cho những năm tiếp theo, hướng dẫn nâng cao tay nghề cho người lao động, ứng dụng công nghệ tiên tiến để tăng năng suất sản phẩm”.

Để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Xuân Từ cho biết: Đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch khuyến công UBND tỉnh đã ban hành; triển khai hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025; tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, đặc biệt là với các sản phẩm chủ lực. Đồng thời, đôn đốc tiến độ các dự án công nghiệp đang triển khai; phối hợp thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án công nghiệp trên địa bàn; rà soát, đề xuất bổ sung các hạng mục công trình nhằm hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!