Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nhân dân xã Thạch Điền, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang “đồng sức, đồng lòng” cùng nhau hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018.

Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Bà con nhân dân thôn Phúc Điền tiến hành phá dỡ hàng rào, hiến đất mở đường, chỉnh trang nhà văn hóa thôn.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Điền Hoàng Hữu Thanh cho chia sẻ: “Địa bàn xã rộng trên 21km2 và chủ yếu là đồi núi; dân số 6.658 người, đồng bào theo đạo chiếm gần 30% dân số; gần 70% người dân sống bằng nghề nông, đến cuối năm 2017, xã vẫn còn 3 thôn: Hương Hòa, Tùng Lâm, Tân Lộc được thụ hưởng chính sách 135. Ngần đấy cũng đã nói được những khó khăn của xã khi bắt tay vào xây dựng NTM”.

Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Bà con huy động nhiều ngày công, nhân lực tiến hành cải tạo vườn tạp tại thôn Phúc Điền.

Vì những điều kiện đặc biệt đó, ngay từ ban đầu, chính quyền xã Thạch Điền xác định vận động được bà con giáo dân đồng tình với chủ trương lớn sẽ quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu về đích NTM của toàn xã. “Chúng tôi rất vui mừng sau khi tuyên truyền, vận động, đồng bào theo đạo rất đồng tình với xã, đi đầu trong thực hiện các tiêu chí, sẵn sàng hiến đất mở đường… xây dựng NTM”, ông Thanh tiếp lời.

Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Được chính quyền kêu gọi, nhân dân dọc trục đường thôn Phúc Điền đã nhanh chóng phá dỡ hàng rào kiên cố, hiến đất mở rộng đường lên hơn 5m.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường rộng hơn 5m trước nhà văn hóa thôn Phúc Điền, thôn trưởng Trần Văn Trọng vui vẻ chia sẻ: “Trước đây, đường này chỉ rộng khoảng 3m, mùa mưa đi lại hết sức khó khăn vì đường xuống cấp, nhếch nhác. Được chính quyền kêu gọi, nhân dân dọc trục đường đã nhanh chóng phá dỡ hàng rào kiên cố, hiến đất để mở rộng đường. Bà con còn góp tiền dựng dàn bằng thép để sắp tới trồng dàn hoa trước nhà văn hóa thôn”.

Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Con đường bê tông mới cùng những hàng rào hoa tô điểm cho bức tranh mới nơi xã nghèo.

Ngoài xi măng của xã cấp, mỗi gia đình đóng góp 100 ngàn đồng và nhiều ngày công để làm mương thoát thải. “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã đổ bê tông được 660m, trồng mới 1.500m hàng rào xanh, tạo cảnh quan sạch đẹp. Bà con có hiểu được chủ trương thì mới tự nguyện thực hiện như thế, thôn trưởng như tôi mừng lắm” ông Trọng tâm sự.

Tại thôn Tân Đông, Nam Lĩnh ... phong trào xây dựng NTM cũng diễn ra hết sức sôi nổi, người dân tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất mở đường. Toàn thôn Tân Đông có 31 hộ giáo dân đã hiến 700m2 đất mặt tiền, dỡ bỏ gần 600m tường rào kiên cố để làm đường và mương bê tông theo chủ trương xây dựng NTM.

Bà Nguyễn Thị Hiếu chia sẻ: “Năm nay bà đã gần 80 tuổi nhưng nghe chủ trương của xã cần đất mở đường, bà bảo với con nên hiến một phần diện tích (gần 70m2) để xã làm đường mới. Như thế đường đi sạch đẹp hơn, mình cũng được hưởng quyền lợi”.

Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Bà con giáo dân thôn Tân Đông hiến đất mở đường xây dựng NTM.

Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

... con đường mới của thôn khang trang, sạch đẹp sau khi được xây dựng.

Gấy ấn tượng nhất với chúng tôi là đường hoa đang khoe sắc thắm bên tường rào của ông Hoàng Văn Ngụ và các hộ dân liền kề (thôn Tân Đông). Được biết, hoa này là ông mang từ trường THCS xã về ươm trong vườn nhà rồi mới mang ra trồng để bờ rào gia đình thêm đẹp. “Mấy hôm trước nắng quá, tôi chỉ lo hoa chết nên chiều chiều lại ra tưới nước. May quá hôm nay đã có ít mưa nên chúng lại tươi tắn, đơm bông. Hoa này dễ mọc nên ít hôm nữa tôi lại cắt mang cho hàng xóm để họ cũng trồng giống mình, làm thành một con đường hoa thật đẹp” - ông Ngụ vui vẻ chuyện trò.

Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Đường hoa khoe sắc bên tường rào nhà ông Ngụ và các hộ liền kề thôn Tân Đông.

Bằng quyết tâm cao của người dân và các cấp chính quyền, trong 6 tháng đầu năm, xã Thạch Điền đã xây dựng mới, nâng cấp gần 6,5km đường trục thôn, ngõ xóm, đường nội đồng, 12,3km rãnh thoát nước; trồng gần 6.000m hàng rào xanh, cải tạo 198 vườn tạp… Tổng nguồn vốn huy động để hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí trong 6 tháng đầu năm gần 4 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền mặt và ngày công trên 1 tỷ đồng.

Thạch Điền đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Những khu vườn đầy màu sắc của hoa, quả đang dần hình hành tại xã Thạch Điền.

Dù vẫn còn đó bộn bề khó khăn bởi điều kiện kinh tế hạn chế nhưng với những nỗ lực của các cấp chính quyền, tinh thần đoàn kết của nhân dân, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, Thạch Điền đã hoàn thành được 15/20 tiêu chí NTM. Hiện, nhân dân Thạch Điền đang nỗ lực hoàn tất các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích NTM trong năm 2018.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!