Thạch Hà phấn đấu giải ngân 90% nguồn vốn đầu tư công

(Baohatinh.vn) - Dự tính, đến hết năm 2020, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) sẽ giải ngân gần 439 tỷ đồng trên tổng số 470 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ 90%.

Thạch Hà phấn đấu giải ngân 90% nguồn vốn đầu tư công

Dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà” hiện đang bước vào giai đoạn thi công kè lát mái, nền đường, nạo vét kênh Vách Nam...

Những ngày này, trên công trường thi công dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà” (Dự án tưới tiêu Bắc Hà, đoạn qua địa phận thôn Đông Hà 1, xã Thạch Long), hàng trăm máy móc, thiết bị, công nhân đang miệt mài, gấp rút thi công các hạng mục còn lại như: đắp đê quai hai bên bờ, đúc cấu kiện bê tông tấm lát mái, nạo vét kênh Vách Nam, nền đường...

Được biết, Dự án tưới tiêu Bắc Hà và Tiểu dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà” là 2 dự án sử dụng vốn ODA với tổng nguồn được cấp vào năm 2020 là 187 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 39.9% tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện).

Dự tính, đến hết năm nay, 2 dự án sẽ giải ngân 187 tỷ đồng, đạt 100% tiến độ.

Thạch Hà phấn đấu giải ngân 90% nguồn vốn đầu tư công

Dự án tưới tiêu Bắc Hà nhằm cải tạo, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, giảm ngập lụt cho vùng phía Bắc Thạch Hà; đảm bảo an toàn trên 4.100 ha đất canh tác, trên 10.000 hộ dân, hơn 36.000 nhân khẩu khu vực; xây dựng cơ sở hạ tầng cho 6 xã và 3 xã hưởng lợi trực tiếp.

Năm 2020, Thạch Hà được phân bổ 470 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ngoài 187 tỷ từ nguồn ODA, huyện có hơn 282 tỷ vốn đầu tư phát triển (chiếm 60,1% tổng nguồn). Nguồn lực này sẽ tạo điều kiện cho huyện từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đồng bộ các lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Dự kiến, đến hết 30/8, Thạch Hà sẽ giải ngân số tiền 232 tỷ đồng và đến cuối năm 2020, con số này phấn đấu là 439 tỷ đồng.

Thạch Hà phấn đấu giải ngân 90% nguồn vốn đầu tư công

Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Thạch Thắng - Thạch Hội dài 4,4 km có tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh (ảnh chụp tháng 3/2020).

Để tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, ngay từ đầu năm, Thạch Hà đã chủ động cải thiện môi trường đầu tư; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư với phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm; xã hội hóa đầu tư trong một số ngành thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và giáo dục... Đồng thời, siết chặt quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Những nỗ lực đó đã tạo điều kiện thuận lợi giúp địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần, đảm bảo huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ - thương mại.

Thạch Hà phấn đấu giải ngân 90% nguồn vốn đầu tư công

Hội đồng thẩm định Trung ương họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và xét, công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 vào ngày 15/7 vừa qua.

Theo Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Trần Đình Nghị, từ nay đến hết năm 2020, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM và phấn đấu tiến độ giải ngân đạt 90% đến ngày 30/9. Trên cơ sở đó, 21 xã trên địa bàn cần xây dựng phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã được phân bổ vốn; kịp thời hoàn thiện hồ sơ giải ngân hạng mục đã hoàn thành và nghiệm thu khối lượng theo đúng quy định.

Các phòng, ngành hướng dẫn các xã triển khai thực hiện hồ sơ thủ tục đầu tư dự án khởi công mới, công tác phê duyệt quyết toán hoàn thành, thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện các mô hình… Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực làm chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!