Thạch Hà thu hút nhiều dự án đầu tư tầm cỡ

(Baohatinh.vn) - Huyện Thạch Hà đã thu hút thành công nhiều dự án với những nhà đầu tư lớn về trên địa bàn. Đây là cú hích trên hành trình phát triển nhanh, bền vững, góp sức đưa Hà Tĩnh thành tỉnh có công nghiệp phát triển.

Động lực phát triển KT-XH

Cuối tháng 8/2023, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Việt Nam - Singapore (VSIP).

Đây là 1 trong 4 dự án lớn của cả nước được trao quyết định chủ trương đầu tư tại hội nghị hợp tác Việt Nam - Singapore. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư là 233,326 tỷ đồng), nằm trong KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 có quy mô diện tích 190,41 ha tại 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Thạch Hà thu hút nhiều dự án đầu tư tầm cỡ

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án tại Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Thái Bình và Bình Thuận. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đón nhận thông tin này, người dân Thạch Hà nói riêng, Hà Tĩnh nói chung đều vui mừng, phấn khởi. Dự án được nhà đầu tư lớn của Singapore “chọn mặt gửi vàng” không chỉ mang đến luồng sinh lực mới trong phát triển KT-XH địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Văn Thanh - người dân xã Việt Tiến chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng dự án triển khai sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ với môi trường sản xuất an toàn và hiệu quả. Từ đây, mở ra nhiều cơ hội việc làm, phát triển thương mại - dịch vụ cho người dân địa phương”.

Thạch Hà thu hút nhiều dự án đầu tư tầm cỡ

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh diễn ra cuối tháng 5/2023, có 2 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Thạch Hà với tổng mức 2.952 tỷ đồng.

Ngoài dự án này, trước đó, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh diễn ra cuối tháng 5/2023 đã đánh dấu bước tạo đà quan trọng cho các hoạt động xúc tiến đầu tư của Thạch Hà khi có 2 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức 2.952 tỷ đồng (gồm dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh; dự án Khu đô thị Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà); 6 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước được ký kết với tổng mức hơn 8.923,6 tỷ đồng, trên diện tích 978,35 ha.

Trong năm 2023, huyện Thạch Hà chấp thuận 6 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 3.633 tỷ đồng. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn huyện đã chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư 25 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 5.109,4 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn huyện có 219 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 21.679 tỷ đồng.

Thạch Hà thu hút nhiều dự án đầu tư tầm cỡ

Đoàn cán bộ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam kiểm tra việc triển khai dự án do AFD tài trợ tại huyện Thạch Hà.

Bên cạnh đó, hiện nay, huyện đang triển khai xúc tiến, góp ý phương án kêu gọi đầu tư các dự án: Cụm công nghiệp (CCN) Tân Lâm Hương, KCN phía Tây Nam TP Hà Tĩnh. Đồng thời, tiếp tục thu hút đầu tư, lấp đầy diện tích sử dụng đất đối với CCN Phù Việt tại xã Việt Tiến; tìm kiếm doanh nghiệp đến tìm hiểu và đề xuất phương án đầu tư tại CCN Thạch Khê. Ngoài ra, với việc triển khai Tiểu dự án đô thị Thạch Hà nằm trong dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậu 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”, tổng mức đầu tư 32,464 triệu Euro do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ đang được triển khai hiệu quả càng khẳng định những nỗ lực của Thạch Hà trong thu hút đầu tư.

Dư địa đầu tư còn rất lớn

Nằm bao quanh TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà có rất nhiều lợi thế về giao thông, đất đai, vị trí địa lý... với diện tích tự nhiên là 35.391 ha; địa hình đa dạng, có đồng bằng, đồi rừng và biển, được quy hoạch chia thành 3 vùng rõ nét: đồng bằng (Bắc Hà), bán sơn địa (Tây Nam), ven biển (bãi ngang); hệ thống giao thông thuận lợi với 73,1 km quốc lộ chạy qua, 61,3 km đường huyện, 57,33 km đường liên xã, cùng khoảng 18,27 km tuyến chính và 8,62 km tuyến nhánh đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang triển khai xây dựng.

Thạch Hà thu hút nhiều dự án đầu tư tầm cỡ

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham quan dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tháng 5/2023.

Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thạch Hà phát triển 3 vùng: vùng Bắc Hà quy hoạch “KCN và khu đô thị, dịch vụ VSIP” và CCN Phù Việt; vùng Tây Nam quy hoạch “Khu thương mại - dịch vụ - du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà” và KCN phía Tây TP Hà Tĩnh, CCN Tân Lâm Hương; vùng biển ngang quy hoạch Khu du lịch biển Văn Trị, Khu du lịch biển Thạch Hội và CCN Thạch Khê.

Trên địa bàn huyện có nhiều di tích lịch sử văn hóa với 110 di tích đã được xếp hạng (7 di tích lịch sử cấp quốc gia) và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Thạch Hà còn có hệ thống bãi biển hoang sơ có chiều dài hơn 20 km với nhiều bãi tắm đẹp (Thạch Hải, Thạch Hội, Thạch Trị, Thạch Văn). Những đặc điểm, lợi thế đó mang đến cho Thạch Hà nhiều tiềm năng để phát triển KT-XH gắn với phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

Thạch Hà thu hút nhiều dự án đầu tư tầm cỡ

Thạch Hà còn có hệ thống bãi biển hoang sơ với chiều dài hơn 20 km với nhiều bãi tắm đẹp. Trong ảnh: bãi biển Thạch Hải (ảnh Phúc Sơn).

Sẵn sàng mở cửa đón “đại bàng”, huyện không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư; quan tâm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư, quan tâm quảng bá tiềm năng, lợi thế của huyện; chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính...

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: “Những kết quả có được trong thu hút đầu tư năm 2023 sẽ là tiền đề quan trọng chắp cánh cho Thạch Hà trên hành trình phát triển thời gian tới. Dư địa về tiềm năng, lợi thế của huyện vẫn còn rất lớn, sẵn sàng đón các nhà đầu tư. Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương, Thạch Hà xác định sẽ không ngừng nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền huyện trong việc chỉ đạo các cấp, ngành cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư. Để thực sự là “đất lành” cho các nhà đầu tư, huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh”.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!