Thái Lan cấm cửa báo chí phương Tây

Chính quyền quân sự Thái Lan vừa quyết định không cho nhà báo của một số nước nhập cảnh để đưa tin về tình hình chính trị ở nước này.

Thái Lan cấm cửa báo chí phương Tây ảnh 1
Quân đội Thái Lan kiểm soát chặt chẽ thông tin trên báo chí - Ảnh: Minh Quang

Tướng Prayuth Chan-Ocha, Tư lệnh bộ binh Thái Lan cũng là người đang điều hành nước này sau đảo chính, đã cho biết như thế trong cuộc họp với những nhà ngoại giao của nước này sáng nay 11.6.

Tướng Prayuth ra lệnh cho các cơ quan sứ quán, tổng lãnh sự của Thái Lan ở 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Đan Mạch, Đức, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ và Anh thông báo quyết định này của chính quyền quân sự.

Bên cạnh phương tây, nhà báo của Nhật, Úc, New Zealand và Hong Kong cũng bị cấm cửa, không được cấp phép vào Thái Lan để theo dõi thời sự của nước này.

Giới quan sát cho rằng chính quyền quân sự siết chặt báo chí nước ngoài vì lo ngại các nhà báo phương tây với lối viết, tác nghiệp quá tự do sẽ ảnh hưởng đến Thái Lan.

Trong thời gian qua báo chí phương tây liên tục đưa tin, phóng sự, bình luận mà giới quân sự cho rằng gây bất lợi và hoang mang cho giới đầu tư nước ngoài cũng như khách du lịch.

Du lịch giảm sút, đầu tư nước ngoài không tăng và dự đoán kinh tế mất đà tăng trưởng là những tác động mà Thái Lan đang phải đối mặt trong năm nay và cả năm tiếp theo trước khi chuyển sang chính quyền dân sự.

Ngoài ra những bài báo của nước ngoài có thể làm mâu thuẫn ở Thái Lan thêm sâu sắc, chia rẽ nội bộ kéo dài trong khi chính quyền quân sự đang cố gắng khắc phục tình trạng được cho là kéo gần chục năm này.

Theo chính quyền quân sự, tác động sẽ nặng nề nếu tiếp tục để báo chí phương tây tự do thông tin về Thái Lan.

Trong cuộc họp sáng nay, tướng Prayuth yêu cầu đại diện các cơ quan ngoại giao của Thái Lan ở nước ngoài tăng cường giải thích tình hình Thái Lan cho các nước sở tại để tránh gây hiểu sai về cuộc đảo chính ở nước này.

Sau đảo chính, quân đội Thái Lan cũng kiểm soát chặt chẽ báo chí trong nước. Lãnh đạo một số cơ quan truyền thông lớn của nước này phải đến trình diện với quân đội để được “chia sẻ” trong việc đưa thông tin.

Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

Nguồn: thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.