Thi đua sản xuất, tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu năm 2024

(Baohatinh.vn) - Người lao động trong các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trong “chặng nước rút” về đích năm nay.

Những ngày này, không khí làm việc tại các chuyền may của Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng) vô cùng nhộn nhịp, khẩn trương. Hệ thống máy móc hoạt động liên tục, hết công suất; gần 400 công nhân các bộ phận nhanh tay lắp ráp, hoàn thiện từng sản phẩm cho đơn hàng xuất đi Nhật Bản, Trung Quốc và các nước châu Âu.

bqbht_br_6.jpg
Công nhân Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh dồn sức cho những đơn hàng cuối năm.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, xí nghiệp đã hoàn thành hơn 90% chỉ tiêu sản xuất 1,6 triệu sản phẩm năm 2024. Đây là một nỗ lực lớn của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.

Chị Nguyễn Thị Hương - bộ phần là túi chia sẻ: “Thời điểm cuối năm, hầu hết các đơn hàng đều yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để kịp giao cho các đối tác ở nước ngoài nên chúng tôi sẵn sàng tăng ca khi xí nghiệp có nhu cầu. Tôi hy vọng với những tín hiệu khởi sắc, chế độ thưởng tết năm nay sẽ khấm khá để công nhân được đón tết đủ đầy, có thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp”.

bqbht_br_1.jpg
Chị Nguyễn Thị Hương cùng đồng nghiệp sẵn sàng tăng ca nếu công ty có nhu cầu.

Phong trào thi đua lao động, sản xuất, dồn sức thực hiện kế hoạch doanh thu 450 tỷ đồng của năm 2024 cũng đang được Công ty CP Dược Hà Tĩnh triển khai sâu rộng đến các đơn vị trực thuộc. Trong phong trào thi đua, đã có nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào quá trình sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp.

bqbht_br_3.jpg
Phong trào thi đua được Công ty CP Dược triển khai sâu rộng.

Ông Phạm Vũ Kỳ - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” được công đoàn phối hợp chuyên môn triển khai thường xuyên, đặc biệt đẩy mạnh vào thời điểm “nước rút” cuối năm. Từ đầu năm đến nay, toàn công ty có 20 đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2024”.

Thời điểm cuối năm, Công ty TNHH Tuần Châu (doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng ở Cẩm Xuyên) cũng lấy phong trào thi đua gắn với hoạt động biểu dương, khen thưởng làm động lực để khích lệ tinh thần lao động, cống hiến của công nhân.

bqbht_br_2-14.jpg
Người lao động Công ty TNHH Trần Châu tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất.

Bà Trần Thị Thanh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Trần Châu cho biết: “Ngay từ đầu năm, các bộ phận đã ký cam kết thi đua, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Bên cạnh đảm bảo các chế độ theo quy định, ban giám đốc thường xuyên khen thưởng kịp thời những công nhân xuất sắc theo tháng, quý để động viên tinh thần, tạo động lực cống hiến”.

Năm 2024 là năm "tăng tốc" trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH của nhiệm kỳ 2020 - 2025, do vậy, phong trào thi đua trong các đơn vị, doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong đội ngũ công nhân, lao động toàn tỉnh là động lực để các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà cho năm tiếp theo.

bqbht_br_4.jpg
Lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn thường xuyên sâu sát, có sự động viên kịp thời để khích lệ tinh thần thi đua của người lao động.

Trong năm, phong trào thi đua được các cấp công đoàn đẩy mạnh, triển khai với nhiều hình thức phong phú, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể người lao động. Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 9.300 sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, được các cấp, ngành công nhận, biểu dương, làm lợi hàng trăm tỷ đồng; góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm.

Phong trào thi đua lao động, sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong chặng nước rút này, bên cạnh triển khai sâu rộng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, công đoàn các cấp cũng đã tích cực tham mưu chuyên môn áp dụng những những hình thức khen thưởng kịp thời, xứng đáng để khích lệ, động viên tinh thần của người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp".

Bà Nguyễn Mỹ Lệ - Chánh Văn phòng, phụ trách công tác thi đua - khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh.

Không khí lao động, sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp.

Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!