Thị trấn nhỏ nhất thế giới chỉ có hai con phố

Hum là một khu dân cư trên đỉnh đồi đẹp như tranh ở vùng Istria, được biết đến là thị trấn nhỏ nhất thế giới.

Hum có từ thời trung cổ, nằm trên đỉnh một ngọn đồi, là nơi sinh sống của 27 người, theo điều tra dân số quốc gia năm 2021. Hum có chiều dài 100m và rộng 30m, chỉ gồm ba dãy nhà và hai con phố.

Thị trấn nhỏ nhất thế giới chỉ có hai con phố

Một góc nhỏ ở Hum. Ảnh: Visit Croatia

Ngay khi du khách đặt chân đến làng, bạn sẽ nhìn thấy ngay tấm biển có dòng chữ: Chào mừng đến Hum, thị trấn nhỏ nhất thế giới . Danh hiệu này tồn tại từ lâu và đến nay chưa nơi nào phản đối.

Nguồn gốc của thị trấn vẫn còn là bí ẩn. Lần đầu tiên, nơi này được nhắc đến trong các tài liệu lịch sử là từ năm 1102 với tên gọi Cholm. Thị trấn gồm một tháp chuông được xây dựng năm 1552, là một phần của hệ thống phòng thủ của khu vực. Lính canh và gia đình chuyển đến đây sinh sống. Qua nhiều thế kỷ, đến nay Hum chưa từng là một thị trấn phát triển. Nó chỉ đơn giản là một nơi yên bình và cổ kính.

Nhờ danh tiếng “thị trấn nhỏ nhất thế giới”, Hum trở thành điểm hút khách du lịch tại Croatia. Du lịch được coi là một trong hai nguồn thu chính của người dân địa phương, cùng ngành nông nghiệp.

Người dân địa phương luôn chào đón và tạo điều kiện để khách có thể quay phim, chụp ảnh, đi bộ dọc theo hai con đường trải sỏi, chiêm ngưỡng các tòa nhà cổ. Tòa thị chính và giáo xứ ở đây được bảo tồn rất tốt, theo đánh giá từ Culture Trip . Thị trấn cũng chỉ có duy nhất một nhà hàng, nhưng được nhiều du khách đánh giá cao nhờ các món ăn địa phương được nấu ngon. Hum nổi tiếng với humska biska, một loại rượu thuốc được cho là có tác dụng tốt cho sức khỏe.

Thị trấn nhỏ nhất thế giới chỉ có hai con phố

Tấm biển chào mừng du khách đến với thị trấn nhỏ nhất thế giới tại Hum. Ảnh: Visit Croatia

Trên diễn đàn du lịch nổi tiếng Trip Advisor , du khách đánh giá 4,5/5 sao cho điểm đến này. Họ cũng để lại nhiều bình luận khen ngợi vẻ đẹp, sự tĩnh lặng của thị trấn. “Thị trấn này mang đến những khung cảnh đáng kinh ngạc, cảm giác thanh bình mà các điểm đến nổi tiếng không có được. Những con phố nhỏ có thể trở nên đông đúc trong mùa cao điểm du lịch. Nhưng trong quãng thời gian còn lại, đây có thể là nơi yên tĩnh nhất Croatia”, một du khách bình luận.

Hum cách thủ đô Zagreb khoảng 2,5 giờ lái xe. Ngoài ra, du khách cũng có thể xuất phát từ các thị trấn Umag, Rovinj và Porec, chỉ mất khoảng một giờ di chuyển. Nghỉ đêm tại thị trấn nhỏ nhất thế giới cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Du khách có thể qua đêm tại House Vera, biệt thự sang trọng có từ thế kỷ 19 hoặc căn hộ Dores. Từ Hum, có thể ghé thăm các ngôi làng miền núi đẹp như tranh khác gần đó như Motovun, Groznjan và Buje.

Theo Anh Minh/VNE

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Xa xa, trên con đường mòn sắp được mở rộng, những người nông dân đang trở về nhà từ cánh đồng vừa cày ải. Họ nhìn ra phía đồi chè. Dù chưa ai biết mai này sẽ ra sao, nhưng lúc này, chỉ lúc này thôi, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Đọc thơ ông đã nhiều nhưng có dịp về thăm ngôi nhà của ông ở thôn Trần Phú, xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh), tôi mới thật sự hiểu vì sao giới văn nghệ Hà Tĩnh gọi Phạm Quỳnh Như là “thi sĩ của đồng quê”.
'Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối' vượt qua mức doanh thu 45 tỷ đồng

'Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối' vượt qua mức doanh thu 45 tỷ đồng

Ra mắt ngày 4/4 tại các rạp trên toàn quốc, bộ phim lịch sử, chiến tranh cách mạng do tư nhân đầu tư vốn “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khắp cả nước. Chỉ sau 2 ngày công chiếu chính thức, 4 ngày chiếu sớm, bộ phim đã vượt qua mức doanh thu 45 tỷ đồng và tiếp tục tăng.
Dạ hội văn nghệ “Hồng Lĩnh tự hào địa linh”

Dạ hội văn nghệ “Hồng Lĩnh tự hào địa linh”

Dạ hội văn nghệ với chủ đề “Hồng Lĩnh tự hào địa linh” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách về tham dự Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Ngôi nhà trí tuệ - nơi lan tỏa tinh thần học tập

Ngôi nhà trí tuệ - nơi lan tỏa tinh thần học tập

Trải qua 4 năm triển khai, mô hình "Ngôi nhà trí tuệ" tại Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò thúc đẩy phong trào khuyến học và xây dựng xã hội học tập tại các địa phương. Đây là nơi cung cấp nguồn tài liệu, sách báo phong phú đáp ứng nhu cầu học tập của người dân ở mọi lứa tuổi.