Thời tiết oi bức khiến lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh vẫn ở mức cao

(Baohatinh.vn) - Trung tuần tháng 9 nhưng thời tiết ở Hà Tĩnh vẫn đang nắng nóng, dự báo sản lượng sử dụng điện năng của người dân vẫn sẽ cao.

bqbht_br_img-2010-sao-chep.jpg
Từ đầu tháng 9 đến nay, thời tiết ở Hà Tĩnh vẫn duy trì hình thái nắng nhiều khiến nhu cầu dùng điện tăng cao.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh, từ đầu tháng 9 đến nay, thời tiết tại các vùng trên toàn tỉnh phổ biến là nắng nhiều, nhiệt độ trung bình dao động từ 33 độ C - 34 độ C. Gió Tây Nam phổ biến từ cấp 2 - 3 nên độ ẩm không khí khá thấp (75 – 85%), khô và oi nồng. Từ ngày 11 – 17/9, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu, tại một số khu vực có xuất hiện mưa dông vài nơi. Tuy nhiên mưa không phổ biến, nắng nóng vẫn diễn ra nhiều địa phương. Nhiệt độ ngày đêm vẫn dao động khá lớn 25 - 34 độ C.

Hình thái thời tiết phổ biến là nắng, nhiệt độ khá cao nên người dân vẫn phải duy trì các thiết bị làm mát ở mức độ lớn. Anh Nguyễn Huy Hoàng, phường Thành Sen cho biết: “Tôi có cài app chăm sóc khách hàng của EVN, qua theo dõi sản lượng điện của nửa tháng 9 có giảm so với cùng thời điểm tháng 8 nhưng chưa đáng kể. Bình quân mỗi ngày gia đình tôi (4 người) vẫn sử dụng dao động từ 20 - 30 kWh. Các thiết bị như: tủ lạnh, quạt, bếp từ, máy giặt vẫn phải duy trì như các tháng; 2 máy điều hoà nhiệt độ có giảm thời gian sử dụng hơn nhưng vẫn phải duy trì hằng ngày vì buổi trưa khá nắng nóng”.

Nhiều chủ nhà hàng kinh doanh ăn uống cho hay, mặc dù thời tiết không nắng nóng gay gắt như đầu tháng 8 nhưng cảm giác rất oi nồng, nóng bức, nhất là thời điểm bắt đầu khách vào đông. Điều này bắt buộc nhà hàng phải chạy điều hoà, quạt liên tục để phục vụ khách hàng.

bqbht_br_z7013322070518-26ddff4c6dff5d0e2cb665eff38fb6f6-sao-chep.jpg
Theo nhiều người dân, sản lượng dùng điện trung bình trong ngày chưa giảm đáng kể so với tháng 8.

Theo số liệu từ Phòng Điều độ (Công ty Điện lực Hà Tĩnh), công suất trung bình trong những ngày đầu tháng 9 vẫn ở mức cao, tính đến 14/9 đạt 69,1 triệu kWh, đã giảm 16% so với cùng kỳ tháng 8 song vẫn tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Ngày đạt công suất cao nhất là ngày 10/9, đạt 5,4 triệu kWh.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay, một phần nguyên nhân dẫn đến công suất, sản lượng điện tăng cao là do cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội, nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt của người dân ngày càng tăng, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, đô thị… Cùng đó, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, năm nay, nắng nóng xảy ra nhiều hơn về cuối mùa, tháng 8, 9 vẫn xảy ra đợt nắng nóng dài ngày. Điều này đã khiến cường độ sử dụng các thiết bị điện làm mát của người dân vẫn duy trì tăng cao.

bqbht_br_d2.jpg
bqbht_br_dien2.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện đến khách hàng.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện tiết kiệm điện. Trong đó, các giải pháp tối ưu như: sử dụng các thiết bị có dán nhãn xác nhận là sản phẩm tiết kiệm điện, các sản phẩm công nghệ inverter, các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng; lắp bóng đèn LED thay thế đèn compact, huỳnh quang, sợi đốt; thay đổi thói quen dùng điện, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện (từ 11h00 đến 15h30 và từ 20h00 đến 23h30 hằng ngày).

Các cơ sở sản xuất - kinh doanh cần tối ưu hóa hệ thống điện; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hệ thống điện; áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến; tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện nội bộ; sử dụng năng lượng tái tạo; nâng cao nhận thức tiết kiệm, sử dụng điện hiệu quả cho người lao động.

bqbht_br_z6766544414235-5ba8a2e59ad69a5f92c29e8c3d82cfa9.jpg
Sử dụng thiết bị điện đúng cách để không bị hao tổn điện năng là cách giúp người dân tiết kiệm tối ưu.

Ông Nguyễn Trung Thành - đại diện Trung tâm mua sắm Hồng Hà cho biết: “Trung tâm thường xuyên cập nhật, nhập về các thiết bị ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm điện tối ưu và tư vấn khách hàng nên hướng đến các sản phẩm có tính năng tiết kiệm điện. Khi lắp đặt, chúng tôi hướng dẫn người dân sử dụng an toàn, tiết kiệm, đảm bảo độ bền của thiết bị.

Ví dụ, điều hòa nhiệt độ hoạt động dựa trên việc hút nhiệt trong phòng và thải ra ngoài, nếu đặt ở 18–20°C (chênh với ngoài trời 10–15°C), máy phải chạy liên tục ở công suất cao để duy trì, gây hao điện; còn duy trì ở 27°C (chênh ít hơn, khoảng 5–7°C), máy nén sẽ hoạt động ít căng thẳng hơn, giảm tiêu thụ điện. Đồng thời, đặt nhiệt độ từ 27°C, máy có thể được “nghỉ” nhiều hơn, tiết kiệm điện và tạo độ bền cho máy. Ngoài ra, khách hàng cũng cần kiểm tra, vệ sinh máy thường xuyên để đảm bảo hoạt động tối ưu của máy”.

Ngoài ra, các thiết bị khác như ti vi, quạt… khi không dùng thì nên rút phích cắm, không để chế độ chờ; tủ lạnh cần kiểm tra, vệ sinh thường xuyên, đảm bảo kín, không thoát hơi mát ra ngoài, làm tiêu hao điện năng.

Đặc biệt, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, không bật đèn khi không cần thiết. Nên giảm dần thời gian sử dụng các thiết bị làm mát có công suất cao, chẳng hạn, bật điều hoà nhiệt độ từ 22h thay vì từ 20 – 21h như trước…

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!