(Baohatinh.vn) - Do sợ hư hỏng đường đê Tân Long, hơn 1 năm nay, chính quyền địa phương các xã Sơn Tân, Sơn Long (Hương Sơn) đã cho xây “3 chốt” bằng trụ bê tông kiên cố để ngăn xe quá tải lưu thông trên tuyến đê này.
Xe ô tô 7 chỗ ngồi cũng rất khó khăn khi đi qua “chốt” ngăn xe đoạn qua xã Sơn Long.
Các điểm ngăn xe này đều có khoảng cách rất hẹp chỉ cho phép các loại xe ô tô du lịch 16 chỗ trở xuống đi qua. Đặc biệt, điểm ngăn xe tại đoạn cuối đê Tân Long (cách QL 8A 500m), nằm trên địa phận xã Sơn Long có khoảng cách giữa 2 trụ bê tông này khoảng 2m. Theo quan sát của chúng tôi, những chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi khi đi qua đây phải “bò” một cách khó khăn.
Các trụ bê tông gần như nằm giữa đường...
...khi trời mưa hay vào ban đêm, tại các điểm này không có đèn chiếu sáng trong khi các trụ bê tông không có sơn phản quang nên các phương tiện giao thông như xe máy, xe đạp thậm chí cả người đi bộ rất dễ đâm vào
Điều nguy hiểm hơn, khi trời mưa hay vào ban đêm tại các điểm này không có đèn chiếu sáng trong khi các trụ bê tông không có sơn phản quang và gần như nằm giữa đường nên các phương tiện giao thông như xe máy, xe đạp thậm chí cả người đi bộ rất dễ đâm vào. Theo người dân cho biết, tại các điểm ngăn này đã từng xẩy ra tai nạn.
Không chỉ tiềm ẩn tai nạn giao thông mà khi có sự cố hỏa hoạn, cấp cứu xẩy ra ở các địa phương này thì các phương tiện chữa cháy hay cấp cứu cũng khó đi qua.
Đê Tân Long là con đường huyết mạch của người dân các xã Sơn Long, Sơn Tân, Sơn Mỹ và một số xã vùng hạ huyện Hương Sơn nên có lưu lượng giao thông rất lớn. Những trụ bê tông bảo vệ đường này không chỉ tiềm ẩn tai nạn giao thông mà khi có sự cố hỏa hoạn, cấp cứu xẩy ra ở các địa phương này thì các phương tiện chữa cháy hay cấp cứu cũng khó đi qua.
Trụ bê tông đoạn cuối xã Sơn Tân đã bị xe húc lệch sang một bên đường
Bảo vệ đường theo cách này là “lợi bất cập hại” và trái quy định. Việc cấm phương tiện ô tô trên các tuyến đường đã có văn bản, biển cấm đường do các cơ quan chức năng có thẩm quyền quy định, giám sát và xử phạt. Vì vậy, chính quyền các địa phương trên cần nhanh chóng dỡ bỏ những “chốt” bảo vệ đường này.
Trung tâm Y tế Tiên Điền (Hà Tĩnh) xác định, xây dựng môi trường không khói thuốc là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người dân.
Người nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) tiếp tục được hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững.
Từ nghèo khó, bế tắc, nhờ chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã từng bước ổn định cuộc sống.
Với hàng loạt cơ chế thông thoáng, nghị quyết vừa thông qua kỳ vọng tạo cú hích lớn cho đầu tư, số hóa và nâng chất lượng dịch vụ y tế, giảm gánh nặng chi phí cho người dân.
Những buổi dạy học đặc biệt vào tối thứ 5 hằng tuần cho học sinh thuộc "tốp sau" của các thầy cô Trường THCS Lộc Hà (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) luôn đầy ắp sự say mê và tình yêu thương.
AI ngày càng quen thuộc với học sinh, sinh viên nhưng việc nhiều em lạm dụng, thậm chí lệ thuộc vào công cụ này đang khiến giáo viên và phụ huynh ở Hà Tĩnh không khỏi lo lắng.
Điểm đáng chú ý của Luật Giáo dục là từ ngày 1/1/2026, học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa, đồng thời toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chính thức bỏ cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
Gần 1.200 cán bộ hưu trí và đương nhiệm thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý sẽ tham gia đợt khám sức khỏe lần này.
Các nội dung bồi dưỡng về bảo vệ phụ nữ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình và chính sách BHXH, BHYT góp phần phát huy vai trò của phụ nữ Hà Tĩnh đối với các hoạt động xã hội.
Luật Dân số quy định thời gian nghỉ thai sản với lao động nữ sinh con thứ 2 là 7 tháng, hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và ưu tiên mua nhà ở xã hội với người có từ 2 con đẻ trở lên.
Em Nguyễn Thị Vân Anh (học sinh lớp 11D6, Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh) xuất sắc giành giải nhì môn Ngữ văn Kỳ thi Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội với 13,5 điểm.
Vượt qua hơn 65.000 thí sinh đến từ 61 quốc gia, em Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Phúc Long (quê xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) xuất sắc mang về giải Nhất và giải Nhì Cuộc thi Công nghệ quốc tế Enjoy AI 2025 tại Ô Trấn (Trung Quốc).
Kỳ Anh là xã trung tâm nhưng đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.
Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh xem xét việc ban hành quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025 – 2026.
Gần đây, nhiều trường ở Hà Tĩnh đưa Toán tiếng Anh vào giảng dạy tạo ra những học đầy hứng khởi, giúp học sinh vừa chơi vừa khám phá thế giới số học sinh động và giàu màu sắc.
Tại Kỳ họp 34 HĐND tỉnh khóa XVIII (diễn ra trong 2 ngày 9-10/12), đại biểu nghe tờ trình và thảo luận về dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Hoạt động tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn của BHXH tỉnh Hà Tĩnh góp phần lan tỏa, củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.
Dự thảo sửa đổi Thông tư 20 của Bộ Y tế sẽ mở rộng phạm vi sử dụng 357 loại thuốc xuống tuyến xã nhận được sự đồng thuận cao từ ngành y tế và các cơ sở khám chữa bệnh ở Hà Tĩnh.
Từ năm 2026, lao động nam 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ 57 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 15 năm trở lên sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ứng dụng phương pháp SEA-PLM trong giảng dạy tại một số trường tiểu học Hà Tĩnh góp phần phát triển năng lực cốt lõi, khuyến khích tư duy ở học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học.
Cuối năm luôn được xem là “thời điểm vàng” của thị trường tiêu thụ thực phẩm. Nắm bắt cơ hội đó, các cơ sở chế biến, thủy hải sản trên địa bàn Hà Tĩnh đang bước vào cao điểm sản xuất.
Đối tượng ưu tiên vay mua nhà ở xã hội gồm người có công, hộ nghèo, người thu nhập thấp. Lãi suất mới nhất 5,4%/năm từ 1/12/2025, vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm.