Tiêm kích Trung Quốc lao xuống nhà dân

Tiêm kích J-7 của Trung Quốc rơi xuống khu dân cư ở tỉnh Hồ Bắc khi bay huấn luyện, khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương.

Hiện trường tiêm kích J-7 rơi ở Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 9/6. Video: Ifeng, Jet News

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay chiếc tiêm kích J-7 gặp nạn sáng nay, khi đang bay huấn luyện gần sân bay Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc.

Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc tiêm kích vỡ nát khi lao xuống khu dân cư cạnh một con đường, khiến nhiều nhà dân bốc cháy. Phi công phóng dù thoát hiểm trước khi tiêm kích lao xuống và bị thương trong sự cố.

CCTV cho hay phi công cùng một người dân đã được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích, trong khi một người thiệt mạng tại hiện trường. Nguyên nhân tai nạn và số người thương vong đang tiếp tục được điều tra.

Tiêm kích Trung Quốc lao xuống nhà dân

Hiện trường tiêm kích J-7 rơi ở Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 9/6. Video: Ifeng, Jet News

Không quân Trung Quốc từng ghi nhận một số vụ rơi tiêm kích khi đang bay huấn luyện. Một phi công Trung Quốc hồi năm 2015 bật dù thoát khỏi chiếc máy bay đang lao xuống sườn đồi.

Năm 2013, một phi công quân sự Trung Quốc thiệt mạng khi tiêm kích do người này điều khiển rơi trong lúc bay huấn luyện ban đêm ở phía đông tỉnh Chiết Giang.

Sân bay Lão Hà Khẩu có đường băng dài 5.960 m, khai trương năm 1959 và ngừng tiếp nhận các chuyến bay dân dụng sau khi sân bay Lưu Tập ở Tương Dương mở cửa năm 1989. Sân bay đang chủ yếu phục vụ đào tạo phi công tiêm kích từ đơn vị không quân thuộc quân khu Quảng Châu.

Tiêm kích Trung Quốc lao xuống nhà dân

Vị trí thành phố Lão Hà Khẩu thuộc tỉnh Hồ Bắc (màu đỏ). Đồ họa: Wikimedia .

J-7 là biến thể tiêm kích đánh chặn MiG-21, được Trung Quốc sản xuất theo giấy phép của Liên Xô vào thập niên 1980. Trung Quốc đã biên chế khoảng 2.400 chiếc J-7, cũng như sản xuất biến thể F-7 để xuất khẩu ra nước ngoài, thậm chí tới Mỹ để nước này huấn luyện chiến thuật không chiến với tiêm kích Liên Xô.

Tiêm kích J-7 có thể đạt tốc độ tối đa 2.200 km/h, tầm bay 2.200 km, bán kính chiến đấu 850 km. Quân đội Trung Quốc gần đây đã loại biên hàng nghìn tiêm kích thế hệ hai, trong đó có J-7, song vẫn giữ lại một số máy bay phục vụ huấn luyện.

Theo Nguyễn Tiến/VnExpress (SCMP)

Đọc thêm

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.
EU siết chặt kiểm tra nguyên liệu sữa trẻ em nhập khẩu từ Trung Quốc

EU siết chặt kiểm tra nguyên liệu sữa trẻ em nhập khẩu từ Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu một loại nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc, sau khi thành phần này được xác định là nguồn gốc gây ra vụ bê bối nhiễm độc sữa trẻ em nghiêm trọng thời gian qua.
Tổng thống Trump: 'Nước Mỹ đã trở lại'

Tổng thống Trump: 'Nước Mỹ đã trở lại'

Trong Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ hai, ông Trump dự kiến ca ngợi thành tựu kinh tế, công bố chính sách mới về chi phí sinh hoạt giữa lúc tỷ lệ ủng hộ suy giảm.