Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố sắp kết thúc chiến dịch

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đã và đang phá hủy nền công nghiệp quốc phòng của Iran, qua đó ngăn chặn khả năng sản xuất vũ khí trong tương lai.

tong-thong-my-donald-trump-1803.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thông điệp quan trọng cho biết Mỹ đang tiến rất gần đến việc hoàn tất các mục tiêu quân sự tại Trung Đông liên quan đến “chế độ Iran,” đồng thời cân nhắc việc thu hẹp chiến dịch sau khi đạt được các kết quả mang tính quyết định.

Phóng viên TTTXVN tại Washington dẫn tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social cho biết mục tiêu hàng đầu của chiến dịch là làm suy giảm hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran, bao gồm hệ thống phóng và toàn bộ cấu trúc liên quan.

Đây được xem là bước đi then chốt nhằm loại bỏ khả năng tấn công tầm xa của Tehran đối với khu vực và các đồng minh của Mỹ.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đã và đang phá hủy nền công nghiệp quốc phòng của Iran, qua đó ngăn chặn khả năng sản xuất vũ khí trong tương lai. Việc triệt tiêu các cơ sở sản xuất được xem là chiến lược dài hạn nhằm bảo đảm Iran không thể tái thiết sức mạnh quân sự.

Theo ông Trump, một mục tiêu quan trọng khác là loại bỏ lực lượng hải quân và không quân của Iran, bao gồm cả hệ thống phòng không.

Điều này cho thấy chiến dịch không chỉ mang tính phòng thủ mà còn nhằm giành ưu thế tuyệt đối trên không và trên biển trong khu vực.

Tổng thống Trump đặc biệt nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được phép tiến gần đến năng lực hạt nhân. Ông khẳng định Mỹ sẽ luôn duy trì khả năng phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ trước bất kỳ nỗ lực tái phát triển nào từ phía Tehran.

Ngoài ra, chiến lược của Mỹ còn bao gồm việc bảo vệ các đồng minh tại Trung Đông như Israel, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait.

Đây được xem là trụ cột trong chính sách an ninh khu vực dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho rằng eo biển Hormuz nên được bảo vệ bởi chính các quốc gia sử dụng tuyến đường này, thay vì Mỹ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng hỗ trợ nếu được yêu cầu.

Thông điệp này phản ánh một chiến lược rõ ràng: Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để đạt mục tiêu quyết định, sau đó chuyển giao trách nhiệm duy trì ổn định khu vực cho các đồng minh, tránh sa lầy vào các cam kết dài hạn không cần thiết.

Trong bối cảnh chiến sự vẫn còn tiếp diễn, tuyên bố của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng cho thấy Mỹ đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp, từ tấn công áp đảo sang định hình trật tự hậu xung đột tại Trung Đông./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.