Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.

image-1774276829916.jpg
Ông Trump trả lời báo chí tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Từ lâu, giới tài chính và truyền thông Mỹ đã có thuật ngữ “TACO”, viết tắt của "Trump Always Chickens Out” (tạm dịch: Trump luôn "quay xe" vào phút cuối), để mô tả thói quen của ông Trump khi đưa ra những tuyên bố đanh thép gây nhiều lo lắng, nhưng sau đó ông lại rút lui hoặc trì hoãn không tiến hành như đã đe dọa, bởi nhận thấy có quá nhiều nguy cơ.

Ngày 28/2, trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Dữ dội tiến hành tại Iran, lần đầu tiên ông Trump đã có một quyết định “mềm nắn, rắn buông” theo đúng phong cách “TACO” trứ danh.

Ngày 23/3, sau tối hậu thư 48 giờ "nghẹt thở", ông ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ “hoãn” các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày, trong bối cảnh diễn ra các cuộc trao đổi “mang tính xây dựng” về việc chấm dứt xung đột.

Biết tiến biết thoái, mềm nắn rắn buông

Tổng thống Mỹ cho biết trong hai ngày qua, chính quyền của ông đã có “các cuộc trao đổi rất tốt và mang tính xây dựng” với Iran nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho xung đột ở Trung Đông.

Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social viết: “Dựa trên tinh thần và nội dung của những cuộc trao đổi sâu sắc, chi tiết và mang tính xây dựng này, các cuộc họp sẽ tiếp tục trong tuần, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh hoãn mọi cuộc tấn công quân sự vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày, tùy thuộc vào kết quả của các cuộc thảo luận đang diễn ra”.

Ông Trump đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng ít nhất, ông đã tháo ngòi nổ thành công, tránh leo thang xung đột trong ngắn hạn. Ảnh: Reuters.
Ông Trump đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng ít nhất, ông đã tháo ngòi nổ thành công, tránh leo thang xung đột trong ngắn hạn. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ông Trump đã đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran, nếu nước này không mở eo biển Hormuz trở lại trong vòng 48 giờ. Dù vậy, trước khi quả bom hẹn giờ đến thời điểm phát nổ, ông Trump đã vội vô hiệu hóa kíp nổ, giúp cả thế giới “thở phào”.

Tâm lý thị trường toàn cầu ngay lập tức được đảo chiều mạnh so với diễn biến trước đó trong ngày. Theo New York Times, cổ phiếu, trái phiếu và giá dầu đồng loạt giảm mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Trump.

Giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu của quốc tế, giảm mạnh xuống mức 96 USD/thùng. Nhưng ngay sau đó, giá dầu tăng trở lại mức gần 100 USD/thùng, sau khi truyền thông nhà nước Iran phủ nhận thông tin về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Dù vậy, mức giá tăng trở lại vẫn thấp hơn so với mức giá đỉnh 114 USD/thùng được ghi nhận trong ngày 23/3.

Theo hãng thông tấn Mizan của Iran, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này không tham gia đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh. Cơ quan này cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump là nỗ lực để “giảm giá năng lượng và kéo dài thời gian nhằm triển khai các kế hoạch quân sự”.

Mizan dẫn lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran: “Đúng là có những đề xuất từ các quốc gia trong khu vực nhằm giảm căng thẳng. Nhưng phản hồi của chúng tôi với tất cả các đề xuất đó rất rõ ràng: Chúng tôi không phải bên khởi đầu cuộc chiến này, mọi yêu cầu nên được gửi tới Washington”.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Iran đánh giá rằng Tổng thống Trump rút lại lời đe dọa tấn công lưới điện của Iran, sau khi ông Trump nhận thấy các đe dọa quân sự của Iran “rất đáng tin cậy”.

Quan chức này khẳng định: “Từ khi chiến tranh bắt đầu cho đến hôm nay, một số bên trung gian đã gửi thông điệp tới Tehran. Câu trả lời rõ ràng là chúng tôi sẽ tiếp tục phòng vệ cho đến khi đạt được mức răn đe cần thiết. Không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra lúc này”.

Truyền thông nhà nước và các hãng tin của Iran hiện đều mô tả tuyên bố của ông Trump về hoạt động đàm phán là dấu hiệu cho thấy ông đang muốn “xuống thang”, vì lo ngại trước các đe dọa đáp trả của Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB tuyên bố: “Ông Trump, vì lo ngại phản ứng của Iran, đã phải rút lại tối hậu thư 48 giờ của mình”.

Dù vậy, theo nhà phân tích đối ngoại Dominic Waghorn, thị trường trái phiếu Mỹ mới là nguyên nhân khiến Tổng thống Trump rút lại tối hậu thư. Trước đó, thị trường trái phiếu Mỹ đã rơi vào trạng thái đáng báo động khi xuất hiện dấu hiệu leo thang xung đột hơn nữa.

Tự tháo ngòi nổ, nhưng sau đó là gì?

Lời đe dọa ban đầu của ông Trump bị xem là thiếu khôn ngoan. Một động thái như vậy có thể dẫn tới các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu năng lượng dễ bị tổn thương ở các nước vùng Vịnh, điều này có thể gây hậu quả thảm khốc cho kinh tế toàn cầu.

Ông Trump hiện tại đã có bước nhượng bộ ban đầu, tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông sẽ nhượng bộ tới đâu.

Iran phủ nhận đang đàm phán với Mỹ tại thời điểm này. Ảnh: Reuters.
Iran phủ nhận đang đàm phán với Mỹ tại thời điểm này. Ảnh: Reuters.

Hiện Tổng thống Mỹ có thêm 5 ngày, thời hạn đến thứ sáu tuần này (27/3), để có thể tìm cách mở lại eo biển Hormuz. Đối với ông, đây là vấn đề chính trị và kinh tế cấp bách nhất, rõ ràng chính quyền Mỹ đã bước vào cuộc chiến mà họ cũng đang rất bối rối.

Nếu “đàm phán” thất bại, đến thứ 6 tuần này, khoảng 4.500 lính Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ có mặt tại khu vực.

Đối với Tổng thống Trump và phía Iran, câu hỏi then chốt lúc này là: Điều gì được coi là một giải pháp toàn diện cho các vấn đề gây chia rẽ đôi bên.

Việc khôi phục dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz rõ ràng là vấn đề cấp bách. Nhưng quan trọng không kém là cách xử lý lượng uranium đã làm giàu của Iran, cũng như việc Mỹ và Israel có cùng sẵn sàng chấm dứt xung đột tại Iran hay không.

Tổng thống Trump không giải thích chi tiết cách Iran và Mỹ có thể đạt được một giải pháp toàn diện để giải quyết xung đột. Các nhà phân tích đều cho rằng tại thời điểm này, rất khó xác định lối thoát cho cuộc chiến. Liệu ông Trump có muốn và có thể rút êm khỏi Iran được không? Không ai biết.

znews.vn

Đọc thêm

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Ngày 28/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tập kích "địa điểm quân sự Iran" bị cho là mối đe dọa với lực lượng và hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.
Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!