Tin tưởng kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh mở ra chương mới cho quá trình phát triển

(Baohatinh.vn) - Đại biểu HĐND cấp xã tại Hà Tĩnh kỳ vọng, Kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh khoá XVIII sẽ là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong tình hình mới.

Chỉ còn ít ngày nữa, Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ chính thức khai mạc. Đây không chỉ đơn thuần là kỳ họp thường lệ giữa năm theo luật định mà mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho những quyết nghị mang tính chiến lược, lâu dài trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chính vì vậy, kỳ họp này nhận được sự mong chờ của các đại biểu HĐND cấp xã.

bqbht_br_12.jpg
Bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đại biểu HĐND xã Tiên Điền theo dõi thông tin về Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh.

Gần 2 nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân (cũ), mọi thông tin liên quan đến Kỳ họp thứ 30 luôn được bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đại biểu HĐND xã Tiên Điền cập nhật sát sao. “Thời gian qua, các kỳ họp HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức điều hành, nhiều nội dung chất lượng được xem xét, bàn thảo kỹ lưỡng. Tuy vậy, bên cạnh những quyết định quan trọng về KT-XH, QP-AN, tôi mong muốn, kỳ họp dành nhiều thời gian để đánh giá các vấn đề mang tính cấp bách, kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” - bà Tâm bộc bạch.

Đại biểu HĐND xã Tiên Điền cho rằng, khi HĐND cấp huyện không còn, HĐND tỉnh sẽ chủ động, linh hoạt, chuyên sâu trong công tác giám sát, nhất là tăng cường giám sát chuyên đề. Chính vì vậy, việc được mời tham gia các cuộc giám sát của HĐND tỉnh là cơ hội để HĐND xã học hỏi, trau dồi năng lực và lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, HĐND tỉnh cần tăng cường tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho HĐND xã; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đại biểu. Bên cạnh đó, các chính sách HĐND tỉnh ban hành sát, đúng sẽ tạo điều kiện cho HĐND xã thực thi, giám sát theo thẩm quyền và thực hiện tại địa phương.

bqbht_br_15.jpg
Bà Lê Thị Thanh Tâm trao đổi về các nội dung của Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Tiên Điền.

Ông Lê Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Kinh trao đổi: Từ thiết chế vốn được xem là “gần dân nhưng ít quyền lực”, thì nay, HĐND xã trở thành mắt xích quyết định tổ chức quyền lực Nhà nước tại địa phương. Điều dễ nhận thấy, hiện nay, người dân kỳ vọng rất lớn vào HĐND xã, họ muốn được lắng nghe, được phản ánh và chứng kiến những quyết nghị có tính khả thi thực sự. Chính điều đó buộc mỗi kỳ họp phải tổ chức chặt chẽ hơn, chất lượng hơn, áp lực này đòi hỏi sự trưởng thành nhanh chóng về năng lực đại biểu.

252e63175f86e9d8b097.jpg
Thường trực HĐND xã Cẩm Hưng trực tiếp về địa bàn nắm bắt các tâm tư, kỳ vọng của người dân.

Vì vậy, những hoạt động tại Kỳ họp thứ 30 chính là dẫn chứng cụ thể để HĐND 69 địa phương có cơ hội nghiên cứu, nắm bắt. Mặc dù kỳ họp lần này có thay đổi về cách thức thảo luận tổ do tập trung vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nhưng công tác tổ chức vẫn được tiến hành bài bản, chặt chẽ.

“Chúng tôi đang bám sát mọi trình tự, diễn biến và thông tin mới nhất của kỳ họp thường lệ giữa năm. Đồng thời, kỳ vọng sẽ tiếp tục học hỏi được cách làm từ hoạt động tiếp xúc cử tri, làm thế nào nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời giải quyết; mỗi đại biểu dân cử sẽ làm gì để phát huy trọng trách đối với cử tri và Nhân dân hay triển khai hoạt động giám sát ra sao để thực sự mang lại giá trị thực tiễn… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn, sẽ được học tập từ cách đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ giám sát và xử lý kiến nghị…”, ông Lê Xuân Hiền - Phó Chủ tịch HĐND xã Lộc Hà chia sẻ.

17502940827736.jpg
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nỗ lực xây dựng và ban hành hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ trong tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026 sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khẳng định: “HĐND cấp xã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, cần tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng của đại biểu nhằm tạo điều kiện phát huy tốt năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phục vụ tốt nhất cho người dân”.

Khi đại biểu HĐND cấp xã phát huy trọng trách, nắm chắc chủ trương, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền; phản ánh đầy đủ các vướng mắc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cử tri sẽ đặt niềm tin vững chắc vào cơ quan dân cử.

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đột phá hợp tác về khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Australia

Đột phá hợp tác về khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Australia, sáng 10/8, tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), thành phố Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Tech Connect).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia

Vào khoảng 21 giờ ngày 9/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith, thành phố Sydney, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!