Tòa Hà Tĩnh tuyên án vụ tổ chức, môi giới 3 người đi lao động trái phép tại New Zealand

(Baohatinh.vn) - Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép cùng với hành vi lừa chạy xuất khẩu sang New Zealand trước đó, Trần Thị Hoa (SN 1980, trú huyện Lộc Hà) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên tổng hình phạt 20 năm tù giam.

Tòa Hà Tĩnh tuyên án vụ tổ chức, môi giới 3 người đi lao động trái phép tại New Zealand

Sáng 23/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Thị Hoa (SN 1980, trú thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) về tội “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Khoảng cuối năm 2018 đến tháng 3/2019, các anh N.V.Q, L.V.L và chị T.H.N. (đều trú tại thị trấn Lộc Hà, Lộc Hà) đặt vấn đề nhờ Trần Thị Hoa tổ chức trốn sang New Zealand lao động và được Hoa đồng ý.

Cụ thể, vào cuối năm 2018, nhận lời đề nghị của anh Q., anh L. và chị N., Hoa đã liên lạc với Nguyễn Thị Trà (SN 1987, trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để làm thủ tục cho 3 người này.

Sau khi anh Q. và anh L. vào TP. Hồ Chí Minh gặp Trà, hai bên thống nhất người đi sẽ đóng trước 500 triệu đồng/người, sau khi có visa sẽ đóng tiếp số tiền còn lại.

Ngày 12/12/2018, anh Q. và anh L. chuyển 500 triệu đồng cho Trà. Theo thỏa thuận giữa Hoa và Trà, Hoa được nhận 300 triệu đồng (150 triệu đồng/người).

Khoảng cuối tháng 2/2019, anh Q. có visa và đã nộp tiếp 100 triệu đồng còn lại cho Trà. Tuy nhiên, khi đến New Zealand, anh Q. đã bị trục xuất về nước.

Tháng 3/2019, T.H.N. nhờ Hoa đưa đi lao động tại New Zealand với chi phí 630 triệu đồng. Ngày 15/2019, bố của chị N. đã chuyển 500 tiền đặt cọc cho Hoa (Hoa được hưởng lợi 150 triệu đồng).

Từ khi có visa (tháng 5/2019) đến khi có lịch bay, chị N. nộp tiếp cho Hoa 130 triệu đồng. Tuy vậy, khi đến New Zealand, N. đã bị trục xuất về nước do nhập cảnh không đúng mục đích.

Tòa Hà Tĩnh tuyên án vụ tổ chức, môi giới 3 người đi lao động trái phép tại New Zealand

Tại phiên xử ngày 25/6/2020, Trần Thị Hoa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù

Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên án Trần Thị Hoa 5 năm tù giam về tội “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”; tổng hợp với mức án 15 năm tù do TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên vào ngày 25/6/2020 về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo phải chịu mức án 20 năm tù giam.

Đối với Nguyễn Thị Trà, nhận lời làm thủ tục xin visa du lịch sang New Zealand cho L.V.L., N.V.Q. và T.H.N. thông qua một phụ nữ tên Huệ (không rõ lai lịch), Trà không biết mục đích của L., Q., N. là lợi dụng visa du lịch để trốn ở lại lao động và bản thân Trà bị Trần Thị Hoa lợi dụng nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với người này là có căn cứ.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.