Tổng thống Mỹ cảnh báo Saudi Arabia sẽ gánh hậu quả vì cắt giảm sản lượng dầu

Trả lời Đài CNN ngày 11-10 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ có "hậu quả" với Saudi Arabia, quốc gia đứng đầu trong Tổ chức OPEC+, sau khi nhóm này quyết định cắt giảm mạnh sản lượng dầu tuần trước.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Saudi Arabia sẽ gánh hậu quả vì cắt giảm sản lượng dầu

Thái tử Mohammed bin Salman đón Tổng thống Mỹ Joe Biden tại lâu đài Al Salman ở Jeddah, Saudi Arabia, ngày 15-7-2022 - Ảnh: REUTERS

“Sẽ có một số hậu quả đối với những gì họ đã làm. Tôi sẽ không nói cụ thể những gì tôi đang cân nhắc nhưng sẽ có hậu quả”, ông Biden cho biết.

Một ngày trước đó, ông John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng, cho biết ông Biden tin rằng “đã đến lúc cần suy xét lại toàn bộ về mối quan hệ (với Saudi Arabia) từ nay về sau”.

Theo ông Kirby, ông Biden thất vọng về quyết định của OPEC+ và “đã sẵn sàng làm việc với Quốc hội để cân nhắc về tương lai của mối quan hệ với Saudi Arabia”.

Khi được hỏi tại sao chính quyền Mỹ nhắm mục tiêu vào Saudi Arabia trong khi nước này chỉ là một thành viên của OPEC+, ông Kirby nói “rõ ràng Riyadh lãnh đạo tổ chức đó”.

Ngoài ra, trong ngày 10-10, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez cũng kêu gọi ngừng mọi hợp tác của Mỹ với Saudi Arabia, kể cả bán vũ khí.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ tham khảo ý kiến ​​của Quốc hội về đường hướng phía trước, nhưng không tán thành lời kêu gọi của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ về việc ngừng bán vũ khí.

Ngày 11-10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết việc xem lại chính sách (với Saudi Arabia) sẽ được tiến hành nhưng không có thời gian cụ thể hay ai sẽ phụ trách việc này.

“Mỹ sẽ theo sát tình hình trong thời gian tới”, bà Jean-Pierre nói.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-10 nhóm OPEC+ thống nhất cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày dù trước đó nhiều tuần, phía Mỹ đã âm thầm vận động để OPEC+ không cắt giảm sản lượng.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan cho biết quyết định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đơn thuần là về kinh tế và được quyết định theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các thành viên.

Các nhà phân tích cho rằng, quyết định của OPEC+ là một thắng lợi với Nga, một đối tác của OPEC+ và là “đòn đau” mà Saudi Arabia giáng vào Mỹ.

Tháng 7-2022, ông Biden từng đến Saudi Arabia và gặp Thái tử Mohammed bin Salman trong nỗ lực vận động hành lang để OPEC không giảm sản lượng dầu, nhưng cố gắng của ông không thành công.

Theo giới chức Mỹ và vùng Vịnh, các đồng minh của Saudi Arabia ban đầu phản đối đề xuất cắt giảm sản lượng, lo ngại điều này có thể dẫn đến suy thoái, nhưng cuối cùng vẫn thông qua, nhằm bảo vệ sự đoàn kết trong OPEC+.

Các nguồn tin cho hay Washington bị sốc trước quyết định trên, vì cho rằng OPEC+ cùng lắm chỉ cắt giảm 1 triệu thùng mỗi ngày nhưng quyết định cuối cùng lại là cắt giảm đến 2 triệu thùng/ngày.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!