Tổng thống Putin thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Putin đề cử nhà kinh tế Andrey Belousov làm bộ trưởng quốc phòng, thay ông Shoigu, đánh dấu sự thay đổi lớn trong lãnh đạo quân đội.

Theo danh sách đề cử cấp bộ trưởng của Tổng thống Vladimir Putin do Thượng viện Nga công bố ngày 12/5, ông Belousov, 65 tuổi, cựu phó thủ tướng kiêm nhà kinh tế học, được đề cử làm bộ trưởng quốc phòng.

Ông Belousov, cũng là cựu bộ trưởng kinh tế, là một trong những cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất ở Nga trong thập kỷ qua. Ông có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin và chung tầm nhìn với người đứng đầu Điện Kremlin về việc xây dựng lại một quốc gia hùng mạnh.

Ông cũng đã làm việc với các nhà kỹ trị hàng đầu của Tổng thống Putin, những người muốn có sự đổi mới lớn hơn và cởi mở với những ý tưởng mới.

Ông Andrey Belousov tham dự một cuộc họp của chính phủ tại Moskva năm 2020. Ảnh: Reuters
Ông Andrey Belousov tham dự một cuộc họp của chính phủ tại Moskva năm 2020. Ảnh: Reuters

Belousov đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát chương trình máy bay không người lái của Nga.

Tổng thống Putin cũng công bố sắc lệnh bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Sergey Shoigu, 68 tuổi, làm thư ký Hội đồng An ninh Nga, thay ông Nikolai Patrushev. Ông Patrushev sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới, song hiện chưa rõ vị trí này.

"Ông Shoigu sẽ tiếp tục đảm đương vai trò trong lĩnh vực quốc phòng mà ông ấy am hiểu", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Điện Kremlin cũng cho biết Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov sẽ tiếp tục giám sát các hoạt động quân sự ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ hôm 9/5. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ hôm 9/5. Ảnh: Reuters

Theo danh sách đề cử được công bố, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Alexander Bortnikov và người đứng đầu Cơ quan Tình báo nước ngoài Sergey Naryshkin sẽ tiếp tục chức vụ hiện tại.

Theo hiến pháp Nga, Tổng thống Putin được yêu cầu bổ nhiệm bộ trưởng mới hoặc tái bổ nhiệm những người đương nhiệm, sau khi tuyên thệ nhậm chức. Các nghị sĩ sẽ thông qua đề cử của Tổng thống, dự kiến trong ngày 14/5.

Việc ông Shoigu rời ghế là điều bất ngờ vì truyền thông trước đó đưa tin ông sẽ tiếp tục làm bộ trưởng quốc phòng. Đây là sự thay đổi lớn nhất trong giới lãnh đạo quân đội Nga từ khi chiến sự Ukraine bùng phát năm 2022. Theo ông Peskov, sự thay đổi này là hợp lý vì Nga đang tiến gần đến tình huống giống Liên Xô giữa những năm 1980, khi chi tiêu cho quân đội và cơ quan hành pháp chiếm 7,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ông Peskov nói điều đó đồng nghĩa việc quan trọng là phải đảm bảo chi tiêu phù hợp với nền kinh tế tổng thể của đất nước, đó là lý do Tổng thống Putin muốn một nhà kinh tế lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

"Người cởi mở hơn với những đổi mới là người sẽ giành chiến thắng trên chiến trường", ông Peskov nói.

Ông Shoigu, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga năm 2012, là người bạn và đồng minh lâu năm của Tổng thống Putin. Ông từng bị các blogger quân sự Nga chỉ trích gay gắt vì loạt cuộc rút lui quân đội Nga buộc phải thực hiện năm 2022 trên chiến trường Ukraine.

Cựu trùm Wagner Yevgeny Prigozhin, một trong những người chỉ trích ông Shoigu gay gắt nhất, từng dẫn đầu cuộc nổi loạn tháng 6/2023 để lật đổ ông Shoigu và đã thất bại.

vnexpress.net

Đọc thêm

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.
Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.