(Baohatinh.vn) - Tại các địa phương ở Hà Tĩnh, lễ mừng thọ được tổ chức trang trọng, ấm áp, thể hiện truyền thống "kính lão đắc thọ" và sự tri ân sâu sắc của cộng đồng đối với các bậc cao niên.
Tại xã Đức Thọ, từ mùng 2 Tết đến nay, các thôn trên địa bàn lần lượt tổ chức tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2026 nhằm tri ân, tôn vinh các bậc cao niên trên địa bàn.
Tại các thôn, lễ mừng thọ được tổ chức bài bản, đúng quy trình. Lãnh đạo xã Đức Thọ trực tiếp tham dự và trao giấy chúc thọ, tặng quà cho các hội viên trên địa bàn.
Được biết, hiện nay, Hội Người cao tuổi xã Đức Thọ có trên 6.700 hội viên sinh hoạt. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, toàn xã có 903 cụ từ 70 tuổi trở lên vinh dự được nhận giấy chúc thọ.
Phát biểu chúc thọ tại thôn 1, đồng chí Trần Hoài Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thọ nhấn mạnh: "Người cao tuổi là vốn quý của gia đình và xã hội, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho các thế hệ noi theo. Việc tổ chức lễ mừng thọ hằng năm không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ” tốt đẹp của dân tộc, mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn mới".
Tại xã Đông Kinh, trong sáng 20/2 (mùng 4 Tết), 17/17 thôn đồng loạt tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi ở nhà văn hóa thôn. Trong ảnh: Trao chứng nhận mừng thọ cho các cụ tròn 90 tuổi tại nhà văn hóa thôn Thống Nhất.
Xuân Bính Ngọ 2026, toàn xã Đông Kinh có 441 người cao tuổi được mừng thọ, chúc thọ. Trong đó có 4 cụ tròn 100 tuổi, 13 cụ trên 100 tuổi, 33 cụ tròn 90 tuổi, 11 cụ 95 tuổi, 74 cụ tròn 80, 40 cụ 85 tuổi, còn lại là tuổi 70 và 75.
Tại xã Hồng Lộc, trong sáng mùng 4 Tết, nhiều thôn cũng đồng loạt tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao niên.
Năm nay, toàn xã Hồng Lộc có 288 người cao tuổi được Nhà nước chúc thọ, mừng thọ. Trong đó, có 15 cụ trên 100 tuổi, 4 cụ tròn 100 tuổi, 21 cụ 95 tuổi và 21 cụ tròn 90 tuổi...
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Lộc và chính quyền thôn Yến Giang trao thiệp chúc thọ của Chủ tịch nước Lương Cường và giấy chứng nhận 100 tuổi cho cụ Nguyễn Thị Bốn. Đồng thời trao thiệp chúc mừng và giấy chứng nhận cho các cụ tròn 90 tuổi.
Tại xã Đồng Tiến, trong sáng mùng 4 Tết, 278 người cao tuổi trên toàn xã cũng được chính quyền và con cháu tổ chức mừng thọ, chúc thọ ở nhà văn hóa thôn.
Trong không khí trang trọng, các cụ cao niên phấn khởi nhận giấy chứng nhận và các phần quà từ chính quyền và con cháu. Trong ảnh: Không khí buổi lễ tại Nhà văn hóa thôn Nam Văn (xã Đồng Tiến).
Hoạt động mừng thọ, chúc thọ cũng diễn ra sôi nổi tại xã Trường Lưu. Xuân Bính Ngọ 2026, toàn xã có 450 người cao tuổi được Nhà nước chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 14 cụ tròn 100 và 41 cụ trên 100 tuổi...
Cũng trong sáng nay, các thôn trên địa bàn xã Toàn Lưu tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ cho các cụ cao tuổi trên địa bàn.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, xã Toàn Lưu có 316 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 13 cụ trên 100 tuổi, 3 cụ tròn 100 tuổi, còn lại là từ 70 - 95 tuổi.
Tham dự lễ chúc thọ các cụ ngoài cán bộ thôn, gia đình, dòng họ còn có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu. Lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Những cái bắt tay, lời chúc đầu xuân và nụ cười rạng rỡ của các cụ đã làm cho không khí buổi lễ thêm phần ấm áp, trang trọng.
Lễ mừng thọ, chúc thọ đầu xuân không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người cao tuổi mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống “kính lão trọng thọ” của dân tộc, tạo động lực để các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, cùng con cháu xây dựng quê hương Toàn Lưu ngày càng phát triển.
Sáng 20/2 (mùng 4 Tết), tại Đình Hoa Vân Hải, xã Cổ Đạm tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ từ 70 - 105 tuổi và cuộc thi mâm xôi, gà cúng mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Các bô lão trong làng tiến hành lễ tế tưởng nhớ các bậc tiền nhân.
Địa phương tổ chức chúc Tết, mừng thọ 116 cụ ông, cụ bà từ 70 – 105 tuổi trong các dòng họ nhân dịp đầu xuân mới.
Mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện tấm lòng hiếu thảo, sự kính trọng của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.
Chương trình cũng tổ chức cuộc thi mâm xôi, gà cúng thu hút các dòng họ tham gia.
Chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông” góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, Bộ GD&ĐT khẩn trương thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng ngay trong tháng 4-5/2026.
Học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh đang bước vào chặng “nước rút”, tăng tốc luyện đề, củng cố kiến thức trước áp lực Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn thường lệ.
Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu được áp dụng thêm khoản giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục.
Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện chuyên sâu, 1 bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.
Công đoàn đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia khảo sát hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù.
Trước nguy cơ thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bếp ăn, các trường học có tổ chức ăn bán trú ở Hà Tĩnh đang siết chặt quy trình kiểm soát, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh.
Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.
Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030, Hà Tĩnh tập trung cải cách thủ tục, ưu tiên “luồng xanh” cho dự án và đẩy nhanh tiến độ nhiều khu đô thị, nhà ở trên địa bàn.
Trong không gian rộn ràng của sân trường, ngày hội đọc sách do các trường học phối hợp với Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đang trở thành điểm hẹn đầy hứng khởi, nhân lên niềm yêu sách trong mỗi học sinh.
Nền nhiệt nhiều ngày qua có thời điểm vượt 40°C khiến khu vực huyện Hương Khê cũ (Hà Tĩnh) như “chảo lửa”. Người dân nơi đây đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.
Việc Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh kỳ vọng, những điều chỉnh mới sẽ gỡ khó cho học sinh cuối cấp trong công tác ôn tập.
Bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm và thường gia tăng vào mùa mưa, với trung gian truyền bệnh chủ yếu là muỗi Aedes Aegypti.
Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê sách, lan tỏa thói quen đọc, góp phần bồi dưỡng tư duy, nhân cách trong mỗi học sinh, sinh viên Hà Tĩnh và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.
Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chính thức lấy ý kiến người lao động trên cả nước trên Fanpage Công đoàn Việt Nam về các phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ trong tháng 4 "nối" 2 kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liền mạch 9 ngày.
Dự thảo đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7, đồng thời bổ sung chính sách hưu trí xã hội và đơn giản hóa thủ tục.
Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em, học sinh, Hà Tĩnh phát động phong trào toàn dân tập bơi, mở rộng các lớp dạy bơi an toàn, miễn phí cho trẻ trong dịp hè.
Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.
Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu bơi lội giải nhiệt của trẻ em tăng cao. Đây cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng nếu thiếu sự giám sát của người lớn và kỹ năng an toàn dưới nước.
Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Từ những mô hình sáng tạo của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, ý thức người dân dần thay đổi trong phân loại và biến rác thải thành những giá trị hữu ích cho đời sống, góp phần giảm thải ra môi trường.