Triệt phá vụ sản xuất, buôn bán và vận chuyển trái phép hơn 1,5 tấn pháo hoa các loại

(Baohatinh.vn) - Các đối tượng sử dụng phương thức liên lạc ẩn danh trên không gian mạng và lợi dụng kẽ hở của dịch vụ chuyển phát nhanh để hoạt động liên tỉnh với khối lượng pháo đặc biệt lớn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và các phòng nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá thành công vụ án sản xuất, buôn bán và vận chuyển hàng cấm với quy mô đặc biệt lớn. Tổng khối lượng tang vật thu giữ lên tới 1.521,7 kg pháo hoa nổ và 39,2 kg pháo nổ tự chế, liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

bqbht_br_z7360529089428-66d5bb1cce2e097c896efc0b4e08f468.jpg
Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 12/2025, các đối tượng đã lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để hình thành đường dây tội phạm xuyên tỉnh. Cụ thể, Nguyễn Đức Minh (SN 1988, trú thôn Quỳnh Tân 3, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã liên hệ với Doãn Văn Hoài (SN 1990, trú tổ 11, thôn 2B, xã Trà Tân, tỉnh Đắk Lắk) qua ứng dụng Viber để đặt mua số lượng lớn pháo nổ gồm: 32 hộp loại 9 quả, 48 hộp loại 36 quả và 360 hộp loại 49 quả để về bán qua mạng xã hội kiếm lời.

Để có nguồn hàng, Hoài đã liên hệ mua pháo qua mạng xã hội của một người chưa rõ danh tính tại khu vực tỉnh Bình Phước. Hai bên thống nhất tổng số tiền giao dịch là 184.000.000 đồng. Sau đó, Hoài báo giá lại cho Minh tổng số tiền là 296.000.000 đồng để hưởng chênh lệch.

Để vận chuyển số pháo này về Đắk Lắk, Hoài đã thuê Bùi Xuân Chung (SN 1984, trú tổ 27B, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô mang BKS 61K-551.84 với số tiền công 25.000.000 đồng.

Đến ngày 11/12/2025, Chung đã nhận hàng từ một người không rõ danh tính tại Bình Phước theo hướng dẫn của Hoài và giao thành công cho Minh tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau khi nhận hàng, Minh đã bán 65 hộp pháo cho một đối tượng qua Facebook, số còn lại cất giấu tại chỗ ở và sau đó bị cơ quan chức năng khám xét, bắt giữ.

Không dừng lại ở đó, Minh tiếp tục đặt mua đợt thứ hai từ Hoài với số lượng lớn hơn gồm 414 hộp loại 49 quả, 24 hộp loại 100 quả và 8 dây pháo nổ (loại 6,5m/dây). Ngày 15/12/2025, khi Bùi Xuân Chung đang vận chuyển số pháo này đến địa phận tỉnh Đắk Lắk thì ra đầu thú và giao nộp toàn bộ tang vật cho cơ quan công an. Tổng số tiền công vận chuyển mà Hoài trả cho Chung trong đợt này là 27.500.000 đồng.

bqbht_br_z7360725617544-674126b1a217c0d33104f11c4f8f365c.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng cũng xác định, ngày 5/12/2025, Nguyễn Đức Minh còn bán cho Nguyễn Hữu Tính (SN 2005, trú thôn Động Phí, xã Ứng Hòa, TP. Hà Nội) 20 hộp pháo nổ các loại với giá 10.000.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu Tính, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ: 65 quả pháo nổ hình trụ, 5 khối pháo hình lục giác, 8 khối pháo hình trụ tròn và 6 hộp pháo. Qua đấu tranh, Tính khai nhận đã mua các vật liệu, tiền chất trên mạng xã hội về để tự chế tạo pháo nổ nhằm mục đích bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, lực lượng chức năng xác định hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành các tội danh theo Bộ luật Hình sự. Đối với Doãn Văn Hoài có hành vi bán cho Nguyễn Đức Minh tổng khối lượng pháo nổ là 1.521,7kg. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Đức Minh có hành vi mua về nhằm mục đích bán lại thu lời với tổng khối lượng pháo nổ là 681,9kg. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Đối với Bùi Xuân Chung có hành vi vận chuyển thuê tổng khối lượng 1.521,7kg pháo nổ. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Hữu Tính có hành vi chế tạo 39,2kg pháo nổ nhằm mục đích bán lại. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đây là đường dây phạm tội có tổ chức, các đối tượng sử dụng phương thức liên lạc ẩn danh trên không gian mạng và lợi dụng kẽ hở của dịch vụ chuyển phát nhanh để hoạt động liên tỉnh với khối lượng tang vật đặc biệt lớn. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn một lượng lớn vật liệu nổ thẩm lậu ra thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ trong khu dân cư, mà còn thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, "đánh trúng, đánh đúng" vào các đầu nậu cung ứng hàng cấm. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường rà soát, bịt kín các lỗ hổng trong quản lý vận tải, chuyển phát nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự cho nhân dân.

Trung tá Nguyễn Trường Thi - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.