Việt Nam ủng hộ Chính phủ Syria và phe đối lập đàm phán

Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ khẳng định giải pháp duy nhất cho hòa bình tại Syria là giải pháp chính trị do người dân Syria dẫn dắt và làm chủ, phù hợp luật pháp quốc tế.

Việt Nam ủng hộ Chính phủ Syria và phe đối lập đàm phán

Đại sứ Phạm Hải Anh - Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp về vấn đề Syria. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 18/9 đã tiến hành phiên họp trực tuyến định kỳ hằng tháng về tình hình chính trị tại Syria.

Tại đây, Việt Nam đã ủng hộ Chính phủ Syria và phe đối lập đàm phán xác định những điểm tương đồng.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, báo cáo trước Hội đồng Bảo an, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen tập trung thông tin về một trong những trọng tâm chính trong công việc của ông là hỗ trợ tiến trình đàm phán sửa đổi Hiến pháp trong khuôn khổ Ủy ban Hiến pháp Syria.

Ông Pedersen cho biết trao đổi trong phiên họp thứ 3 của Ủy ban này vào cuối tháng 8 tại Geneva (Thụy Sỹ) đã có phần đi vào thực chất và cũng đã thấy được khả năng tìm ra một số điểm tương đồng giữa các bên. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều khác biệt to lớn trên các vấn đề quan trọng tồn tại lâu nay.

Ông Pedersen cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là các bên cần sớm thống nhất chương trình nghị sự nếu muốn kịp họp lại như dự kiến vào đầu tháng 10 tới.

Đặc phái viên khẳng định ông cùng cộng sự sẽ nỗ lực để giúp các bên đạt nhất trí nhằm tiếp tục tiến trình này; nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ liên tục của cộng đồng quốc tế, nhất là của Nga và Mỹ, trong tiến trình chính trị ở Syria trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an.

Ông Pedersen cho rằng tình hình an ninh tại Syria tuy ổn định hơn trước đây, nhưng vẫn còn những diễn biến đáng lo ngại, trong đó có các vụ việc bất ổn về an ninh tại vùng Tây Bắc và một số khu vực khác ở Syria, căng thẳng giữa Nga và Mỹ tại Đông Bắc Syria, các vụ không kích được cho là của Israel vào một số vị trí ở Syria hay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) đang tiếp tục gia tăng hoạt động tại các vùng sa mạc.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, hoan nghênh việc tổ chức đàm phán trong khuôn khổ Ủy ban Hiến pháp vào cuối tháng 8 vừa qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì đàm phán và đối thoại xây dựng, trong đó cần sớm đạt thống nhất về chương trình nghị sự để tiến hành các phiên họp tiếp theo.

Đại sứ khẳng định giải pháp duy nhất cho hoà bình và ổn định tại Syria là giải pháp chính trị do người dân Syria dẫn dắt và làm chủ, phù hợp với luật pháp quốc tế trên cơ sở bảo đảm tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Theo đó, Đại sứ nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì an ninh, ổn định lâu dài để phục vụ đàm phán, tăng cường các nỗ lực ngoại giao hỗ trợ cho tiến trình chính trị và duy trì sự giúp đỡ cho Syria trước những khó khăn, thách thức về kinh tế-xã hội, nhân đạo và phòng chống dịch bệnh hiện nay.

Định kỳ hàng tháng, Hội đồng Bảo an tổ chức các cuộc họp để thảo luận về tình hình Syria, trong đó có các nội dung về tiến trình chính trị, tình hình nhân đạo và vấn đề vũ khí hóa học.

Bất ổn và xung đột tại Syria hiện đã bước sang năm thứ 10, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất lịch sử với hàng trăm ngàn thương vong, hàng triệu người mất nơi cư trú và tị nạn.

Ủy ban Hiến pháp Syria, được thành lập vào tháng 9/2019, là tiến trình do Liên hợp quốc hỗ trợ, nhằm thúc đẩy việc đàm phán sửa đổi Hiến pháp trên cơ sở tiến trình chính trị đề ra tại Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an.

Ủy ban Hiến pháp gồm các đại diện đến từ chính quyền Syria, phe đối lập và các tổ chức chính trị-xã hội./.

Theo Hải Vân-Hữu Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!