Trung, Nhật, Hàn nhất trí hợp tác phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Lãnh đạo ba nước tái khẳng định việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại và cả ba nước cần hợp tác trong vấn đề này.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ba bên Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức ngày 24/12 ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bên cạnh việc cam kết tăng cường hợp tác thương mại, lãnh đạo ba nước cũng thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm thực hiện việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung, Nhật, Hàn nhất trí hợp tác phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cương, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Nikkei Asian Review

Tại hội nghị lần này, lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đi sâu trao đổi về phương hướng hợp tác giữa ba nước, cũng như tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo ba nước nhất trí cho rằng, việc sớm khởi động lại đối thoại Mỹ - Triều, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đạt được những tiến triển thực chất, có lợi cho hòa bình, ổn định trên Bản đảo Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á và toàn thế giới. Ba nước sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao đa phương trong vấn đề này.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, lãnh đạo ba nước tái khẳng định việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại và ba nước cần hợp tác trong vấn đề này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên phù hợp với lợi ích chung của cả ba nước, do vậy ba bên quyết định cùng nỗ lực đảm bảo duy trì tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thông qua thúc đẩy đối thoại Mỹ - Triều.

Trong khi đó, lãnh đạo ba nước cũng khẳng định sự cần thiết của việc thúc đẩy thương mại tự do. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh ba bên sáng 24/12, Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi, trước tình hình quốc tế đang thay đổi phức tạp và sâu sắc như hiện nay, ba nước cần phát huy tinh thần hợp tác trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á của 20 năm trước.

“Vậy làm thế nào để làm được điều này? Kinh nghiệm của mấy chục năm qua cho thấy, vẫn cần phải bảo vệ thương mại tự do. Bảo vệ thương mại tự do có thể giúp tập hợp sức mạnh của chúng ta trên các phương diện”, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh ba bên, ông Lý Khắc Cường cũng cho biết, thông qua hội nghị lần này, 3 nước sẽ tăng cường sự quan hệ tin cậy về chính trị, bảo đảm an toàn, ổn định khu vực và hòa bình thế giới để cùng nhau đối phó với áp lực kinh tế thế giới suy giảm.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh sự cần thiết của “hợp tác hài hòa” giữa 3 cường quốc khu vực. Ông cho rằng, 3 nước là “một cộng đồng gắn kết bằng một vận mệnh chung”. Ông hy vọng hợp tác kinh tế giữa 3 nước sẽ được tăng cường để có thể cùng nhau phát triển.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cũng cho rằng, kỳ vọng của thế giới đối với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc về trách nhiệm lớn của 3 nước đối với hòa bình và phồn vinh của khu vực và thế giới ngày càng tăng. Do vậy, hội nghị này là cơ hội để 3 bên tăng cường liên kết hơn nữa nhằm đối phó với những vấn đề quan trọng của khu vực, đặc biệt là vấn đề Triều Tiên, các vấn đề chung mang tính quy mô toàn cầu và củng cố trật tự kinh tế thế giới.

Theo VOV

Đọc thêm

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Sau hơn sáu tháng kể từ ngày nổ ra xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran, các nước vùng Vịnh được cho là đang thay đổi cách nhìn về chính khái niệm an ninh. Theo giới chuyên gia, họ đang cùng tìm kiếm câu trả lời cho việc nên hợp tác với ai, có thể kỳ vọng điều gì từ từng đối tác và các cơ chế hợp tác cần vận hành như thế nào khi một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra.
Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại hai tỉnh Oudomxay và Luang Namtha, miền Bắc của Lào xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư, công trình, đường giao thông và hoạt động sản xuất.
Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hệ thống Delta tổng hợp dữ liệu chiến trường để xác định mục tiêu, tạo ra một "vùng tiêu diệt" rộng hàng km giúp Ukraine cản đà tiến quân của Nga đến mức gần như dừng lại hoàn toàn.
Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Quan chức tình báo nội địa hàng đầu của Pháp đã cảnh báo rằng nỗ lực tấn công bất thành bằng UAV tại Sân bay Leipzig/Halle của Đức có thể là dấu hiệu cho thấy các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các ngành công nghiệp chiến lược tại châu Âu đang chuyển sang hình thức “trực tiếp hơn, bạo lực hơn”.
Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Marco Rubio đã thông báo với các nhà ngoại giao cấp cao của nhiều quốc gia rằng Washington chưa có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới, mà sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác đối với Tehran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!