Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh điều hành thảo luận tổ

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV, chiều nay (24/10), Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh điều hành buổi thảo luận tổ gồm các đoàn: Hà Tĩnh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Đắc Nông về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh điều hành thảo luận tổ

Ông Đặng Quốc Khánh - Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh điều hành, quán triệt nội dung và nêu những vấn đề cần tập trung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành luật, đại biểu cho rằng, ngày 24/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật quy hoạch. Luật quy hoạch ra đời nhằm khắc phục tình trạng có quá nhiều quy hoạch ngành, chồng chéo giữa các quy hoạch. Vì vậy, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch và góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh.

Tham gia phát biểu, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng: Mặc dù số lượng quy hoạch đã giảm so với trước đây nhưng hiện nay vẫn còn rất đa dạng.

Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh điều hành thảo luận tổ

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu thảo luận

Ngoài quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia); quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh; quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; quy hoạch vùng tỉnh, vùng huyện..., còn có tới 39 quy hoạch ngành cấp quốc gia và 39 loại quy hoạch khác có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác.

Vấn đề này rất dễ dẫn tới tình trạng ở trên trùng lặp giữa các quy định về quy hoạch chuyên ngành dẫn tới cản trở rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời lãng phí nhiều công sức và ngân sách khi triển khai dự án phát triển kinh tế.

Do đó, đại biểu đề nghị dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch và dùng một luật để sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch là cần nghiên cứu theo hướng tích hợp quy hoạch và loại bỏ bớt những quy hoạch không cần thiết.

Góp ý các điều cụ thể, đại biểu Nguyễn Văn Sơn đề nghị: Tại Điều 1 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ): Dự thảo vẫn giữ lại 2 loại quy hoạch ngành giao thông đường bộ là quy hoạch mạng lưới đường bộ và quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong khi đó, 2 quy hoạch này cùng định hướng hệ thống đường quốc lộ và đường cao tốc. Đại biểu đề nghị cần tích hợp 2 quy hoạch này thành 1 quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Tương tự như trên, tại Điều 3 (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt): Dự thảo vẫn giữ lại 2 loại quy hoạch ngành đường sắt là quy hoạch mạng lưới đường sắt và quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt, trong khi đó, mạng lưới đường sắt bao gồm tuyến đường sắt và ga đường sắt. Do đó, đại biểu đề nghị dự thảo nghiên cứu theo hướng tích hợp 2 quy hoạch này thành 1 quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Ngoài ra, đại biểu đã góp ý sửa đổi các điều liên quan đến Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai...

Tại buổi thảo luận, đại biểu Trần Văn Tiến - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Đăk Nông, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hải, Đoàn Hoà Bình... cũng tích cực tham gia phát biểu.

Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh điều hành thảo luận tổ

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hải đóng góp ý kiến

Đa số đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải ban hành luật này và tên gọi của Luật cũng như sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến quy hoạch ngành, lĩnh vực như giao thông - vận tải, xây dựng, đô thị, tài nguyên- đất đai...

Các đại biểu cũng đề cập đến việc cần thiết làm rõ và đưa vào dự thảo các quy định về quy hoạch vùng, liên vùng, quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch vùng huyện. Tiếp tục rà soát, bổ sung và quy định chặt chẽ về trình tự các bước lập quy hoạch.

Mặt khác, các đại biểu boăn khoăn khi đến nay, Chính phủ chưa có dự thảo nghị định kèm theo để hướng dẫn thi hành luật, vì trong dự thảo luật có nhiều điều giao cho Chính phủ hưỡng dẫn thực hiện thì khi luật này có hiệu lực sẽ khó khăn đi vào cuộc sống vì còn phải chờ nghị định...

Kết thúc buổi thảo luận, Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh tiếp thu, đánh giá cao ý kiến các đại biểu trong tổ đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và đề nghị thư ký các đoàn tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu gửi về Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp chung nhằm hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Đồng thời đề xuất Ban soạn thảo cần rà soát kỹ những quy định liên quan đến quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch đô thị... nhằm loại bỏ sự trùng lặp không cần thiết.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra sáng 21/4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 500 đại biểu trong, ngoài tỉnh.
Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 9h30 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, BHTtv và nhiều kênh sóng truyền hình trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.