Tuyển cộng tác viên bán mỹ phẩm qua Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Baohatinh.vn) - Đăng tin tuyển cộng tác viên bán mỹ phẩm qua Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Đình Tài và 7 đồng phạm đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 142 tháng tù.

Tuyển cộng tác viên bán mỹ phẩm qua Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trần Đình Tài (áo đen, ngoài cùng bên trái, hàng thứ nhất) và 7 đồng phạm tại phiên xử sơ thẩm.

Các bị cáo gồm: Trần Đình Tài (SN 1996); Nguyễn Hữu Thiện (SN 2000), Nguyễn Hoài Nam (SN 1998), Nguyễn Văn Vinh (SN 2003), cùng trú xã Sơn Bình; Nguyễn Hải Nam (SN 2002, trú xã Tân Mỹ Hà); Phan Đức Ngọc (SN 1996, trú xã Kim Hoa); Nguyễn Huy Thông (SN 1996, trú xã Sơn Châu, Hương Sơn) và Phan Công Hùng (SN 1997, trú xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ) .

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2020, Trần Đình Tài rủ Nguyễn Hải Nam tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng qua mạng Internet. Để thực hiện hành vi, Tài thuê phòng trọ tại chung cư Eco Green (TP Hồ Chí Minh) để làm địa điểm rồi mua máy tính, điện thoại, túi mặt nạ làm phương tiện phạm tội.

Tài gửi túi mặt nạ cho chị N.T.G. (SN 1991, là nhân viên bưu cục Công ty chuyển phát nhanh J&T, địa chỉ tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) lưu hàng tại kho. Đồng thời, thuê người (không rõ địa chỉ) lập page “Công ty mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc - Greentea” để đăng các thông tin như: Tuyển CTV bán mỹ phẩm chính hãng, cộng tác viên chia sẻ bài đăng của page lên Facebook cá nhân, mỗi ngày sẽ được trả 50.000 đồng. Nếu từ việc chia sẻ có khách mua hàng, page sẽ trả thêm 50.000 đồng. CTV chỉ cần thanh toán cho công ty 398.000 đồng/túi mặt nạ nhưng được bán cho khách 598.000 đồng/túi để hưởng chênh lệch 200.000 đồng/túi. Nếu khách hàng không nhận mặt nạ, CTV được trả lại, công ty sẽ hoàn tiền...

Sau khi lừa tuyển CTV, Tài trực tiếp dùng các tài khoản Facebook ảo mang tên “Hoàng Long”, “Hoàng Nam” và sử dụng sim rác đóng giả khách hàng để đặt mua mặt nạ,

Khi CTV đặt lấy mặt nạ, Tài lên vận đơn và thông báo với chị G. chuyển giao mặt nạ cho CTV. Khi giao hàng, nhân viên nhận tiền từ CTV và giao cho chị G. để chị này chuyển tiền cho Tài.

Khi CTV liên lạc với khách hàng do Tài đóng giả để giao hàng thì Tài chặn Facebook, chặn cuộc gọi. Nếu CTV liên lạc với page để trả lại hàng, Tài và Nguyễn Hải Nam sẽ viện các lý do khác nhau hoặc cung cấp địa chỉ giả để CTV không trả lại được hàng và Tài cũng không trả lại tiền cho CTV mà chiếm đoạt số tiền đó.

Với thủ đoạn như trên, từ ngày 27/10/2020 đến 11/4/2021, Trần Đình Tài và Nguyễn Hải Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 19,4 triệu đồng của 3 bị hại ở Hà Nội, Hải Dương, Long An.

Tuyển cộng tác viên bán mỹ phẩm qua Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo.

Tháng 3/2021, Trần Đình Tài tiếp tục rủ Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Hoài Nam, Phan Công Hùng, Phan Đức Ngọc, Nguyễn Văn Vinh cùng sống chung tại phòng trọ ở chung cư Eco Green (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Huy Thông (sống tại nhà ở xã Sơn Châu, Hương Sơn) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như trên.

Tài mua các hộp mỹ phẩm Chanel không rõ nguồn gốc xuất xứ qua ứng dụng Shopee với giá mỗi hộp là 100.000 đồng rồi tiếp tục chuyển cho chị N.T.G. để lưu tại kho. Đồng thời, Tài thuê người lập page “Công nghệ hiện đại 4.0”, “Công nghệ tiên phong 5.0”... tiếp tục đăng tải thông tin lừa tuyển CTV. Theo đó, CTV chỉ cần thanh toán cho page 3 triệu đồng/bộ nhưng được bán cho khách với giá 5 triệu đồng/bộ để hưởng chênh lệch 2 triệu đồng/bộ.

Khi CTV đặt lấy mỹ phẩm, Tài đưa ra lý do “đơn hỏa tốc”, yêu cầu CTV phải thanh toán tiền trước mới được xuất kho.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trần Đình Tài phân công nhiệm vụ cho từng người. Theo đó, Thiện là người trực page, khi có người nhắn tin với page đăng ký làm CTV thì đưa ra các thông tin gian dối để CTV tin tưởng tham gia.

Nguyễn Hoài Nam, Phan Đức Ngọc, Phan Công Hùng, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Huy Thông và Tài sử dụng tài khoản Facebook ảo, sim rác để nhắn tin đóng giả khách mua hàng lừa đặt mỹ phẩm của CTV. Sau khi CTV báo với page lượng hàng cần lấy, Tài lên vận đơn và báo với chị G. chuyển giao hàng đến CTV rồi nhận tiền và chuyển cho Tài.

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, từ ngày 24/3/2021 đến 11/4/2021, Tài, Thiện, Hùng, Ngọc, Hoài Nam, Vinh, Thông đã 17 lần lừa đảo của 13 bị hại tại Lai Châu, Lào Cai, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh, Hà Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn với tổng số tiền gần 163 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Tài chia cho người đóng giả khách mua hàng 10%, còn lại sử dụng cá nhân và trả tiền công cho Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Hữu Thiện mỗi tháng 10 triệu đồng.

Như vậy, trong thời gian từ 27/10/2020 đến 11/4/2021, tổng số tiền mà Trần Đình Tài và đồng bọn đã chiếm đoạt là gần 183 triệu đồng.

Trong vụ án này có N.T.G. là người nhận giữ sản phẩm mỹ phẩm tại kho. Tuy nhiên, chị G. không biết Tài và đồng phạm sử dụng sản phẩm để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác nên không có căn cứ xử lý hình sự với chị này.

Tuyển cộng tác viên bán mỹ phẩm qua Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và hành vi phạm tội của các bị cáo, ngày 20/6, TAND tỉnh đã tuyên phạt Trần Đình Tài 36 tháng tù; Nguyễn Hữu Thiện 30 tháng tù; Nguyễn Hải Nam và Nguyễn Hoài Nam mỗi bị cáo 20 tháng tù; Phan Công Hùng 9 tháng tù; Phan Đức Ngọc 15 tháng tù, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Huy Thông mỗi bị cáo 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!