Tuyển Việt Nam và sự trở lại của Công Phượng

Trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia, tiền đạo Công Phượng trở lại, mang theo những hy vọng cho hàng công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 33 cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Trong số các gương mặt được triệu tập, Công Phượng đã trở lại sau nửa năm vắng mặt. Anh được xem là nhân tố có thể tăng cường sức mạnh cho hàng công trong điều kiện nhiều nhân tố vắng mặt vì chấn thương.

Sở dĩ truyền thông dành sự quan tâm nhiều đến Công Phượng vì cầu thủ này đã không góp mặt trong các đợt tập trung gần đây của tuyển Việt Nam. Anh cũng vắng mặt trong chiến dịch Asian Cup 2023 của tuyển Việt Nam. Lần gần nhất Công Phượng được triệu tập là chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine hồi tháng 9/2023. Đó là trận đấu mà Công Phượng đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

9_phuong-1710205195776.jpg
Công Phượng được HLV Troussier triệu tập lên Đội tuyển quốc gia.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ để anh thuyết phục huấn luyện viên Troussier. Bởi thời điểm đó, ông Troussier đã nói rằng: “Công Phượng ghi bàn, nhưng đánh giá tổng hòa thì ở mức chấp nhận được. Cậu ấy ghi bàn nhưng thiếu trải nghiệm thi đấu nên thiếu đi cường độ hoạt động cao, đặc biệt là pressing. Tôi cũng khuyên cậu ấy nên tự tìm cơ hội thi đấu ở câu lạc bộ. Bởi tôi đang xây dựng đội tuyển có sự nhiệt huyết, tích cực ngay cả thời điểm không có bóng trên sân. Có nhiều cầu thủ đang được thi đấu thường xuyên với vị trí của Công Phượng”.

Nhưng sau một thời gian, khi hàng công tuyển Việt Nam không thực sự xuất sắc, nhân tố chủ lực chấn thương, ông Troussier đã buộc phải tính đến những phương án thay thế. Công Phượng là người đã được lựa chọn. Trước đó, ông Troussier đã sang tận Nhật Bản để theo dõi Công Phượng thi đấu cho Yokohama FC. Ông muốn kiểm tra trực tiếp phong độ của cầu thủ này trước khi lựa chọn danh sách tuyển Việt Nam.

Ngay bản thân Công Phượng khi chia sẻ với truyền thông Nhật Bản cũng đã nêu quan điểm: “Huấn luyện viên Troussier đã cố gắng đến xem và kiểm tra tôi thi đấu. Chúng tôi nói nhiều chuyện, nhưng tôi đã không nói về đội tuyển Việt Nam. Tôi coi việc không được lên tuyển quốc gia là điều hiển nhiên vì tôi chưa được chơi một trận chính thức ở câu lạc bộ. Đối với tôi, ưu tiên hàng đầu là đóng vai trò tích cực hơn cho câu lạc bộ, qua đó mới dẫn đến khả năng trở lại đội tuyển. Vì vậy, tôi muốn tập trung cho nơi quan trọng nhất lúc này là Yokohama”.

Sự trở lại của Công Phượng có thể nhìn theo hai khía cạnh, một là cầu thủ này đã có phong độ tốt hơn, hai là huấn luyện viên Troussier đã thay đổi về cách xây dựng đội hình, lối chơi. Có thể trong quá trình vận hành của đội tuyển Việt Nam không mang đến hiệu quả về mặt thành tích, những vấn đề đã được rút ra. Điều này buộc ông Troussier buộc phải có những tính toán. Sự trở lại của Công Phượng sẽ giúp ban huấn luyện có thêm nhiều giải pháp cho hàng công.

Công Phượng là gương mặt quen thuộc trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh cũng được biết đến là mẫu cầu thủ có khả năng tự tạo cơ hội cho mình cũng như khả năng gây đột biến. Trong hai trận đấu sắp tới với Indonesia, Công Phượng được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm phương án để ghi bàn. Tuy vậy, cũng cần phải thấy rằng, việc Công Phượng không thường xuyên ra sân tại Yokohama FC cũng là vấn đề khó có thể đánh giá ngay lập tức về phong độ của anh thời điểm hiện tại.

Trung vệ Duy Mạnh cho rằng: “Công Phượng thì chúng ta cũng thấy chuyên môn như thế nào. Cậu ấy có trình độ, thích nghi nhanh. Tôi tin với việc tập trung sớm lên đội tuyển Việt Nam, Phượng sẽ sớm hòa nhập với thể trạng tốt. Đội cũng vì thế mà có thêm nhân sự để ban huấn luyện đánh giá trước khi hướng đến các trận đấu trong tháng 3 này”.

Trong bối cảnh hiện tại, Công Phượng là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển Việt Nam. Với những kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tiền đạo này vẫn sẽ phát huy được sở trường khi được trao cơ hội.

cand.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast