Hà Tĩnh: Tranh thủ tối đa thời tiết tạnh ráo để tập trung thu hoạch lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường tranh thủ tối đa thời tiết tạnh ráo, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ thu hoạch lúa hè thu trong những ngày tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công điện về việc tập trung thu hoạch, tiêu thụ lúa vụ hè thu năm 2026, chủ động ứng phó với mưa lớn.

bqbht-br-1787379862651-2131916876827351866-4589510495657418269-e7c76c7426675f553dba3b039a66a090jpg.png
Đến ngày 24/8/2026, Hà Tĩnh đã thu hoạch đạt 26,34% diện tích lúa hè thu.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho thấy, đến ngày 24/8/2026, toàn tỉnh đã thu hoạch 11.447,5 ha/43.458,94 ha lúa hè thu, đạt 26,34%, còn trên 32.000 ha chưa thu hoạch.

Theo Bản tin số 14-TTHV/ĐKTTVHT ngày 24/8/2026 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 26 - 29/8 ngày trời nắng, có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 30/8 - 3/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; lượng mưa 10 ngày tới phổ biến 60 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Phần lớn diện tích lúa đang bước vào thời kỳ chín; nếu không thu hoạch kịp thời, nguy cơ mưa lớn gây ngập úng, đổ ngã, nảy mầm, làm giảm năng suất, chất lượng và thiệt hại cho người dân là rất lớn.

Tiếp tục thực hiện Văn bản số 8197/UBND-NL5 ngày 16/8/2026 của UBND tỉnh về tập trung thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2026; để tranh thủ tối đa những ngày thời tiết tạnh ráo, nhất là khoảng thời gian từ ngày 26 - 29/8, đẩy nhanh thu hoạch, tiêu thụ lúa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 6951/SNNMT-TTCN ngày 24/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường, giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và đề nghị MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung cao nhất cho nhiệm vụ thu hoạch lúa hè thu trong những ngày tới; huy động cả hệ thống chính trị bám sát địa bàn, đến từng thôn, tổ dân phố, vùng sản xuất để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tranh thủ tối đa thời gian tạnh ráo, thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đã chín và có thể thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; ưu tiên vùng thấp trũng, vùng đã bị ngập, có nguy cơ ngập úng, đổ ngã. Phấn đấu hoàn thành thu hoạch toàn bộ diện tích trước ngày 5/9/2026, các vùng nguy cơ cao phải hoàn thành sớm hơn.

Rà soát ngay diện tích có thể thu hoạch và nhu cầu máy gặt theo từng thôn, từng vùng; chủ động điều phối, huy động tối đa máy gặt trên địa bàn, kết nối máy từ địa phương khác, bảo đảm thu hoạch liên tục khi thời tiết thuận lợi. Đối với vùng sâu trũng, ruộng nhỏ lẻ, máy không vào được, huy động lực lượng tại chỗ, đoàn viên, hội viên và lực lượng phù hợp hỗ trợ các hộ neo đơn, gia đình chính sách, hộ thiếu lao động thu hoạch, vận chuyển lúa về nơi an toàn.

Chủ động kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân thu mua và các cơ sở sấy, chế biến để tiêu thụ lúa cho người dân; ưu tiên thu mua lúa tươi ngay tại ruộng, không để ùn ứ sau thu hoạch. Rà soát công suất sấy, kho, địa điểm tập kết; hỗ trợ kết nối sấy, bảo quản khi có nhu cầu. Nắm tình hình giá dịch vụ thu hoạch, vận chuyển, sấy và thu mua trên địa bàn; kịp thời kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc thu hoạch, tiêu thụ lúa của người dân.

Chủ động khơi thông dòng chảy, hệ thống tiêu thoát nước; phối hợp đơn vị quản lý công trình thủy lợi vận hành tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn. Bảo đảm an toàn cho người, máy móc, phương tiện trong quá trình thu hoạch, vận chuyển. Cập nhật tiến độ thu hoạch, khó khăn, vướng mắc hằng ngày, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi tiến độ thu hoạch trên toàn tỉnh và diễn biến thời tiết; phân công cán bộ bám địa bàn, tập trung các địa phương có diện tích còn lớn, tiến độ chậm, vùng thấp trũng, nguy cơ ngập úng để đôn đốc, hướng dẫn. Chủ động phối hợp các địa phương điều tiết, kết nối máy gặt giữa các vùng; hướng dẫn tiêu úng, thu hoạch, sấy, bảo quản lúa sau thu hoạch. Tổng hợp tiến độ hằng ngày, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các vấn đề vượt thẩm quyền.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường kết nối doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến, sấy nông sản; hỗ trợ tiêu thụ lúa hè thu, ưu tiên lúa tươi tại ruộng, vùng thu hoạch tập trung và vùng có nguy cơ ngập úng; theo dõi tình hình thị trường, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý.

Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thu hoạch, vận chuyển, thu mua lúa; nắm tình hình, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật, cản trở hoặc gây mất an ninh, trật tự trong hoạt động thu hoạch, tiêu thụ lúa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết và yêu cầu thu hoạch; tuyên truyền liên tục, sát địa bàn để người dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo thu hoạch lúa đã chín, không chờ lúa chín hoàn toàn khi nguy cơ mưa lớn, ngập úng, đổ ngã đang ở mức cao.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; cập nhật, cung cấp kịp thời bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, dông, ngập úng cho cơ quan chức năng, địa phương và cơ quan thông tin đại chúng để chủ động chỉ đạo, tổ chức thu hoạch và ứng phó.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo hệ thống cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa; huy động lực lượng phù hợp hỗ trợ hộ neo đơn, gia đình chính sách, hộ thiếu lao động, nhất là tại vùng có nguy cơ ngập úng, đổ ngã.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về việc tổ chức, điều hành thu hoạch lúa Hè Thu trên địa bàn; giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung phối hợp, hỗ trợ địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nội dung Công điện này.

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!