Phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo sinh kế bền vững ở Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Các nguồn vốn vay đang tiếp sức người dân xã Đồng Lộc đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng sinh kế ổn định và giảm nghèo bền vững.

Lập nghiệp trên vùng đồi thôn Tân Sơn từ năm 2014, vợ chồng anh Hải từng đối mặt với không ít khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất. Năm 2018, gia đình anh được tiếp cận 200 triệu đồng vốn vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Có thêm nguồn lực, anh chị đầu tư cây giống, cải tạo đất, mở rộng chăn nuôi, từng bước gây dựng mô hình kinh tế vườn đồi.

bqbht_br_18.jpg
bqbht_br_15.jpg
Vườn cam giòn của gia đình anh Hải đang hứa hẹn một mùa thu nhập lớn.

Đến nay, trên diện tích gần 3 ha, gia đình anh đã gây dựng được 800 gốc cam giòn đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Cùng với vườn cam, đàn lợn, đàn bò được duy trì, chăm sóc, tạo thêm nguồn thu. Nhờ lựa chọn hướng đầu tư phù hợp và khai thác hiệu quả diện tích đất đồi, mô hình của gia đình anh hiện mang lại tổng thu nhập bình quân hơn 500 triệu đồng mỗi năm.

Đầu năm nay, gia đình anh tiếp tục được vay 150 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm. Có thêm nguồn lực, anh đã thực hiện kế hoạch mở rộng diện tích cam giòn với 400 gốc mới, đồng thời duy trì chăn nuôi, khai thác hiệu quả toàn bộ diện tích trang trại. Anh Hải chia sẻ: “Trước đây, do điều kiện còn hạn chế nên chúng tôi chủ yếu làm từng bước, có gì làm nấy. Từ khi có thêm nguồn vốn, gia đình có điều kiện đầu tư đồng bộ hơn, từ cây giống, cải tạo đất đến chăn nuôi. Nhờ vậy, việc sản xuất thuận lợi hơn, hiệu quả kinh tế cũng từng bước được nâng lên”.

bqbht_br_14.jpg
Có thêm nguồn vốn, gia đình anh Hải ươm cây giống để mở rộng diện tích.

Không chỉ gia đình anh Hải, nhiều hộ dân khác ở Đồng Lộc cũng đang sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế theo hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương và điều kiện thực tế của gia đình. Anh Nguyễn Duy Toán và chị Phan Thị Thuỳ ở thôn Tân Sơn cũng là một trong những hộ trẻ mạnh dạn khởi nghiệp từ vốn vay. Trên diện tích đất cha ông để lại, vợ chồng anh Toán duy trì 2 ha keo, 1.200 gốc cam các loại gồm cam giòn, cam chanh, cùng đàn lợn nái và hơn 20 đàn ong…. Việc kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp gia đình chủ động khai thác lợi thế đất đai, đồng thời có nhiều nguồn thu thay vì chỉ phụ thuộc vào một sản phẩm.

Trước khi có được cơ ngơi này, vợ chồng anh Toán đã tiếp cận nhiều nguồn vốn khác nhau để từng bước xây dựng trang trại. Đầu năm nay, anh tiếp tục được vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăm sóc vườn cây, phát triển chăn nuôi. “Nguồn vay ưu đãi không chỉ giúp gia đình tôi bớt khó khăn về vốn, mà điều tôi thấy quý hơn là cảm giác mình được quan tâm, đồng hành. Đây cũng là động lực để gia đình chúng tôi yên tâm làm ăn, cố gắng phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống”, anh Toán cho biết.

Những mô hình kinh tế như gia đình anh Hải, anh Toán cho thấy hiệu quả của việc đưa các nguồn vốn vay, đặc biệt là tín dụng chính sách, đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, người dân được kết nối với nguồn vốn ngân hàng, có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_11.jpg
Tận dụng lợi thế của trang trại, gia đình anh Nguyễn Duy Toán nuôi hơn 20 đàn ong để có thêm nguồn thu.

Đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác qua các cấp hội trên địa bàn xã Đồng Lộc đạt gần 935 tỷ đồng, với hàng nghìn thành viên đang vay vốn. Từ nguồn lực này, người dân đã từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tại các thôn Thượng Lộc, Tân Định, Tân Sơn..., nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao được hình thành và phát triển. Theo thống kê, toàn xã hiện có khoảng 300 mô hình cho thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên.

Ông Trần Đình Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Lộc cho biết: “Thời gian qua, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và ngân hàng tuyên truyền, rà soát nhu cầu, giám sát việc sử dụng vốn, giúp nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả. Nhiều hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nắm bắt nhu cầu vay vốn, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời gắn tín dụng với chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn”.

Từ những đồi cây xanh tốt, những mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao đến hàng trăm mô hình kinh tế đang được duy trì, mở rộng, hiệu quả của các nguồn vốn vay ở Đồng Lộc đang dần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Với sự đồng hành của các cấp hội, đoàn thể và ngân hàng, dòng vốn ưu đãi tiếp tục trở thành điểm tựa để người dân mạnh dạn đầu tư, phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!