"Ươm mầm" đảng viên từ phong trào thi đua ở cơ sở

(Baohatinh.vn) - Không chờ “đến hẹn mới tìm nguồn”, ngay từ đầu năm, các tổ chức đảng ở Hà Tĩnh đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên qua các phong trào thi đua ở cơ sở.

Ngày 31/12/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn mới. Đây là “cú hích” nhằm đổi mới tư duy và phương thức trong công tác phát triển Đảng.

Ngay sau khi chỉ thị được ban hành, các đảng bộ trong toàn tỉnh đã nhanh chóng quán triệt và cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Từ việc rà soát nguồn, phát hiện quần chúng ưu tú đến "ươm mầm" từ các phong trào thi đua.

bqbht_br_anh-3.jpg
bqbht_br_anh-2.jpg
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà.

Tại Chi bộ thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà, đầu tháng 3/2026 đơn vị đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 đoàn viên ưu tú. Đây đều là những đoàn viên năng nổ trong xây dựng nông thôn mới, nông dân sản xuất giỏi đến cán bộ trẻ nhiệt huyết ở cơ sở. Với sự chủ động “ươm mầm” từ sớm, Chi bộ thôn Sơn Bằng đã mở rộng nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên mới ngay từ nền tảng phong trào quần chúng.

Đảng viên Võ Thị Nhật Linh chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn đối với bản thân tôi. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công việc, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Không riêng tại Chi bộ thôn Sơn Bằng, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn xã Lộc Hà thời gian qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện công tác phát triển đảng, Đảng ủy xã Lộc Hà đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác tạo nguồn, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên. Nhờ đó, từ ngày 1/1/2026 đến nay, toàn xã đã kết nạp được 16 đảng viên, đạt chỉ tiêu 39% kế hoạch Tỉnh ủy giao trong năm, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 1.386 đồng chí.

bqbht_br_anh4.jpg
Đảng bộ xã Sơn Tây kết nạp 10 đảng viên mới trong những tháng đầu năm 2026.

Tại Đảng bộ xã Cẩm Duệ, tinh thần của Chỉ thị 08-CT/TU được quán triệt đến từng chi bộ. Đảng ủy xã ban hành kế hoạch và nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, trong đó xác định rõ nhiệm vụ tạo nguồn từ đoàn viên, hội viên trẻ và những cá nhân tiêu biểu trong các phong trào tại địa phương.

Nhờ làm tốt công tác này, những tháng đầu năm, Đảng bộ xã Cẩm Duệ đã kết nạp thêm 10 đảng viên mới, bổ sung lực lượng cho các chi bộ thôn và đơn vị trực thuộc.

bqbht_br_123.jpg
bqbht_br_anh-34.jpg
Chi bộ thôn Phan Chu Trinh (xã Cẩm Duệ) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Ông Hoàng Duy Trung - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ chia sẻ: “Các đảng viên mới đều là những nhân tố tích cực, có ý thức rèn luyện, được các tổ chức đoàn thể giới thiệu và trải qua quá trình theo dõi, bồi dưỡng chặt chẽ. Bên cạnh việc quan tâm phát triển số lượng, địa phương cũng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Công tác bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng ưu tú được thực hiện thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động tại cơ sở”.

Cùng với các xã Lộc Hà, Cẩm Duệ, hiện nay, nhiều địa phương trên toàn tỉnh đã triển khai Chỉ thị 08-CT/TU về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn mới. Sau hơn 3 tháng triển khai, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 350 đảng viên mới.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kết nạp tối thiểu 15.400 đảng viên, bình quân khoảng 3.080 đảng viên mỗi năm. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, các đảng bộ đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng chi bộ. Kết quả phát triển đảng viên cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại định kỳ của các tổ chức cơ sở đảng.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa đánh giá: “Nhiều địa phương đã quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở khu vực nông thôn - nơi lâu nay công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên còn gặp không ít khó khăn. Nhờ đó, số lượng đảng viên mới ở khu vực nông thôn có xu hướng tăng lên, góp phần củng cố tổ chức đảng và nâng cao hiệu quả lãnh đạo tại cơ sở.

Việc chủ động tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ cơ sở đang giúp công tác phát triển Đảng từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm cả về số lượng lẫn chất lượng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát đội ngũ quần chúng ưu tú, đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để công tác phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.”

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!