U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32

Chiều 16/5, U22 Việt Nam thắng Myanmar 3-1 ở trận tranh HCĐ bóng đá nam.

Hai đội nhập cuộc khá chậm rãi trong những phút đầu. Tuy nhiên, cơ hội lại sớm đến với U22 Việt Nam sau một tình huống băng ra lỗi của thủ môn Myanmar ở phút thứ 5. Văn Trường đi bóng qua Phyo Thu nhưng khi đối mặt với khung thành trống, anh lại không dứt điểm và bị hậu vệ đối thủ phá bóng ngay trong chân.

CĐV tại sân Olympic Phnom Penh không phải tiếc nuối lâu. Ngay phút thứ 9, U22 Việt Nam tổ chức lên bóng tốc độ bên trái trái. Ở phía trong, Hồ Văn Cường khống chế gọn đường chuyền của đồng đội, trước khi tung cú sút căng từ cự ly gần, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32

U22 Việt Nam chơi lấn lướt trước Myanmar. Ảnh: Y Kiện.

Dưới thời tiết nắng nóng, U22 Việt Nam vẫn duy trì được thế chủ động và cho thấy sự uyển chuyển ở những pha tấn công biên. Phút 33, Lê Văn Đô có cơ hội ngon ăn trong vùng cấm. Cú sút của số 7 hạ thủ môn nhưng bóng lại tìm đến cột.

Lê Văn Đô kém may mắn, nhưng anh vẫn ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Hồ Văn Cường sút tung lưới Myanmar lần thứ 2 ở phút 35.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam vẫn triển khai lối chơi sở trường là những tình huống xuống biên đầy tốc độ. Phút 57, Minh Trọng thoát xuống sau pha chọc khe của Nhật Nam, trước khi trả ngược vừa tầm để Văn Khang thoải mái sút tung lưới Myanmar, nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút còn lại, thế trận diễn ra khá nhàn nhã với U22 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Troussier có thêm 2 cơ hội nhưng Quốc Việt Và Văn Khang không thể tận dụng.

Ở chiều ngược lại, Myanmar phải chờ đến những phút cuối trận mới có tình huống hãm thành đáng chú ý. Sau cú sút phạt bị Huy Hoàng cản phá của Zin Hein, Myo Khant mang về bàn rút ngắn tỷ số 1-3 cho đội bóng áo đỏ sau một tình huống lập bập. Pha đánh đầu của số 15 đưa bóng chạm một cầu thủ Việt Nam, nảy vào lưới.

Trận đấu khép lại với tấm HCĐ giành cho U22 Việt Nam. Trong khi đó, Myanmar thất bại ở 2 trong 3 lần vào trận tranh HCĐ gần nhất.

Ở trận gặp Myanmar, HLV Philippe Troussier để Đoàn Huy Hoàng bắt chính thay Quan Văn Chuẩn. Thủ môn đội trưởng của U22 Việt Nam có màn trình diễn không như ý ở trận bán kết. Anh mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ 2.

Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường cũng trở lại đội hình xuất phát, sau khi ngồi dự bị trước Indonesia. Trong khi đó, Lê Văn Đô là cầu thủ duy nhất đá chính trong mọi trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này.

U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32

Danh sách cầu thủ ra sân của hai đội.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast