FIFA cân nhắc bước đi gây chấn động khi tiếp tục nghiên cứu khả năng nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64 đội.
FIFA lên kế hoạch nâng World Cup 2030 lên thành 64 đội.
Động thái của FIFA được thúc đẩy bởi đề xuất từ Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), với mục tiêu mở rộng cơ hội cho các đội tuyển ít tên tuổi hơn được góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
FIFA vấp phải không ít chỉ trích với các ý kiến cho rằng việc mở rộng quy mô lên 64 đội là phi lý và làm giảm chất lượng giải đấu. Tuy nhiên, cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới vẫn tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận.
Nếu được thông qua, năm 2030 sẽ là lần mở rộng quy mô mạnh mẽ nhất trong lịch sử World Cup hiện đại, sau khi giải đấu tăng lên 48 đội từ năm 2026.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho ủng hộ mạnh mẽ triết lý toàn cầu hóa bóng đá, coi World Cup không chỉ là giải đấu đỉnh cao mà còn là ngày hội của mọi quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng đang trong giai đoạn xem xét và chưa có quyết định cuối cùng. Cơ cấu chính thức của World Cup 2030 dự kiến chỉ được chốt vào cuối tháng 7/2026, sau nhiều cuộc thảo luận giữa các liên đoàn thành viên.
World Cup 2026 tại Bắc Mỹ được xem là phép thử quan trọng cho mô hình 48 đội, đồng thời cũng là bàn đạp để FIFA đánh giá khả năng tiến xa hơn trong tương lai.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể đưa ra quyết định vào tháng 11 liên quan tới giải Asian Cup 2027 trong bối cảnh tình hình bất ổn ở nước chủ nhà Saudi Arabia.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trở thành tâm điểm vụ bê bối mới, liên quan hàng triệu euro thiếu minh bạch, khiến uy tín cá nhân ông tiếp tục bị sụt giảm.
6 điểm sau 6 vòng không chỉ phản ánh một khởi đầu tệ, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề trong cách Manchester United tấn công, kiểm soát trận đấu và bảo vệ lợi thế.
Đội tuyển Việt Nam được dự báo nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, đồng nghĩa nguy cơ sớm chạm trán những ông lớn hàng đầu châu lục.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã đăng tâm thư dài 10 trang trên trang cá nhân để nói rõ lý do về hành động rời tuyển Bồ Đào Nha hôm 30/9, khi toàn đội vẫn đang thi đấu tại UEFA Nations League.
Kết quả Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 đã diễn ra không như mong đợi với thầy trò ông Kim Sang Sik. Việt Nam chỉ về hạng tư khi để thua Malaysia với tỉ số 0-1.
Malaysia chưa thủng lưới tại FIFA ASEAN Cup 2026, còn tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với lực lượng sứt mẻ và nhiều bài toán chưa được giải quyết.
Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo thời gian thực, trong khi "Voi chiến" thăng tiến sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp vấn đề ở bắp đùi và phải rời sân trong trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở lượt đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, đối mặt nguy cơ nghỉ hết giải.
ĐT nữ Trung Quốc gặp ĐT nữ Việt Nam ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 với kết quả thắng 1-0 thuộc về Trung Quốc. Dẫu thế, ĐT nữ Việt Nam đã khiến đối thủ phải rất nhọc nhằn mới thắng được họ sau 2 hiệp phụ.
Chiều 22/9, U23 Việt Nam thua Uzbekistan 0-2 nhưng kết quả này vẫn đủ để giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vào top 8 đội mạnh của môn bóng đá nam Á vận hội 2026.
HLV Hoàng Văn Phúc của ĐT nữ Việt Nam tin rằng nếu đánh bại Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng ASIAD 2026, ông cùng các học trò sẽ giành quyền vào tứ kết.