Ukraine: Thùng thuốc súng lại nổ

Quân đội Ukraine và lực lượng miền Đông lại lao vào một cuộc giao tranh ác liệt chưa từng có kể từ Thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2.

Theo tuyên bố của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, 15 binh sĩ miền Đông đã thiệt mạng trong trận chiến diễn ra tại các căn cứ xung quanh khu vực Donetsk sáng 3/6. Ngoài ra, hai dân thường khác cũng thiệt mạng khi chiếc xe hơi của họ bị trúng đạn pháo trong cuộc không kích xảy ra tại khu vực cách vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát khoảng 20km.

Ukraine: Thùng thuốc súng lại nổ ảnh 1

Một khu chợ ở Donetsk bị trúng pháo hôm 3/6 (ảnh: Reuters)

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ra thông báo tố cáo lực lượng miền Đông tiến hành “cuộc tấn công quy mô lớn” vào khu vực quân đội Kiev vào lúc 4 giờ sáng qua: “Ở hướng Mariynka, đối phương đã triển khai 10 xe tăng và gần 1.000 quân tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine. Các hệ thống pháo tự hành 2S1 Carnation đã được sử dụng để yểm trợ cuộc tấn công này”.

Đây là lý do quân đội Kiev phải sử dụng pháo hạng nặng, như xe tăng, xe bọc thép chiến đấu bộ binh và pháo 152mm, những loại vũ khí bị cấm theo thỏa thuận hòa bình Minsk “đáp trả” để đẩy lùi cuộc tấn công và tránh thương vong cho binh lính. Phản bác lại tuyên bố của phía Ukraine, lực lượng đối lập miền Đông tuyên bố quân đội Kiev gây chiến bằng các vụ pháo kích liên tục vào khu vực ranh giới của lực lượng này. Ông Eduard Basurin, phó tư lệnh lực lượng Donetsk cho biết, các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine đã khiến hơn 100 người bao gồm cả binh lính thương vong.

Đây được xem là bước leo thang cao nhất trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine trong nhiều tháng trở lại đây và đó cũng là diễn biến đầy thách thức đối với thỏa thuận ngừng bắn mong manh đang được áp dụng ở miền đông Ukraine từ hồi tháng 2. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk tố cáo việc lực lượng đối lập miền Đông tiến hành hoạt động quân sự ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) ở Đức một lần nữa vi phạm Thỏa thuận Minsk về giải quyết tình hình căng thẳng tại miền đông Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm Trung tâm Quốc tế gìn giữ hòa bình và an ninh của Bộ chỉ huy tác chiến miền Tây tại thành phố Yavorov (tỉnh Lvov), ông Yatsenyuk cũng bày tỏ hy vọng tại hội nghị G-7 “cộng đồng quốc tế sẽ có đánh giá thích hợp về hành động của Nga”.

Nga- EU nóng cuộc chiến trừng phạt

Trong bối cảnh chiến sự miền Đông leo thang đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine đến mức không lối thoát, giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) lại có những động thái đẩy quan hệ 2 bên tới chỗ không thể hóa giải.

Liên minh châu Âu ngày 2/6 đã có biện pháp đáp trả đầu tiên sau khi Nga công bố “danh sách đen” 89 nhân vật chính trị và ngoại giao châu Âu không được phép nhập cảnh nước này.

Trong một thông cáo, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz ngày 2/6 thông báo, Đại sứ Nga tại EU Vladimir Tchijov đã bị “cấm cửa” tại thể chế châu Âu này, cùng với một nhân vật chính trị khác của Nga, song không nêu cụ thể.

Cơ quan lập pháp của EU cũng quyết định đình chỉ hợp tác với Ủy ban hợp tác nghị viện Nga- EU và đánh giá quyền tiếp cận của các nghị sĩ Quốc hội Nga dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Ukraine: Thùng thuốc súng lại nổ ảnh 2

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sẽ đáp trả đòn trừng phạt của EU (ảnh: RIA Novosti)

Trong khi đó, Chính phủ Nga ngày 2/6 đã bác bỏ những chỉ trích của EU, đồng thời khẳng định, quyết định của nước này là phù hợp và chỉ được đưa ra sau các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Theo các nhà phân tích, các đòn “ăn miếng trả miếng” mới này giữa Nga và EU hoàn toàn không bất ngờ. Bởi thực tế cuộc chiến giữa 2 bên chưa bao giờ hạ nhiệt, dù thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk (Belarus) hồi tháng 2/2015 phần nào làm dịu lập trường của các bên. Nga và EU không dễ tìm được tiếng nói chung khi những xung đột về lợi ích liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine là quá lớn.

Và chính “sự không khoan nhượng” giữa hai ông lớn này đã khiến cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine càng trở nên phức tạp. Mới đây nhất, cuộc họp nhóm tiếp xúc về Ukraine (gồm các đại diện chính phủ Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) với lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine dự kiến diễn ra ngày 2/6 đã không thể được tổ chức theo kế hoạch và các bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau đã phá hỏng các cuộc đàm phán. Thêm vào đó Wall Street Journal (Mỹ) ngày 3/6 lại cung cấp thêm “tin xấu”.

Tại hội nghị thượng đỉnh cuối tháng này, EU sẽ công bố chính thức quyết định kéo dài các lệnh trừng phạt kinh tế Nga đến hết tháng 1/2016. Đáng lẽ lệnh trừng phạt này sẽ hết hạn vào tháng 7/2015. Đáp lại, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich tuyên bố Nga sẽ gia hạn biện pháp cấm vận thực phẩm nếu các lệnh trừng phạt chống lại Nga không được hủy bỏ. Interfax dẫn lời ông Dvorkovich nói: “Điều đó phụ thuộc vào hành động của các đối tác đã áp đặt lệnh trừng phạt Nga. Nếu các biện pháp trừng phạt không được hủy bỏ thì lệnh cấm vận (của Nga) vẫn sẽ còn hiệu lực”.

Theo VOV

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!