Đền Bà Hải tạm dừng đón khách dịp rằm tháng 7 để phòng dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Quản lý Di tích Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã ra thông báo tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 19/8 (tức ngày 12/7 âm lịch).

Đền Bà Hải tạm dừng đón khách dịp rằm tháng 7 để phòng dịch COVID-19

Khu vực dâng lễ tại đền vào các ngày lễ quan trọng thường có rất đông du khách đến thắp hương. Ảnh tư liệu.

Ông Phan Công Đính - Trưởng ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (còn gọi là Đền Bà Hải) cho biết: “Dịp rằm tháng 7 hằng năm dự kiến sẽ có rất đông bà con tới thắp hương, dâng lễ tại đền. Để phòng, chống dịch hiệu quả, Ban Quản lý khu di tích quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động phục vụ du khách thập phương kể từ ngày mai (19/8)”.

Đền Bà Hải tạm dừng đón khách dịp rằm tháng 7 để phòng dịch COVID-19

Đền Bà Hải thông báo tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch.

Trước đó, từ ngày 22/6/2021, Di tích Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu mở cửa, chỉ phục vụ cho du khách đến thắp hương, không phục vụ làm lễ; không phục vụ các khách đến và về từ các vùng có dịch; du khách khi đến thắp hương phải chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast