V.I.Lê-nin với phòng và chống tiêu cực trong Đảng

(Baohatinh.vn) - Sau thành công của Cách mạng Tháng Mười, nước Nga lâm vào nội chiến và đứng giữa vòng vây, sự tấn công của chủ nghĩa tư bản với muôn vàn gian khó. Để Nhà nước Xô viết đứng vững, V.I.Lê-nin đã đặc biệt quan tâm đến vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng Cộng sản Bôn sê vích.

Kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I. Lê-nin 22/4 (1870-2023)

V.I.Lê-nin với phòng và chống tiêu cực trong Đảng

V.I.Lê-nin (1870 - 1924) (Ảnh tư liệu/TTXVN).

V.I.Lê-nin khẳng định vai trò cầm quyền và lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội là quan trọng nhất, bởi: “Đảng cộng sản không lãnh đạo được giai cấp vô sản, không lôi cuốn được quần chúng theo mình thì tất cả bộ máy sẽ tan rã”. Người nhấn mạnh những bất cập, những tiêu cực trong Đảng và trong Nhà nước phải được nhận diện và loại bỏ triệt để, nếu không chúng sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào chế độ mới.

V.I.Lê-nin đã nhận diện những tệ nạn tiêu cực trong xã hội len lỏi vào cơ quan Đảng và bộ máy Nhà nước với những biểu hiện rất đa dạng. Nguy cơ nhất là chủ nghĩa cơ hội, sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Người nói: “Đầu lưỡi của họ thì thừa nhận cách mạng mà trên thực tế thì từ bỏ cách mạng”, thậm chí: “Họ xóa nhòa, họ xuyên tạc nội dung và tinh thần của học thuyết cách mạng”. Người cho rằng, cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống, xa rời thực tiễn, độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, gấy mất đoàn kết nội bộ là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng. Người cho rằng, nạn hối lộ là kẻ thù nguy hiểm vì “nếu hối lộ được thì không thể nói đến chính trị được… không thể làm được một thứ chính trị nào hết”. Người cho rằng: “Loại cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng, hối lộ là những phần tử thoái hóa về đạo đức lối sống, cơ hội, lợi dụng chức quyền phải được loại trừ”.

V.I.Lê-nin đặc biệt lên án bệnh “kiêu ngạo cộng sản, vô tổ chức, vô kỷ luật”. Người chỉ ra rằng: “Các Đảng cách mạng đã bị tiêu vong đều là do tự cao, tự đại, vì không biết nhìn rõ cái gì đã tạo nên sức mạnh cho mình và không dám nói lên những nhược điểm của mình”. Người nhấn mạnh, do kiêu ngạo cộng sản nên tự cao, tự đại, cái gì cũng cho mình đúng, nhưng khi sai lầm khuyết điểm thì tìm cách che giấu, lấp liếm không dám thừa nhận, “căn bệnh này rất nguy hại sẽ dẫn đến Đảng bị tiêu vong”.

V.I.Lê-nin với phòng và chống tiêu cực trong Đảng

V.I.Lê-nin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 7-11-1918. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN).

Từ việc nhìn nhận ra những tệ nạn tiêu cực, V.I.Lê-nin đã chỉ ra phương thức để xây dựng Đảng và Nhà nước. Người cho rằng: “Chế độ chuyên chính vô sản và kỷ luật nghiêm minh là một trong những điều kiện cơ bản để chiến thắng giai cấp tư sản”. Cần phải tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên, thực hiện dân chủ tập trung và kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả; phải xây dựng hệ thống pháp luật khoa học, phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động của Đảng và Nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đồng thời thực thi dân chủ với nhân dân. Phải làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát quyền lực đối với tổ chức, con người và công việc. Có như vậy thì mới chống được thoái hóa, biến chất, công việc mới trôi chảy, xã hội phát triển, tạo được niềm tin và sự đồng lòng của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Những chỉ dẫn của V.I.Lê-nin vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta hiện nay, khi mà tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống còn phổ biến và diễn ra phức tạp. Một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, những người có chức, có quyền trong Đảng, trong hệ thống chính trị rơi vào chủ nghĩa cá nhân, sa sút ý chí chiến đấu, tham nhũng, cửa quyền, vi phạm pháp luật và những điều đảng viên không được làm, dẫn đến nguy cơ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “Có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội; phản bội lại lập trường và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

V.I.Lê-nin với phòng và chống tiêu cực trong Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4-7/10/2021 tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng theo quan điểm của V.I.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc chống tham nhũng, tiêu cực tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trước tình hình hiện nay, tại các Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII đã có nghị quyết tập trung vào việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp “thà ít mà tốt” vừa có đức, vừa có tài, công tâm, liêm chính đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Thực hành dân chủ rộng rãi, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào việc xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị, Đảng luôn “gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân” như Bác Hồ nhắc nhở. Chú trong nêu gương tốt, việc tốt, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

V.I.Lê-nin với phòng và chống tiêu cực trong Đảng

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đảng cần đặc biệt quan tâm đến giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhằm không để lọt những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, tham ô, tham nhũng lọt vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Kịp thời phát hiện để đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, đảng viên tốt, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, tiên phong gương mẫu vì lợi ích chung.

Những chỉ dẫn của V.I.Lê-nin đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng, bổ sung và phát triển để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của đất nước trong từng thời kỳ, để thực sự “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”; tạo được sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, nhờ vậy đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng có được cơ đồ như ngày nay, phấn đấu với mục tiêu cao cả “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

----------

Các trích dẫn được rút từ: V.I.Lê-nin Toàn tập (tập 41, 43, 45, 46), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh mà còn bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!