Vụ đông 2020: Tập trung phát triển cây trồng có giá trị, né tránh thiên tai

(Baohatinh.vn) - Căn cứ vào tiềm năng, lợi thế của từng vùng để tổ chức xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác và khuyến khích liên kết với doanh nghiệp.

Chiều 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai đề án sản xuất vụ đông 2020; sơ kết công tác phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa; bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc gia cầm.

Vụ đông 2020: Tập trung phát triển cây trồng có giá trị, né tránh thiên tai

Phát triển cây trồng có giá trị trên những vùng có lợi thế

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020, khả năng sẽ có 4 - 5 cơn bão ảnh hưởng đến thời tiết đất liền và 1 - 2 cơn bão ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh; nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 0,5 -1 độ C, không khí lạnh xuất hiện sớm, đợt rét đậm rét hại đầu tiên vào cuối tháng 12/2020.

Cùng với đó, lượng mưa các tháng 10 và 11 cao hơn TBNN từ 10 - 20%; các sông tại Hà Tĩnh khả năng xuất hiện 1 trận lũ nhỏ và 2 - 3 trận lũ lớn.

Vụ đông 2020: Tập trung phát triển cây trồng có giá trị, né tránh thiên tai

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tuấn Thanh triển khai đề án sản xuất vụ đông

Theo nhận định của Sở NN&PTNT, bên cạnh thuận lợi, sản xuất vụ đông 2020 có một số khó khăn như: Thời tiết vẫn hết sức phức tạp, khó lường, rủi ro do thiên tai gây ra đối với sản xuất vụ đông cao; chưa có doanh nghiệp đủ mạnh làm đầu kéo ổn định trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các đối tượng gây hại đối với cây trồng vụ đông, đặc biệt là đối tượng gây hại mới.

Vụ đông 2020: Tập trung phát triển cây trồng có giá trị, né tránh thiên tai

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Kiều Hưng: Sản xuất vụ đông 2020 Hương Sơn có khá nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi có lợi thế, giá trị kinh tế cao như: Chè công nghiệp, cam, chanh, hươu...

Qua phân tích thuận lợi, khó khăn, quan điểm chỉ đạo của ngành nông nghiệp và thống nhất của các địa phương xác định vụ đông là vụ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm tại chỗ và cung cấp thức ăn cho gia súc. Tập trung phát triển các đối tượng cây trồng có giá trị trên những vùng có lợi thế về sản xuất và thị trường tiêu thụ, né tránh thiên tai nhằm tăng năng suất, sản lượng, giá trị trên đơn vị diện tích. Phát huy kinh tế vườn hộ, chủ động trong việc phục vụ đời sống dân sinh và kết nối các sản phẩm tiêu biểu.

Phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn

Năm 2017, huyện Cẩm Xuyên bắt đầu xây dựng mô hình phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn kết hợp cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa. Đến nay, toàn tỉnh có 3 địa phương triển khai (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh) với tổng diện tích lũy kế thực hiện đến tháng 8/2020 là 1.264,7 ha.

Vụ đông 2020: Tập trung phát triển cây trồng có giá trị, né tránh thiên tai

Việc phá bờ thửa nhỏ làm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích sản xuất (Ảnh tư liệu).

Kết quả triển khai mô hình cho thấy, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích sản xuất do tăng diện tích canh tác, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật sản xuất từ làm đất, tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch.

Hình thành cánh đồng lớn theo hướng “một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác” tạo sản phẩm hàng hóa đồng nhất, số lượng đủ lớn phục vụ cho doanh nghiệp liên kết các khâu trong quá trình sản xuất.

Thuận lợi trong việc thực hiện cơ giới hóa, điều tiết thủy lợi, điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, như: Số diện tích có địa hình bằng phẳng không nhiều nên việc mở rộng gặp khó khăn, kinh phí cải tạo mặt bằng lớn, người dân không đủ năng lực thực hiện, đồng thời chưa có các doanh nghiệp đủ mạnh để hỗ trợ thực hiện.

Đăng ký hỗ trợ phát triển chăn nuôi với tổng kinh phí hơn 36,3 tỷ đồng

Vụ đông 2020: Tập trung phát triển cây trồng có giá trị, né tránh thiên tai

Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Trần Hùng: Chính quyền một số nơi còn chưa thực sự quan tâm thường xuyên đối với công tác quản lý giết mổ trên địa bàn, nhất là còn nhiều xã để xảy ra tình trạng giết mổ gia súc tại nhà sai quy định.

Trong 8 tháng đầu năm, tình hình tái đàn trong chăn nuôi nông hộ diễn ra chậm; giá lợn giống, lợn hơi giao động ở mức cao. Hiện tại, giá lợn hơi xuất chuồng khoảng 80.000 – 83.000 đồng/kg, lợn giống 3 - 3,5 triệu đồng /con.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn; đồng thời tham mưu chính sách hỗ trợ phục hồi chăn nuôi lợn đối với các trang trại, nông hộ gặp khó khăn phải dừng chăn nuôi.

Đến nay, 10 huyện, thị xã (3 địa phương chưa hoàn thành gồm: Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh) đã đăng ký kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ (Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19) với tổng số tiền hơn 36,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua soát xét ban đầu của Sở NN&PTNT cho thấy, nhiều huyện đang tổng hợp từ số liệu theo nhu cầu, báo cáo của cấp xã, chưa rà soát về đối tượng, điều kiện cụ thể đảm bảo đúng quy định của chính sách.

Xây dựng các mô hình sản xuất mới, có giá trị kinh tế cao

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn hoan nghênh các địa phương, mặc dù trong điều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nắng hạn kéo dài... nhưng đã chỉ đạo sản xuất bám sát, theo dõi tình hình thời vụ, dịch bệnh, đảm bảo vụ hè thu đạt kết quả cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo thu hoạch vụ hè thu để đảm bảo thắng lợi toàn diện.

Vụ đông 2020: Tập trung phát triển cây trồng có giá trị, né tránh thiên tai

Về triển khai sản xuất vụ đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung đề án sản xuất vụ đông năm 2020, các chủ trương, chính sách, các mô hình sản xuất liên kết, tiến bộ kỹ thuật mới về giống và công nghệ, diễn biến thời tiết, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đến tận người sản xuất.

Trên cơ sở thành công của những mô hình vụ đông năm 2019, các địa phương căn cứ tình hình thực tế và dự báo thị trường tiêu thụ để triển khai nhân rộng. Đồng thời, căn cứ vào tiềm năng, lợi thế của từng vùng để tổ chức xây dựng các mô hình sản xuất mới theo hướng đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác và khuyến khích liên kết với các doanh nghiệp.

Vụ đông 2020: Tập trung phát triển cây trồng có giá trị, né tránh thiên tai

Điểm cầu Hương Sơn

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, báo cáo xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2020 đảm bảo tỷ lệ, chất lượng...

Đối với công tác quản lý giết mổ, phân công trách nhiệm cho chính quyền cấp xã để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh, giết mổ trên địa bàn nhằm xóa bỏ tình trạng giết mổ nhỏ lẻ tại nhà không được kiểm soát.

Hà Tĩnh phấn đấu tổng diện tích gieo trồng vụ đông 2020 đạt 10.959 ha, trong đó: ngô lấy hạt 3.036 ha, năng suất 35,88 tạ/ha, sản lượng 10.893 tấn; ngô sinh khối 2.026 ha, năng suất 27 tấn/ha, sản lượng 54.670 tấn; khoai lang 1.569 ha, năng suất 60,64 tạ/ha, sản lượng 9.512 tấn; rau các loại 4.328 ha, năng suất 58,36 tạ/ha, sản lượng 25.254 tấn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!