Vựa cam Vũ Quang ước thu hơn 20 nghìn tấn quả

(Baohatinh.vn) - Vụ cam năm 2023, toàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ước thu trên 20 nghìn tấn quả, thấp hơn năm trước khoảng 5 nghìn tấn.

Vựa cam Vũ Quang ước thu hơn 20 nghìn tấn quả

Bà con Vũ Quang tập trung chăm sóc cam trong những ngày nắng nóng.

Theo thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang, toàn huyện hiện có gần 2.300 ha cam, trong đó có gần 1.700 ha cho thu hoạch. Năm nay, diện tích cam cho thu hoạch giảm hơn 500 ha do bà con trồng mới các diện tích bị thoái hoá, sâu bệnh không đảm bảo chất lượng quả. Ước tính đến cuối vụ, bà con thu về được trên 20 nghìn tấn quả, thấp hơn năm 2022 khoảng 5 nghìn tấn.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, năm nay, chất lượng sản phẩm cam tiếp tục được đảm bảo, mẫu mã quả đẹp vì người trồng luôn chú trọng đến kỹ thuật chăm sóc, mở rộng diện tích theo tiêu chuẩn VietGap; đặc biệt, có một số diện tích đã được chuyển đổi sang phương thức canh tác hữu cơ.

Vựa cam Vũ Quang ước thu hơn 20 nghìn tấn quả

Nay nay, toàn huyện Vũ Quang ước thu về hơn 20 nghìn tấn cam.

Cùng với việc sản phẩm đã tiếp cận được các thị trường lớn trên cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh..., người trồng cam đang kỳ vọng sản phẩm sẽ được tiêu thụ thuận lợi. Nếu bán được mức giá bình quân khoảng 25.000 đồng/kg thì năm nay, nông dân Vũ Quang sẽ thu về trên 500 tỷ đồng.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hạn chế hư hại, rơi rụng trước kỳ thu hoạch, hiện nay, người làm vườn trên địa bàn đang tập trung bảo vệ vườn cam trước các loại sâu bệnh, tác động của thời tiết như: bọc quả, trùm lưới chống tác động của gió lớn, chống đỡ càng cây trĩu quả...

Vựa cam Vũ Quang ước thu hơn 20 nghìn tấn quả

Nếu bán được mức giá bình quân khoảng 25.000 đồng/kg thì năm nay, nông dân Vũ Quang sẽ thu về trên 500 tỷ đồng.

“Để đảm bảo năng suất, chất lượng quả cuối vụ, thời điểm này, bà con đang tập trung chăm sóc các diện tích cam; chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi để bảo vệ quả. Ngoài ra, để ổn định thị trường khi cam vào vụ thu hoạch, một số hộ cũng đã chủ động liên hệ các đầu mối cũ để gom đơn trước nhằm hạn chế tình trạng dồn hàng khi vào chính vụ”, ông Phan Xuân Nam - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast