Xây kè bê tông khắc phục điểm sạt lở kéo dài ở Đan Hải

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian dài bị sạt lở, tuyến kênh từ cầu Xuân Hải ra sông Lam (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) đang được gia cố bằng bờ kè bê tông nhằm bảo vệ đất đai và ổn định đời sống người dân.

bqbht_br_4.jpg
Tuyến kênh đất từ cầu Xuân Hải dẫn ra sông Lam, thuộc thôn Trường Lam (xã Đan Hải) có chiều dài khoảng 600m

Tuyến kênh đất Trường Lam từ cầu Xuân Hải dẫn ra sông Lam, thuộc thôn Trường Lam, xã Đan Hải từng là nỗi lo của nhiều hộ dân khi tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Bờ kênh bị cuốn trôi từng đoạn, ăn sâu vào vườn tược và đe dọa nhà cửa.

Mặc dù chính quyền địa phương đã huy động lực lượng kè bằng rọ đá có chiều dài 25m phía bờ trái, tuy nhiên do vận tốc dòng chảy sau cống khá lớn đã làm hư hỏng phần mới gia cố, tiếp tục ảnh hưởng đến sân vườn, nhà ở của các hộ sinh sống cạnh bờ kênh.

bqbht_br_3.jpg
Dòng nước chảy qua cống bên hông cầu Xuân Hải xoáy mạnh tác động trực tiếp vào bờ kênh bên trái dẫn đến sụt lún đất khiến nhiều ngôi nhà bị rạn nứt.

Ông Ngô Tiến Hà (thôn Trường Lam, xã Đan Hải) chia sẻ: “Khi xảy ra mưa lũ, mực nước dâng cao lên hơn 2m tạo thành dòng xoáy mạnh. Hàng năm, các hộ xung quanh phải bỏ tiền ra mua rọ đá về kè để giữ đất, đảm bảo an toàn cho nhà ở của gia đình. Tuy nhiên biện pháp này không được lâu dài nên người dân ở đây đều rất lo lắng”

Sau thời gian kiến nghị của người dân, từ đầu tháng 7/2025, một đoạn kè bê tông dài khoảng 130m tại khu vực hạ nguồn tuyến kênh bắt đầu được triển khai thi công. Đây là điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dòng chảy lớn sau cống cầu Xuân Hải – nguyên nhân gây ra nhiều đợt sạt lở nghiêm trọng trong thời gian qua. Đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục được triển khai cuốn chiếu, vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ven kênh.

bqbht_br_6.jpg
Hiện địa phương đã triển khai thi công bờ kênh bằng bê tông nhằm xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng ở phần hạ nguồn bờ kênh

Anh Đinh Văn Nghĩa (Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Quang Minh, xã Nghi Xuân) cho biết: "Đây là đoạn kênh có nền đất yếu, mặt bằng chật lại nằm sát khu dân cư nên khi thi công chúng tôi phải vừa làm, vừa xử lý kỹ thuật. Đơn vị cũng tranh thủ từng ngày nắng để đổ bê tông, nỗ lực thi công đúng tiến độ nhằm đảm bảo an toàn cho bà con trước mùa mưa lũ”

Tuyến kênh Trường Lam dài gần 600m, tuy nhiên hiện mới chỉ có đoạn hạ nguồn đang được thi công với chiều dài 130m. Các đoạn còn lại vẫn là bờ đất, trong khi vận tốc dòng chảy khi xả cống khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây sạt lở nếu không được xử lý đồng bộ.

bqbht_br_1.jpg
Việc có tuyến bờ kênh chắc chắn giúp người dân thôn Trường Lam giảm bớt nỗi lo trong mùa mưa bão

Ông Trần Quỳnh Thao (Chủ tịch UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Tuyến kênh này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân sinh sống ven bờ kênh. Dù địa phương rất mong muốn triển khai kiên cố hóa toàn tuyến, nhưng do nguồn lực có hạn, nên trước mắt phải ưu tiên xử lý đoạn xung yếu nhất. Địa phương cũng đang tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh sớm có phương án hỗ trợ để hoàn thiện các đoạn còn lại trong thời gian sớm nhất."

Video: Các đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành bờ kè trước mùa mưa lũ

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
Giá RAM, ổ cứng máy tính tăng cao vì... AI?

Giá RAM, ổ cứng máy tính tăng cao vì... AI?

Sự phát triển của AI đang tạo sức ép lên thị trường chip nhớ và linh kiện công nghệ toàn cầu. Những tác động này cũng dần hiện rõ tại Hà Tĩnh khi giá RAM, ổ cứng và một số linh kiện máy tính tăng cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!