Xảy ra động đất mức độ dày ở miền Bắc nước Lào

(Baohatinh.vn) - Cục Khí tượng Thủy văn, thuộc Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Lào cho biết, vào lúc 5 giờ 43 phút sáng nay (28/5), xảy ra một trận động đất có cơn dư chấn với cường độ 2,2 richter.

Xảy ra động đất mức độ dày ở miền Bắc nước Lào

Nhà máy Nhiệt điện Hồng-sả.

Chi tiết được Đài phát thanh Quốc gia Lào phát đi bản tin sáng nay cho biết, cơn dư chấn xảy ra lúc 5 giờ 43 phút 41 giây theo giờ địa phương, ở độ sâu 1 km, cách trung tâm huyện lỵ huyện Mường-mơng, tỉnh Bọ-kẹo 19 km. Đây là tỉnh cực Bắc của Lào, có mật độ dân số thấp nhất trong cả nước, có diện tích 6.196 km²; giáp tỉnh Luông-nặm-thà về phía đông bắc, tỉnh U-đôm-xay về phía đông, tỉnh Xay-nha-bu-li về phía Nam; giáp Thái Lan về phía Tây nam và Myanmar phía Tây và Tây bắc.

Tuy nhiên, đây là một cơn dư chấn nhỏ, không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trước đó, một cơn dư chấn có cường độ nhẹ 2,6 độ richter xảy ra lúc 22 giờ 19 phút, tối 14/5 tại địa phận bản Nặm-phu, huyện Mường-Mẹt, tỉnh Viêng-chăn. Ngày 18/4, một cơn dư chấn có cường độ 2,9 độ richter, xảy ra tại huyện Xay-xả-thăn, tỉnh Xay-nha-bu-li.

Xảy ra động đất mức độ dày ở miền Bắc nước Lào

Bản đồ đánh dấu vị trí động đất sáng 28/5.

Theo Cục Khí tượng và Thủy văn Lào, từ năm 2019 đến nay, Lào xảy ra khá nhiều trận động đất, điển hình trận động đất lịch sử xảy ra ngày 21/11/2019, với cường độ 6,4 độ richter thuộc địa bàn huyện Xay-xả-thăn và huyện Hông-sả, thuộc tỉnh Xay-nha-bu-li, miền Bắc nước Lào.

Theo truyền thông địa phương thì dư chấn của trận động đất này lan sang cả một số tỉnh Đông bắc Thái Lan, Thủ đô Viêng-chăn và Thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Năm 2015, Lào cũng đã ghi nhận các trận động đất từ 5 độ richter trở xuống tại tỉnh Bô-ly-khăm-xay và tỉnh Xiêng-khoảng.

Từ cuối năm 2018, Lào đã nhận được sự hỗ trợ của Trung Quốc xây dựng tại Thủ đô Viêng-chăn một trung tâm có khả năng phát hiện và cung cấp thông tin về các dư chấn từ 3 độ richter trở lên.

Các nhà quan sát cho biết, những nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất ở Bắc Lào cũng là nơi có các nhà máy thủy điện lớn nhất nước Lào trên dòng chính sông Mê-kông là thủy điện Xay-nha-bu-li, Pạc-bèng và Nhà máy nhiệt điện Hồng-sả.

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!