Từ ngày 1/8/2016, xe chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu, đường bộ sẽ bị xử phạt tiền tới 16 triệu đồng, ngoài ra còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe.
Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 10% đến 20%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.
Ảnh minh hoạ
Mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Chở hàng vượt khổ giới hạn của cầu, đường ghi trong Giấy phép lưu hành; điều khiển xe bánh xích tham gia giao thông không có Giấy phép lưu hành hoặc có Giấy phép lưu hành nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định hoặc lưu thông trực tiếp trên đường mà không thực hiện biện pháp bảo vệ đường theo quy định; điều khiển xe vượt quá khổ giới hạn của cầu, đường hoặc chở hàng vượt khổ giới hạn của cầu, đường tham gia giao thông, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng; điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 20% đến 50%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.
Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 50% đến 100%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng; điều khiển xe có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng nhưng tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe nếu có) vượt quá quy định trong Giấy phép lưu hành.
Hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 100% đến 150%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng bị phạt tiền từ 7 - 8 triệu đồng.
Đối với hành vi điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) của xe hoặc tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 150%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng; không chấp hành việc kiểm tra tải trọng, khổ giới hạn xe khi có tín hiệu, hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra tải trọng, khổ giới hạn xe; chuyển tải hoặc dùng các thủ đoạn khác để trốn tránh việc phát hiện xe chở quá tải, quá khổ bị phạt tiền từ 14 - 16 triệu đồng.
Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng)...
Tâm lý chủ quan trên đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang khiến nhiều người xem nhẹ an toàn giao thông, dần biến những vi phạm thành thói quen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Sau khi tẩu thoát một chặng đường dài hàng trăm cây số bằng xe ô tô chạy từ một xã miền núi ở TP Đồng Nai ra đến Khánh Hòa, đối tượng Võ Sỹ Nghĩa (SN 1980, trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị truy chặn, bắt giữ tại một trạm thu phí đường bộ.
Viện KSND khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Khắc Ngọc (SN 1995, trú tại thôn Long Phú, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Cảnh sát giao thông ghi nhận nhiều lỗi của tài xế lái xe đầu kéo kèm rơ moóc chở phế liệu, làm rơi vật sắc nhọn trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khiến hơn 100 ô tô thủng lốp.
Xe điện gấp gọn ngày càng được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vì nhiều tiện lợi. Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện này đang được đặt ra.
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Quả bom được phát hiện ở trang trại của một hộ dân tại xã Kỳ Khang (tỉnh Hà Tĩnh), là loại bom nổ phá, dài 1,8 m, đường kính 35 cm, nặng khoảng 113 kg.
Hệ thống biển báo và vạch kẻ đường ở một số tuyến đường trên địa bàn Hà Tĩnh chưa được tổ chức đồng bộ, nơi thiếu, nơi thừa, nơi bất hợp lý, làm giảm hiệu quả điều tiết giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Theo cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh, trong 7 tháng đầu năm 2026, hệ thống tài khoản ngân hàng của các đối tượng mua bán ma túy "cỏ" ghi nhận hơn 9.000 lượt giao dịch, tổng giá trị trên 10 tỷ đồng.
Hơn 10 năm nổi tiếng trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng xây dựng hình ảnh "giang hồ mạng" gắn liền những màn khoe tiền, xe sang, phát ngôn về nghĩa khí và các buổi "dạy đạo lý" gây tranh cãi.
Từ năm 2023, những kẻ lừa đảo đã sử dụng trái phép tên tuổi, hình ảnh và bài thuốc gia truyền của lương y Triệu Sỹ Điền để quảng bá, bán trực tuyến các sản phẩm hỗ trợ điều trị sinh lý nam trên mạng xã hội Facebook, thu về hơn 120 tỷ đồng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND xã Kỳ Anh cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục nguy cơ sạt lở trên tuyến đường Đồng Trung.
Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Võ Xuân Trường - Giám đốc Công ty cổ phần Mekolor.
Hà Quang Phước bị cáo buộc pha trộn thuốc tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc Đông y, đóng gói, dán nhãn “Thuốc Đông y gia truyền” để bán cho người bệnh.
Tại Hà Tĩnh, các mặt công tác bảo đảm an ninh mạng được triển khai đồng bộ. Theo đó, Tiểu ban An ninh mạng tỉnh được thành lập; Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh đưa vào hoạt động hiệu quả...
Cháy lớn khiến chợ Biên Hoà với khoảng 300 ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang, hàng hoá thành than, mái tôn, cửa cuốn cong vênh, đổ sập, một số tiểu thương thất thần vì trắng tay.
Cùng với tập trung đấu tranh, xử lý với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh đã triển khai tuyên truyền giúp người dân không "sập bẫy" các chiêu trò lừa đảo.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam) về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra trên địa bàn xã Kỳ Hoa.
Nhiều cụm đèn tín hiệu trên quốc lộ ở Hà Tĩnh đang lỗi bộ đếm ngược, hiển thị sai thời gian hoặc không đồng bộ giữa đèn ở cột dọc và cột ngang khiến người tham gia giao thông lúng túng.
Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố hơn 60 bị can là bác sĩ của Viện pháp y tâm thần Trung ương, kiểm sát viên, công an, về nhiều tội danh khác nhau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án đánh bạc xảy ra trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, yêu cầu bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động dưới tên gọi "Lương Sơn TV" do đối tượng sử dụng biệt danh FDR OBANK điều hành tại Việt Nam, vận hành gắn với hệ thống nhà cái trực tuyến OK9.
Chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ trên đường Nguyễn Du (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe bị hư hỏng nặng.
Vận chuyển hơn 7,3 kg ma túy, bị cáo Đào Minh Hoàng (SN 1981, trú tại phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội) bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
Dù mức xử phạt mới đối với hành vi thả rông chó, không đeo rọ mõm nơi công cộng đã có hiệu lực, nhưng thực tế tại Hà Tĩnh cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, gây bất an cho người dân.