Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều nút giao tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn trên quốc lộ 1 (QL1) tuyến tránh TP Hà Tĩnh đã được cải tạo, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, giúp người và phương tiện qua lại an toàn.

Video: Nhiều "điểm đen" được cải tạo, đảm bảo an toàn

Ngã tư giao QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với tuyến đường liên xã Vịnh – Thành – Quang ở xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) có lưu lượng phương tiện, nhất là xe tải trọng lớn như container, đầu kéo, xe khách giường nằm... qua lại suốt ngày đêm.

Đây là nút giao lệch, xung quanh có nhiều nhà cửa, quán hàng, cây cối khiến tầm nhìn bị hạn chế, trong khi chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng.

Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Nút giao QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường liên xã Vịnh – Thành – Quang ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Sự phức tạp giao thông khiến tại nút giao này đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có không ít vụ dẫn tới chết người.

Qua thống kê số vụ việc, cơ quan quản lý đường bộ cũng xác định ngã tư này là điểm đen TNGT và đề xuất biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Trên cơ sở đó, Cục Quản lý đường bộ II (nay là Khu Quản lý đường bộ II) đã đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng và khắc phục những điểm bất cập tại nút giao này.

Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông góp phần đảm bảo ATGT ở nút giao QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường liên xã Vịnh – Thành – Quang.

Thời điểm hiện tại, cùng với hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng, các tuyến đường dẫn vào ngã tư QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường liên xã Vịnh – Thành – Quang cũng được sơn kẻ lại vạch đường, vạch chỉ hướng, lắp đặt gờ giảm tốc, biển báo hiệu giao thông. Nhờ vậy, tình hình giao thông tại nút giao từng là điểm đen đã được đảm bảo, hạn chế tối đa số vụ va chạm, TNGT.

Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Kể từ khi nút giao này được cải tạo, số vụ TNGT đã giảm hẳn.

“Từng là khu vực hay xảy ra TNGT nhưng nay, ngã tư QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường liên xã Vịnh – Thành – Quang đã an toàn hơn. Nhờ được lắp hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng mà lâu nay, các sự cố liên quan tới giao thông ở nút giao đã giảm hẳn. Đây là điều mà người dân và địa phương mong ngóng lâu nay” - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh Nguyễn Văn Chiến cho hay.

Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Ngã tư giao QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường huyện 102 và đường Sông Cày...

Tương tự, ngã tư giao QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường huyện 102 và đường Sông Cày ở phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) cũng từng là điểm đen TNGT khi nút giao này thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, TNGT, gây thiệt hại về người và tài sản.

Đây là nút giao khác mức, có hình xiên chéo với lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, trong khi tầm nhìn của các phương tiện di chuyển theo hướng đường huyện 102 vào nút giao và hướng từ QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh vào đường huyện 102 bị hạn chế do vườn cây keo rậm rạp che khuất.

Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

...là nút giao khác mức, có hình xiên chéo, từng là điểm đen TNGT khiến người dân lo lắng.

Trước thực tế này, Tổng Cục đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) đã có quyết định phê duyệt dự án xử lý điểm đen TNGT nút giao QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường huyện 102 và đường Sông Cày, giao Cục Quản lý đường bộ II (nay là Khu Quản lý đường bộ II) làm chủ đầu tư.

Ngã tư này đã được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, thay thế bóng điện chiếu sáng, mở rộng diện tích tuyến đường Sông Cày đoạn dẫn vào nút giao và bổ sung đầy đủ các biển báo, sơn sửa vạch đường, vạch hướng di chuyển, gờ giảm tốc. Đặc biệt, vườn keo rậm rạp che khuất tầm nhìn đã được chặt hạ, phát quang.

Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông cùng việc cải tạo lại nút giao trên đã góp phần đảm bảo ATGT.

Từ khi ngã tư QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường huyện 102 và đường Sông Cày được cải tạo, tình hình ATGT ở khu vực này đã được đảm bảo, số vụ va chạm, TNGT đã được hạn chế rất nhiều.

“Thời gian trước, lái xe qua khu vực này tôi phải giảm tốc độ, cẩn thận quan sát vì sợ sẽ có phương tiện đột ngột di chuyển ra ngã tư, mình không xử lý kịp. Nỗi lo này đã không còn khi có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và nút giao được cải tạo lại” - tài xế Trần Hậu Quân (SN 1984, trú xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) chuyên chở vật liệu xây dựng, chia sẻ.

Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Ngã tư QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường liên thôn Liên Hương - Mỹ Triều ở xã Tân Lâm Hương.

Dù chưa đủ yếu tố để được xác định là điểm đen giao thông nhưng ngã tư QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường liên thôn Liên Hương - Mỹ Triều ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, cũng thường xuyên xảy ra các vụ việc đau lòng liên quan tới TNGT.

Chính quyền địa phương và người dân đã có đề xuất với cơ quan quản lý đường bộ sớm có biện pháp xử lý, đảm bảo ATGT. Thời điểm này, nút giao này đã được cải tạo với việc bổ sung đèn cảnh báo, vạch kẻ đường, vạch chỉ hướng, gờ giảm tốc, bổ sung hệ thống biển báo, hộ lan tôn...

Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Lắp đặt gờ giảm tốc, hộ lan tôn là 2 trong số những giải pháp đảm bảo trật tự ATGT ở nút giao này

QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 16,4 km đã tạo thuận lợi cho người và phương tiện qua lại, góp phần vào sự phát triển KT - XH của tỉnh.

Do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên trên tuyến đường có khá nhiều điểm tiềm ẩn TNGT, nhất là tại các ngã ba, ngã tư - nơi giao với đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã...

Xóa nhiều “điểm đen” trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh có chiều dài 16,4 km.

Giám đốc Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 Võ Trường Giang cho hay: "Xuất phát từ tình hình thực tế, chúng tôi đã khảo sát, xá định các điểm đen TNGT trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh và đề xuất phương án xử lý phù hợp, lắp đặt nhiều hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Thời gian qua, các nút giao đã được xử lý như: nút giao với đường tỉnh 550, nút giao với đường Nguyễn Xí (cùng xã Tâm Lâm Hương, huyện Thạch Hà), nút giao với đường Vịnh – Thành – Quang (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên), nút giao với đường huyện 102 và đường Sông Cày (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh)...

Nhằm đảm bảo ATGT cho tuyến đường này, thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, kịp thời sửa chữa hư hỏng mặt đường, bổ sung hệ thống biển báo, sơn sửa vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng."

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast