Xung đột Hamas - Israel: Khủng hoảng nhân đạo tại Gaza thêm trầm trọng

OCHA cho biết việc tản cư ồ ạt từ phía Bắc xuống phía Nam Dải Gaza diễn ra từ sáng 13/10 sau khi Israel yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực trước các hoạt động quân sự.

Xung đột Hamas - Israel: Khủng hoảng nhân đạo tại Gaza thêm trầm trọng

Người dân di dời tránh xung đột giữa quân đội Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza, ngày 13/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 15/10 cho biết yêu cầu sơ tán của Israel đối với người dân Palestine sống ở phía Bắc Dải Gaza đã gây ra sự “tản cư ồ ạt” về phía Nam của dải đất này.

Báo cáo cập nhật tình hình của Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: “Việc tản cư ồ ạt từ phía Bắc xuống phía Nam Dải Gaza diễn ra từ sáng 13/10, sau khi Israel yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực trước các hoạt động quân sự."

Theo OCHA, số lượng người tản cư đã tăng đáng kể trong 24 giờ qua, song tổ chức này vẫn chưa nắm rõ con số cụ thể.

Trước đó, Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người Palestine rời khỏi miền Bắc Gaza. Quân đội Israel ngày 15/10 khẳng định sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza nhằm tiêu diệt Hamas.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, các đoàn xe cứu trợ nhân đạo đang xếp hàng dài ở gần biên giới Ai Cập, không thể tiến vào Dải Gaza để tiếp cận người dân Palestine, do khu vực này đang bị Israel ném bom.

Cửa khẩu Rafah - lối đi duy nhất ra vào Dải Gaza không do Israel kiểm soát - đã bị đóng cửa kể từ ngày 10/10, sau 3 cuộc không kích của Israel vào đồn biên giới Palestine trong vòng 24 giờ.

Hiện các chuyến hàng viện trợ từ Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đến sân bay El Arish của Ai Cập, cách Rafah 50km về phía Tây.

Cùng với đó là lượng vật tư y tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp, đủ để đáp ứng nhu cầu của 300.000 người. Chính phủ Ai Cập đã cử một đoàn gồm 100 xe tải có khả năng chở 1.000 tấn hàng viện trợ.

Israel, quốc gia kiểm soát 2 cửa khẩu trên bộ khác vào Gaza, đã tuyên bố “bao vây hoàn toàn” đường biển của dải đất này, đồng thời cắt nguồn cung cấp lương thực, nước, nhiên liệu và điện đối với 2,4 triệu người trên vùng lãnh thổ thuộc quản lý của Palestine.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Pipat Ratchakitprakarn dẫn các báo cáo từ Đại sứ quán Thái Lan tại Israel ngày 15/10 cho biết hiện có 7.540 người Thái Lan đã gửi thông tin xác nhận, trong đó 7.446 người có ý định trở về nước và 94 người muốn ở lại Israel.

Trong cùng ngày, nhà chức trách Thái Lan đã đón nhóm thứ 3 gồm 90 lao động Thái Lan từ Israel trở về trên một chuyến bay thương mại. Bộ trưởng Pipat cho biết một nhóm khác gồm 137 người sẽ về nước sáng 16/10 bằng máy bay của lực lượng Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF).

Bộ trưởng Pipat cho biết thêm đến nay mới chỉ có 200 công nhân Thái Lan có thể được hồi hương vì nhiều người bị mất hộ chiếu trong quá trình tìm nơi trú ẩn trong xung đột Hamas-Israel . Bộ Ngoại giao Thái Lan đang chuẩn bị 8.000 hộ chiếu dự phòng.

Dự kiến trong 3-4 ngày tới, Chính phủ Thái Lan có thể hồi hương 400 người Thái mỗi ngày và khoảng 7.000 người Thái đã đăng ký hồi hương có thể được về nước vào tháng tới.

Trong khi đó, Bộ Lao động Thái Lan cử thêm 5 quan chức từng sống ở Israel để giúp đỡ người lao động nước này, trong khi Bộ Ngoại giao đã cử thêm 10 quan chức tới Israel.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.