Xứng đáng với Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ!

(Baohatinh.vn) - Bằng sự chủ động trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và khơi dậy sức dân, huyện miền núi Hương Sơn đã trở thành điểm sáng, được UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào làm giao thông nông thôn (GTNT) năm 2016.

Xây dựng GTNT ở Hương Sơn:

Những đường làng, ngõ xóm vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng tại các địa phương trên địa bàn huyện Hương Sơn càng làm cho không khí đón tết, vui xuân mới Đinh Dậu 2017 của bà con thêm tươi vui, phấn khởi. Người, xe hối hả ngược xuôi trên những con đường bê tông phẳng phiu, rộng rãi làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện miền núi này.

xung dang voi co thi dua xuat sac cua chinh phu

Đường vào thôn Đông Phố (xã Sơn Quang) vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Chị Trần Thị Bích - Trưởng thôn Đông Phố (xã Sơn Quang) không giấu được niềm vui khi dẫn chúng tôi đi dọc tuyến đường trục thôn vừa mới hoàn thành để đón năm mới. Chị Bích cho biết: Sau khi hiểu được vai trò chủ thể, 180 hộ (373 khẩu) trong thôn đều quyết tâm hoàn thành tiêu chí giao thông để cùng xã về đích NTM. Theo đó, ngoài việc tuyên truyền, động viên nhau hiến đất, hiến cây... để làm đường, năm 2016, mỗi khẩu đóng góp 200.000 đồng và gần 30 ngày công. Thôn còn kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm, con em xa quê trên mọi miền đóng góp xây dựng quê hương...

Chủ tịch UBND xã Sơn Quang Nguyễn Hồng Lĩnh cho hay: Được tỉnh, huyện chọn về đích NTM năm 2016, Sơn Quang đã tập trung tuyên truyền để người dân hiểu, từ đó, phát huy vai trò chủ thể, sức mạnh nội lực. Cùng với đó, xã vận động xã hội hóa, tranh thủ mọi nguồn lực từ những đối tượng cụ thể như: các nhà hảo tâm, con em xa quê, đảng viên 76, cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn... Đặc biệt, nhằm nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn xã đều thực hiện ngày thứ 7, chủ nhật về từng thôn xóm để chung tay cùng người dân xây dựng NTM nói chung, làm đường GTNT nói riêng. Sự có mặt của cán bộ, đảng viên... không chỉ duy trì được phong trào mà còn khích lệ nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài xã tham gia tích cực, đóng góp có hiệu quả để trong năm 2016, xã Sơn Quang hoàn thành 7,8 km đường GTNT, đưa gần 33 km đường ngõ xóm, trục thôn đạt chuẩn trên 98%.

Không chỉ Sơn Quang, bằng nhiều cách làm hay, chủ động..., nhiều địa phương ở Hương Sơn đã trở thành những điển hình tiêu biểu trong làm GTNT như: Sơn Tiến (làm mới 10 km); Sơn Kim 2; Sơn Trung (7 km). Trong đó, Sơn Kim 2, Sơn Quang, Sơn Trung hoàn thành tiêu chí giao thông và về đích NTM năm 2016.

Được biết, với kết quả trên, năm 2016, huyện Hương Sơn đã hoàn thành 103 km, đạt 110% kế hoạch UBND tỉnh giao (theo cơ chế hỗ trợ xi măng) và 20 km đường giao thông theo các chương trình, dự án; huy động 159.616 ngày công lao động; số tiền đóng góp tương đương 37,2 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ của các cấp (tỉnh, huyện, xã) 23,1 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Phúc, để đạt kết quả trên, huyện đã có cơ chế, chính sách, cách chỉ đạo, tổ chức thực hiện rất cụ thể, quyết liệt và khơi dậy được nguồn lực trong nhân dân. Theo đó, ngoài cơ chế chung của tỉnh (hỗ trợ 100% xi măng), huyện hỗ trợ các xã về đích NTM năm 2016 (3 xã) 50 triệu đồng/km; tập trung chỉ đạo quyết liệt; ban hành cơ chế, chính sách sớm, kịp thời từ đầu năm ngay cả khi tỉnh chưa có phân khai về xi măng; hàng tuần đánh giá, tổng hợp, có cơ sở chỉ đạo; thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, hàng tuần xuống cơ sở ít nhất 1 lần; bám sát địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, huyện cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật cho các xã, thị trấn; tăng cường kiểm tra chất lượng, sử dụng vật liệu đúng mục đích; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, con em xa quê hỗ trợ vật liệu và tiền mặt; huy động máy móc phát sẻ, mở rộng nền đường...

Trên 100 km đường GTNT vừa được đưa vào sử dụng trong năm qua đã góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH... Giao thông thông suốt là yếu tố quan trọng khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, trồng cây ăn quả; các dịch vụ - thương mại phát triển, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.

Đọc thêm

Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Tín dụng vào “guồng quay” ngay đầu năm mới

Tín dụng vào “guồng quay” ngay đầu năm mới

Các ngân hàng ở Hà Tĩnh chủ động đưa vốn ra nền kinh tế, đón đầu nhu cầu tín dụng dịp Tết, tạo lực đẩy cho sản xuất, tiêu dùng và mở ra kỳ vọng mới cho tăng trưởng tín dụng 2026.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Cư dân Happy Home Tràng Cát háo hức đếm ngày dọn về tổ ấm mới

Cư dân Happy Home Tràng Cát háo hức đếm ngày dọn về tổ ấm mới

Không phải những con số khô khan mà là cảm xúc rất thật của những gia đình trẻ lần đầu ký vào hợp đồng mua nhà: Khi 192 căn nhà ở xã hội (NƠXH) đầu tiên tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) chính thức có chủ, nhịp sống của một cộng đồng mới cũng bắt đầu được đánh thức.