83 con lợn ở Hương Trạch chết chưa rõ nguyên nhân

(Baohatinh.vn) - Trong 3 ngày qua, trên địa bàn xã Hương Trạch, huyện Hương Khê xuất hiện dịch bệnh trên đàn lợn khiến 83 con lợn của 2 gia đình chết chưa rõ nguyên nhân.

Điểm xuất hiện đầu tiên tại gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên (ở xóm La Khê, xã Hương Trạch) vào ngày 27/10 làm 54 con lợn bị chết; mỗi con có trọng lượng từ 40 đến 90 kg.

83 con lon o huong trach chet chua ro nguyen nhan
83 con lon o huong trach chet chua ro nguyen nhan

Cơ quan chức năng kiểm tra dịch bệnh tại gia đình chị Khuyên

Chị khuyên cho biết, trước khi chết, đàn lợn có biểu hiện sốt cao, bỏ ăn, tiêu chảy, sưng hai mí mắt, tai và miệng tím tái.

Sau đó, một ngày tại đàn lợn của gia định chị Bùi Thị Tam, cách gia đình chị Khuyên 500m cũng có biểu hiện tương tự, làm 29 con lợn bị chết.

Được biết hai gia đình có lợn chết đều mua giống từ Quảng Bình và cả 2 hộ hiện đang kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc.

Sau khi phát hiện dịch bệnh tại xóm La Khê, xã Hương trạch, Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh và huyện Hương khê đã kịp thời có mặt chỉ đạo địa phương cùng gia đình thực hiện tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại, khoanh vùng ổ dịch và thực hiện tiêu hủy số lợn ốm chết đảm bảo quy định; chỉ đạo thú y lấy mẫu xét nghiệm, xác địch dịch bệnh để có phương án phòng chống dịch cho đàn vật nuôi. Đồng thời với đó là hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc, theo dõi đàn lợn còn sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast