Bí thư Tỉnh uỷ: Sản xuất phải là gốc của xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Làm việc tại xã Phú Lộc (Can Lộc) về xây dựng nông thôn mới chiều nay ngày 4/8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Nếu vì điều kiện khó khăn chưa thể về đích nông thôn mới thì phải tính toán lại sản xuất. Sản xuất phải là gốc của quy trình xây dựng nông thôn mới.

bi thu tinh uy san xuat phai la goc cua xay dung nong thon moi

Phú Lộc là xã thuộc tốp cuối trong số các xã xây dựng nông thôn mới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đến nay, xã mới chỉ đạt 8/20 tiêu chí.

bi thu tinh uy san xuat phai la goc cua xay dung nong thon moi

bi thu tinh uy san xuat phai la goc cua xay dung nong thon moi

bi thu tinh uy san xuat phai la goc cua xay dung nong thon moi

Bí thư Tỉnh uỷ đã đến thăm mô hình ông Lê Đình Hiệp, thôn Hồng Sơn (trồng 2.000 gốc thanh long, 600 gốc cam, nuôi 9000 con cá; dự kiến doanh thu năm 2017 đạt trên 315 triệu đồng)...

bi thu tinh uy san xuat phai la goc cua xay dung nong thon moi

... và thăm mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm liên kết với Mitraco của ông Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (nuôi 500 con lợn, hiện còn 250 con và trồng 350 gốc cam, bưởi; doanh thu đạt 5 – 6 tỷ đồng/năm).

Trong 7 tháng năm 2017, xã Phú Lộc đã tập trung cao cho các tiêu chí nông thôn mới, trong đó: thành lập 1 mô hình kinh tế, 4 tổ hợp tác; nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, nhà văn hoá thôn…

Xã Phú Lộc phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt thêm 3 tiêu chí: tổ chức sản xuất, văn hoá, thuỷ lợi. Để phù hợp với thực tiễn tại địa phương, xã Phú Lộc đề nghị tỉnh điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp hơn tại Quyết định 05/2017/ĐQ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn ghi nhận những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Can Lộc khi là một trong những huyện triển khai khá sớm trong xây dựng nông thôn mới cũng như nhiều phong trào khác.

bi thu tinh uy san xuat phai la goc cua xay dung nong thon moi

Tuy nhiên, nhìn chung, trong xây dựng nông thôn mới, Can Lộc còn gặp nhiều khó khăn. Số xã về đạt dưới 10 tiêu chí còn khá cao; mô hình kinh tế chưa nhiều; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nhiều nơi còn những vướng mắc nhất định.

Riêng xã Phú Lộc, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, song cấp uỷ, chính quyền, cán bộ thôn và người dân đã trăn trở về phát triển sản xuất, giao thông, khu dân cư kiểu mẫu…

Từ kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, các mô hình kinh tế xã Phú Lộc nhìn chung chưa an toàn về đầu ra, sản xuất vẫn còn tự phát; số lượng mô hình còn ít so với tiềm năng đất đai. Do đó, địa phương phải quan tâm hơn nữa tới sản xuất, chú trọng quy trình kỹ thuật, hướng tới chương trình OCOP. Đặc biệt, phải quan tâm môi trường trong sản xuất, không đánh đổi môi trường vì phát triển sản xuất kinh tế.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Sở TN&MT và huyện tiến hành kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo môi trường trong quy trình sản xuất trên địa bàn Phú Lộc.

Trong phát triển giao thông, phải vận đồng nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là trong việc giải phóng mặt bằng.

Trong xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, tuyệt đối không được thu của dân mà phải thực hiện phương châm cán bộ và nhân dân cùng làm. Các tiêu chí liên quan đến văn hoá, y tế, giáo dục… cần quan tâm đến cơ sở hạ tầng chung, trên tinh tinh thần thiết thực, hiệu quả, không nhất thiết bám sát các quy định quá cao so với thực tế.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên. Đặc biệt,chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 về dân chủ ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị BCĐ chương trình nông thôn mới huyện Can Lộc tăng cường công tác kiểm tra, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện; tiến hành rà soát tổng thể trên toàn huyện để có giải pháp đối với từng tiêu chí ở từng xã; cần làm vững chắc, hiệu quả, không chạy theo phong trào.

Toàn huyện Can Lộc đạt bình quân 12,9 tiêu chí nông thôn mới/xã; trong đó: 1 xã đạt chuẩn 20/20 tiêu chí; 8 xã đạt 13-19 tiêu chí; 5 xã đạt 10-12 tiêu chí; 8 xã dưới 10 tiêu chí.

Cấp huyện và các địa phương Can Lộc đang tập trung cao để đưa 5 xã về đích nông thôn mới là: Thượng Lộc, Trung Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc, Yên Lộc; các xã còn lại phấn đấu đến cuối năm đạt 2 – 3 tiêu chí, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.